“Táo” khốn đốn vì giá cao
Từ cuối năm 2018 đến nay là chuỗi dài những ngày đen tối của Apple vì sức mua iPhone 2018 (iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR) giảm khiến cho cả lợi nhuận và doanh số của hãng này sụt giảm nghiêm trọng.
Theo các nghiên cứu, trong quí tài chính gần nhất, lợi nhuận của Apple đã giảm tới 15% còn doanh thu giảm 5% so với cùng kì năm trước, chỉ còn 84,3 tỉ USD. Theo đó, “táo khuyết” cũng mất ngôi vị “doanh nghiệp ngàn tỉ đô” và mất vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới vào tay Amazon và có lúc là Microsoft…
Sự khốn đốn này đều bắt nguồn từ nguyên nhân là iPhone trong ít nhất năm 2017-2018 đã bị định giá quá cao. Khi mẫu iPhone Xs Max phiên bản bộ nhớ 512GB phân phối chính hãng thông qua Thế Giới Di Động hay FPT Shop về đến Việt Nam, mức giá bán ra gần cán ngưỡng 45 triệu đồng. Với mức giá này, ngay cả ở Mỹ và nhiều quốc gia khác hay thậm chí tại Trung Quốc, người tiêu dùng cũng đành nhìn ngắm chứ không thể mua nhiều, chứ nói chi thị trường Việt Nam.
Cuối tháng 1.2018, CEO Tim Cook của Apple khi đăng đàn truyền thông quốc tế đã phải thừa nhận rằng giá iPhone quá cao… Nhưng không phải tại thị trường Mỹ, mà ở các quốc gia khác với nguyên nhân là do tỉ giá USD biến động, do suy giảm kinh tế tại Trung Quốc từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
“Sung” vẫn “phớt lờ”… và đẩy giá lên đỉnh
Sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Samsung sẽ chính thức cho ra mắt mẫu điện thoại cao cấp mới Galaxy S10 với ba phiên bản S10+, S10 và S10e với mức giá giảm dần, được cho “đặt gạch” tại Việt Nam khung giá dao động từ 35,99-16,99 triệu đồng.
Phiên bản S10+ bộ nhớ trong 512GB và RAM 8GB có giá cho “đặt gạch” tại Việt Nam là 30,99 triệu đồng trong khi phiên bản bộ nhớ trong 1TB và RAM 12GB có mức giá cho đặt trước lên tới 35,99 triệu đồng.
Như vậy, Samsung đã đẩy giá dòng Galaxy lên một đỉnh mới từ mức giá đỉnh vào năm 2018 với mẫu Galaxy Note 9 đạt đỉnh 28,49 triệu đồng. So với mức giá đỉnh năm 2018 của Samsung, mức giá… đỉnh của đỉnh đã tăng tới 7,5 triệu đồng, tương đương hơn 26%.
Vấn đề là khi Samsung đẩy mức giá lên xác lập đỉnh mới như vậy, sẽ có bao nhiêu người tiêu dùng có thể chịu chi tiền ra mua? Như tình trạng iPhone 2018 đang sa lầy vì giá quá cao, đánh rơi thị phần vào tay các hãng smartphone Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Vivo, OPPO với lợi thế giá rẻ hơn so với iPhone và Samsung rất nhiều.
Cần biết rằng, khi iPhone có một năm khá là “thất bát” tại thị trường Trung Quốc thì Samsung còn bi đát hơn, thị phần còn chưa tới 1% tại Trung Quốc đại lục. Trong khi đó tại Ấn Độ, nếu năm 2018 iPhone mất đi gần 50% doanh số so với năm 2017 thì Samsung cũng đã bị Xiaomi qua mặt chiếm lấy vị trí số 1.
Khi “táo” và “sung” đang ngày càng muốn lãi dày và xây dựng các phiên bản điện thoại thế hệ càng về sau giá càng cao càng đắt như một biểu tượng sang chảnh thì họ quên rằng hầu bao của đa số người tiêu dùng cũng có giới hạn. Và họ có quyền tiêu dùng và quyền khước từ tiêu dùng những sản phẩm quá đắt đỏ được định giá cao đến mức bất hợp lí.