Tai nạn giao thông giảm, tháng 4 vẫn có 639 người chết

KH |

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 16.3.2017 đến 15.4.2018, dù tai nạn giao thông đã giảm cả 3 chỉ số nhưng số người thương vong vẫn ở mức cao, với 639 chết, 1.009 người bị thương.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ tai nạn, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 210 vụ (giảm 13,5%), giảm 42 người chết (giảm 6,17%), giảm 275 người bị thương (giảm 21,42%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 708 vụ, làm chết 639 người, bị thương 356 người. Va chạm giao thông xảy ra 638 vụ, làm bị thương nhẹ 653 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 157 vụ (giảm 19,75%), giảm 223 người bị thương (giảm 25,46%).

Tính cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.788 người, bị thương 4.636 người. So với 4 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 349 vụ (giảm 5,48%), số người chết giảm 7 người (giảm 0,25%), số người bị thương giảm 483 người (giảm 9,44%). 

Theo đánh giá của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong tháng 4 đều là va chạm giữa môtô và ôtô ở 2 tỉnh tỉnh Đắk Nông và Quảng Trị làm chết 7 người. Trong cao điểm, 30.4, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 5.2018, Ủy ban ATGT Quốc gia đã công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời.

Uỷ ban cho biết, sẽ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong quý I.2018 bởi hiện các địa phương còn xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”; vi phạm tải trọng xe và có tình tình trật tự, an toàn giao thông phức tạp. 

KH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.