Sự nghiệp của nguyên Tổng Giám đốc VEAM Trần Ngọc Hà trước khi bị bắt

VƯƠNG TRẦN |

Trước khi bị bắt, ông Trần Ngọc Hà (SN 1964, Thanh Hóa) từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Chức vụ cao nhất ông Hà từng nắm giữ là Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VEAM.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; ông Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; ông Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc VEAM; ông Nguyễn Mạnh Chung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp.

Bốn bị can này đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 29.3.2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - (VEAM) cho biết, Hội đồng quản trị VEAM đã chính thức ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà sau khi bị tạm đình chỉ chức vụ từ tháng 8.2018.

Sự nghiệp của ông Trần Ngọc Hà gắn liền với nhiều chức vụ tại VEAM.

Từ tháng 1.2015 đến ngày 8.8.2018, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam.

Từ 4.2011 – 1.2015, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty.

Từ 1.2010 – 4.2011, ông Hà là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM.

Từ tháng 9.2007- 12.2009, ông Hà là Trưởng phòng Thị trường Kinh doanh Tổng công ty kiêm Phó ban thường trực Ban quản lý Dự án và Ban chuẩn bị sản xuất, Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM.

Từ tháng 11.2000 – 8.2007, ông Hà là Trưởng phòng Thị trường Kinh doanh Tổng công ty VEAM.

Từ tháng 10.1999 – 10.2000, ông Hà là chuyên viên Phòng Thị trường Kinh doanh Tổng công ty VEAM.

Từ tháng 8.1988 – 10.1999, ông Trần Ngọc Hà là Kỹ sư Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo.

Liên quan tới hoạt động của VEAM giai đoạn từ năm 2010 - 6.2018, Bộ Công Thương đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại VEAM. Kết luận cho hay, mặc dù kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, tuy nhiên thu nhập chủ yếu do lợi nhuận từ các công ty liên doanh (Toyota, Honda...) mang lại. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn vị thuộc VEAM không đạt hiệu quả, thậm chí thua lỗ.

Quá trình quản lý, điều hành tại VEAM và một số đơn vị thành viên còn tồn tại nhiều sai phạm, thiếu sót. Cụ thể, có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản của nhà nước.

Sau đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu VEAM, các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung kết luận thanh tra. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.

VEAM miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị với ông Trần Ngọc Hà

Thuỳ Dung |

Ngày 30.6, tại Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), các cổ đông đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị với ông Trần Ngọc Hà, cựu Tổng giám đốc VEAM.

Đầu tư 2000 tỉ, nhà máy ôtô của VEAM dưới thời Trần Ngọc Hà "thảm bại"

Thuỳ Dung |

Dự án Nhà máy ôtô (VM) của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) dưới thời Tổng Giám đốc Trần Ngọc Hà hoạt động thiếu hiệu quả. Lượng xe tồn kho nhiều năm không bán nổi bởi lỗi mốt và chất lượng xuống cấp và những quyết sách mang tính cá nhân thiếu chính xác của người đứng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.

VEAM miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị với ông Trần Ngọc Hà

Thuỳ Dung |

Ngày 30.6, tại Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), các cổ đông đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị với ông Trần Ngọc Hà, cựu Tổng giám đốc VEAM.

Đầu tư 2000 tỉ, nhà máy ôtô của VEAM dưới thời Trần Ngọc Hà "thảm bại"

Thuỳ Dung |

Dự án Nhà máy ôtô (VM) của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) dưới thời Tổng Giám đốc Trần Ngọc Hà hoạt động thiếu hiệu quả. Lượng xe tồn kho nhiều năm không bán nổi bởi lỗi mốt và chất lượng xuống cấp và những quyết sách mang tính cá nhân thiếu chính xác của người đứng đầu.