Tại sao các nhà sáng lập WhatsApp, Instagram vội vã rút khỏi Facebook?

PV |

Năm 2017 và 2018, hai nhà sáng lập WhatsApp lần lượt rời Facebook. Mới đây, những nhà sáng lập mạng xã hội Instagram cũng bất ngờ tuyên sẽ rời công ty, lý do tại sao?

Sau khi chi số tiền lên đến 19 tỉ USD để mua lại Whatsapp vào năm 2014, ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg đã có khoảng thời gian “cơm không lành, canh không ngọt”  với những nhà sáng lập dịch vụ nhắn tin này.

Hai nhà đồng sáng lập Whatsapp Brian Acton và Jan Koum.
Hai nhà đồng sáng lập Whatsapp: Brian Acton và Jan Koum.

Cụ thể, trong bài phỏng vấn với Forbes, Acton đã hé lộ về mối quan hệ căng thẳng giữa ông với hai nhà lãnh đạo Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg, chủ yếu liên quan đến vấn đề làm thế nào để Facebook kiếm tiền từ WhatsApp.

Acton cho biết, cả hai nhà đồng sáng lập WhatsApp đều không thích chèn quảng cáo vào ứng dụng, nhưng đây lại là cách kiếm tiền chính của Facebook. Thậm chí, trong lúc cuộc họp căng thẳng nhất, Zuckerberg đã nói với Acton: “Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện với tôi”. 

Sau nhiều bất đồng,  năm 2017, Acton đã rời vị trí tại Facebook, sau đó một năm, Jan Koum cũng quyết định ra đi. Rời Facebook, Brian Acton đã không được nhận toàn bộ số tiền theo thỏa thuận ban đầu. Ông nhớ lại khi rời khỏi công ty, ông đã kiểm tra giá cổ phiếu Facebook, và quyết định này đã khiến ông thiệt hại tới 850 triệu USD. 

Không chỉ có WhatsApp, Zuckerberg cũng đưa ra nhiều quyết định mà hai đồng sáng lập của Instagram không thể chấp nhận. Đầu tuần này, Kevin Systrom và Mike Krieger đã quyết định rời Instagram một cách đầy bất ngờ.

Hai đồng sáng lập của Instagram cũng quyết định dứt áo ra đi.
Hai đồng sáng lập của Instagram cũng quyết định dứt áo ra đi.

Lý do rời bỏ công ty của 2 đồng sáng lập hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo một số tờ báo uy tín, trong đó có New York Times, nguyên nhân có thể liên quan tới những tháng bất ổn và scandal tại Facebook thời gian qua, khiến họ quyết định khỏi công ty.

Kevin Systrom và Mike Krieger cùng nhau thành lập ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram vào năm 2010. Sau đó hai năm, Facebook đã thâu tóm Instagram với giá khoảng 1 tỷ USD.

Đến nay, mạng xã hội này thu hút hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Instagram được đánh giá là thương vụ thâu tóm thành công nhất của Facebook. Mạng xã hội này nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Facebook về số người sử dụng và doanh thu quảng cáo.

PV
TIN LIÊN QUAN

Facebook, Zalo, Google...: Mạng xã hội nào bảo mật tốt nhất?

Thế Lâm (thực hiện) |

Thông tin Google vẫn tiếp tục cho bên thứ ba quét Gmail lại tiếp tục gây lo lắng cho người tiêu dùng. Câu hỏi đặt ra là: Vậy liệu có website hay ứng dụng di động, mạng xã hội nào hiện nay thực sự an toàn về bảo mật nữa hay không? Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao: Điều gì đang xảy ra?

M.P (tổng hợp) |

Sẵn sàng chi tới hàng chục USD, thậm chí cả tỉ USD để mua về bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao trên nền tảng của mình. Sau các vụ ông lớn Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao, có vẻ như 3 ông lớn này đang muốn lấn sân sang truyền hình.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Facebook, Zalo, Google...: Mạng xã hội nào bảo mật tốt nhất?

Thế Lâm (thực hiện) |

Thông tin Google vẫn tiếp tục cho bên thứ ba quét Gmail lại tiếp tục gây lo lắng cho người tiêu dùng. Câu hỏi đặt ra là: Vậy liệu có website hay ứng dụng di động, mạng xã hội nào hiện nay thực sự an toàn về bảo mật nữa hay không? Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao: Điều gì đang xảy ra?

M.P (tổng hợp) |

Sẵn sàng chi tới hàng chục USD, thậm chí cả tỉ USD để mua về bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao trên nền tảng của mình. Sau các vụ ông lớn Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao, có vẻ như 3 ông lớn này đang muốn lấn sân sang truyền hình.