Thị trường chứng khoán sau phiên “nhảy dựng”: Trả lại hay tiếp đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 16.7 cũng rơi vào ngày đáo hạn phái sinh tháng 7 của nhóm VN30. Vào phiên khớp lệnh giá đóng cửa (ATC), VN-Index đã “nhảy dựng” nhờ lực kéo từ phái sinh tăng gần 7 điểm, đưa chỉ số vượt ngưỡng 875 đạt mức 876,83 điểm. Vấn đề là, phiên ngày 17.7 liệu sẽ trả lại điểm số hay nhân đó thúc đẩy tiếp đà tăng.

Đã “vay” liệu có “trả”?

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng trở lại đây VN-Index hưởng lợi từ đà tăng của chứng khoán phái sinh, với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn.

Lần trước rơi vào phiên ngày 21.5, nhờ lực kéo của chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 5 đã kéo chỉ số tăng gần 10 điểm trong phiên ATC. Thời điểm đó, thị trường vẫn đang trong đà tăng của nhịp hồi phục từ tháng 4.2020. Tuy nhiên, sang phiên ngày liền sau đó 22.5, VN-Index đã “trả hết cho người” tất cả những gì “vay mượn” từ phiên trước, cũng mất đi xấp xỉ 10 điểm.

Chính vì thế, phiên tăng nhờ đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai VN30 tháng 7 trong phiên ngày 16.7 cũng còn gây không ít nỗi phập phồng trong tâm lí nhà đầu tư. Vả lại, phiên tiếp theo ngày 17.7 lại là phiên cuối tuần.

Theo thống kê từ đầu tháng 6 đến nay, trong 6 phiên cuối tuần thì sàn HoSE có 3 phiên tăng và 3 phiên giảm. Phiên ngày 17.7 sẽ phá đi thế cân bằng “tỉ số” này nhưng chưa biết nghiêng về bên nào.

Tạo đà cho xu hướng tăng?

Trong phiên giao dịch ngày 16.7, sự giằng co diễn ra suốt trong phiên và dường như theo một qui luật trong những phiên gần đây: Phiên sáng chỉ số xanh, tăng với biên độ khá, nhưng càng về cuối ngày biên độ tăng thu hẹp, thậm chí chuyển đỏ sàn. Chính vì thế, trong nhiều phiên trở lại đây, VN-Index trầy trật “bò” qua rồi tuột xuống khỏi mốc 870 điểm, còn mốc 875 thì dường như cứ “ngấp nghé” là lại bị rơi xuống lại.

Sự chuyển trạng thái của thị trường trong ngày 16.7 là nhờ tác động kích tăng từ thị trường chứng khoán phái sinh giúp chỉ số vượt qua mốc 875 một cách khá “nhẹ nhàng”. Theo phân tích của nhiều công ty chứng khoán, chỉ khi nào VN-Index vượt được ngưỡng 875 và vùng kháng cự khá mạnh 870-880 thì mới hi vọng duy trì đà tăng trở lại đỉnh 900 đã đạt được trong tháng 6, thậm chí còn có khả năng lên ngưỡng 920+/-5.

Sau phiên tăng ngày 16.7, về mặt phân tích kĩ thuật, Công ty chứng khoán Smart Invest cho rằng đang có những tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng chung là đi lên của thị trường. Theo Smart Invest, phiên ngày 17.7 xác suất VN-Index có 55% tăng điểm và 38,46% giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa. Nếu thị trường có thêm một phiên tăng điểm nữa sẽ giúp trạng thái giao dịch về mặt kĩ thuật thực sự tốt và kích hoạt toàn thị trường đi lên.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), khối lượng giao dịch trên thị trường ngày 16.7 duy trì trên mức bình quân 10 phiên thể hiện dòng tiền tham gia thị trường đang được cải thiện. Một số chỉ báo kĩ thuật cho thấy đà phục hồi của chỉ số đang gia tăng, VN-Index có thể sớm tiến lên thử thách trở lại ngưỡng kháng cự tâm lí 900 điểm.

Cũng từ phân tích tín hiệu kĩ thuật trên thị trường, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng xung lực thị trường đang được cải thiện, nhiều khả năng thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 17.7 và những phiên tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đà tăng trên thị trường chứng khoán cần dòng tiền mạnh để bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã bắt đầu nhịp tăng trở lại thể hiện qua phiên giao dịch ngày 15.7. Tuy nhiên, trong phiên có lúc chỉ số VN-Index tăng đến hơn 8 điểm, nhưng đà tăng thu hẹp dần biên độ đến kết phiên chỉ còn tăng 1,8 điểm, tương ứng 0,21%. Nguyên nhân được cho do dòng tiền chưa đủ mạnh.

Thị trường chứng khoán: Đà giảm đã thu hẹp, nhịp tăng mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 14.7, tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp tuy nhiên chỉ số đại diện VN-Index đã thu hẹp dần mức giảm tạo ra tâm lí đỡ lo lắng hơn cho nhà đầu tư. Từ mức giảm cao nhất trong phiên có lúc trên 7 điểm, kết phiên chỉ số chỉ còn giảm 0,61 điểm tương ứng 0,07%.

“Hiểm địa” mốc 870 điểm khiến thị trường chứng khoán bị níu chân

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm ngày 13.7 đưa VN-Index rơi xuống mức 868,72 điểm thêm một lần nữa cho thấy mốc 870 điểm thực sự là "hiểm địa" trên thị trường lúc này. Chỉ số được dự báo rằng nếu bứt phá được khỏi quanh mốc này thì mới có khả năng trở lại đỉnh 900 điểm của tháng 6 và tiến xa hơn lên mốc 920 (+/-5).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà tăng trên thị trường chứng khoán cần dòng tiền mạnh để bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã bắt đầu nhịp tăng trở lại thể hiện qua phiên giao dịch ngày 15.7. Tuy nhiên, trong phiên có lúc chỉ số VN-Index tăng đến hơn 8 điểm, nhưng đà tăng thu hẹp dần biên độ đến kết phiên chỉ còn tăng 1,8 điểm, tương ứng 0,21%. Nguyên nhân được cho do dòng tiền chưa đủ mạnh.

Thị trường chứng khoán: Đà giảm đã thu hẹp, nhịp tăng mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 14.7, tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp tuy nhiên chỉ số đại diện VN-Index đã thu hẹp dần mức giảm tạo ra tâm lí đỡ lo lắng hơn cho nhà đầu tư. Từ mức giảm cao nhất trong phiên có lúc trên 7 điểm, kết phiên chỉ số chỉ còn giảm 0,61 điểm tương ứng 0,07%.

“Hiểm địa” mốc 870 điểm khiến thị trường chứng khoán bị níu chân

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm ngày 13.7 đưa VN-Index rơi xuống mức 868,72 điểm thêm một lần nữa cho thấy mốc 870 điểm thực sự là "hiểm địa" trên thị trường lúc này. Chỉ số được dự báo rằng nếu bứt phá được khỏi quanh mốc này thì mới có khả năng trở lại đỉnh 900 điểm của tháng 6 và tiến xa hơn lên mốc 920 (+/-5).