“Rồng xanh” chất đống bên đường, nông dân Long An buồn rầu bán rẻ như cho

Kỳ Quan |

Long An - Với hơn 11 ngàn ha trồng thanh long, đời sống hàng chục ngàn hộ nông dân tỉnh Long An phụ thuộc rất nhiều vào loại trái cây này. Nhưng loại trái cây “rồng xanh” từng mang sung túc đến cho nhiều người bỗng trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội”.

“Rồng xanh” xuống lề đường...

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, khi vụ thu hoạch đã cận kề, trái thanh long Long An lại lao đao vì tình trạng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thanh long phải cho xe container quay đầu “bán đổ bán tháo” với mong muốn lấy lại một phần chi phí xăng, dầu. Các cơ sở thu mua thanh long ở Long An cũng tạm ngưng thu mua thanh long, trong khi loại trái cây này đang chín đỏ trong các nhà vườn.

Gần như chỉ “sau 1 đêm”, loại trái cây “rồng xanh” từng mang sung túc đến cho nhiều người bỗng trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội”. Giá bán thanh long xuống còn 3 – 4 ngàn đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất, chỉ đủ bù đắp công thu hoạch. Thanh long được đổ xả hàng đống, bán với giá “rẻ như cho” trên nhiều tuyến đường ở khắp tỉnh Long An.

Thanh long ở Long An chủ yếu xuất thô theo con đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: K.Q
Thanh long ở Long An chủ yếu xuất thô theo con đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: K.Q

Theo Sở Công thương Long An, những ngày giáp Tết đến nay, thanh long Long An vào vụ thu hoạch với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Đồng thời, sản lượng thanh long còn tồn đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn chưa xuất khẩu được. Sở Công thương Long An cũng phối hợp Sở Công thương TP.HCM kết nối tiêu thụ thanh long vào thị trường TP.HCM.

Tuy nhiên, sức tiêu thụ thanh long tại hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích,... trên địa bàn TP.HCM rất chậm, trung bình mỗi đơn vị tiêu thụ khoảng vài chục ký/ngày. Còn tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), trung bình tiêu thụ thanh long khoảng 30 - 40 tấn/ngày, khách hàng mua thanh long chủ yếu về chưng, cúng trong gia đình.

Còn ít doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thanh long có giá trị gia tăng. Ảnh: K.Q
Còn ít doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thanh long có giá trị gia tăng. Ảnh: K.Q

Tại huyện Cần Đước (tỉnh Long An), Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Huyện đoàn đã triển khai trong hệ thống đoàn, hội cơ sở vận động đoàn viên, hội viên và người dân hưởng ứng hỗ trợ thu mua thanh long. Đồng thời, các hội, đoàn thể tham gia hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ thanh long của nông dân, vận động mỗi xã hỗ trợ tiêu thụ 500kg, tổ chức gian hàng hỗ trợ tiêu thụ thanh long tại chợ Cần Đước.

... và điệp khúc "giải cứu"

Không ai nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu trái thanh long ở Long An rơi vào tình cảnh phải “giải cứu” để người sản xuất bán được hàng dù với giá rẻ để có chút chi phí tái sản xuất.

Năm nay, nhiều hộ nông dân huyện Châu Thành (nơi trồng thanh long nhiều nhất tỉnh Long An) không có cảnh “vui như Tết”, mà thay vào đó là “buồn như Tết” khi mà trái thanh long thu hoạch không bán được hoặc bán với giá thấp hơn giá thành sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tài ở xã Hiệp Thạnh cho biết, gia đình ông trồng được 3.000m2 thanh long, khi đến kỳ thu hoạch thì các doanh nghiệp đồng loạt ngưng nhận hàng. Ngoài một số được địa phương kết nối bán giúp theo chương trình “giải cứu”, còn lại cả nhà ông phải chia nhau chở thanh long đi bán với giá thấp hơn giá thành. Vừa lỗ vốn vừa tất bật đi bán với giá rẻ như cho.

Tại một số xã ở huyện Cần Đước, khi thanh long chín rộ cũng là lúc thương lái không thu mua. Hàng chục tấn thanh long ùn ứ, mặc dù bán với giá thấp nhưng cũng không có người mua. Cuối cùng phải nhờ các hội, đoàn thể san sẻ khó khăn hỗ trợ tiêu thụ, giúp nông dân bán được hàng với giá rẻ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tắc ở cửa khẩu, hầu hết nhà kho ở Long An đã ngừng mua thanh long

An Long |

Long An - Sau khi tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu, tỉnh Long An tiếp tục linh động tìm giải pháp giúp nông dân tiêu thụ thanh long. Trong khi đó, từ ngày 16.2 đến 25.2, tỉnh này chuẩn bị có thêm khoảng 1.000 tấn thanh long vào vụ thu hoạch.

Long An: Gần 1.500 doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay sau Tết

An Long |

Long An - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7.2, tất cả các doanh nghiệp, người lao động, sản xuất đã khởi động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trở lại ngay ngày làm việc đầu tiên.

Thanh long vẫn xuất khẩu tốt qua đường biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong khi nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thanh long bằng đường bộ sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc phải chật vật thông quan - thì thời gian qua, doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển vẫn hoạt động bình thường, xuất hàng đi mỗi ngày.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tắc ở cửa khẩu, hầu hết nhà kho ở Long An đã ngừng mua thanh long

An Long |

Long An - Sau khi tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu, tỉnh Long An tiếp tục linh động tìm giải pháp giúp nông dân tiêu thụ thanh long. Trong khi đó, từ ngày 16.2 đến 25.2, tỉnh này chuẩn bị có thêm khoảng 1.000 tấn thanh long vào vụ thu hoạch.

Long An: Gần 1.500 doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay sau Tết

An Long |

Long An - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7.2, tất cả các doanh nghiệp, người lao động, sản xuất đã khởi động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trở lại ngay ngày làm việc đầu tiên.

Thanh long vẫn xuất khẩu tốt qua đường biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong khi nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thanh long bằng đường bộ sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc phải chật vật thông quan - thì thời gian qua, doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển vẫn hoạt động bình thường, xuất hàng đi mỗi ngày.