Long An: Gần 1.500 doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay sau Tết

An Long |

Long An - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7.2, tất cả các doanh nghiệp, người lao động, sản xuất đã khởi động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trở lại ngay ngày làm việc đầu tiên.

Trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có khoảng gần 1.500 doanh nghiệp với khoảng 95% số công nhân, người lao động tại 16 khu công nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc.

Dù chọn lựa ở lại Long An hay về quê đón tết, nhiều công nhân lao động cũng kịp trở lại trong ngày làm việc đầu năm, góp phần tạo khí thế lao động, sản xuất trong năm mới. Hầu hết các doanh nghiệp đều đẩy mạnh sản xuất để thực hiện các đơn hàng phải chờ trong kỳ nghỉ Tết. Số còn lại theo kế hoạch ngày 9.2 sẽ tiến hành khởi động ngày làm việc đầu tiên. Chưa phát sinh trường hợp đình công hay khiếu nại lương thưởng sau Tết.

Theo đó, trong ngày làm việc đầu năm, không khí xuân vẫn tràn ngập khắp các phân xưởng tại các khu công nghiệp, khu cụm kinh tế tại Long An. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các hoạt động họp mặt, khen thưởng đầu năm để chào đón công nhân, lao động trở lại làm việc, tạo một khí thế mới cho doanh nghiệp.

Ngoài việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm đi vào ổn định, đẩy mạnh sản xuất, ngay từ đầu năm mới, tỉnh Long An tập trung ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, thu hút nhà đầu tư thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhất là thực hiện cấp hồ sơ thủ tục ngay trong ngày.

Ông Nguyễn Thành Thanh - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An cho biết: Để Long An tiếp tục duy trì thu hút vốn FDI, một trong những tỉnh cao nhất của cả nước trong năm 2021, thì trong năm 2022, kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy và được sự quan tâm, đầu tư của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để góp phần giúp Long An phát triển công nghiệp bức phá và phát triển bền vững.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 7.2

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc để đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất.

Long An: 7 chuyến xe đưa CNLĐ khó khăn về quê đón Tết

Kỳ Quan |

Long An - Trong 2 ngày 28 và 29.1, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức 7 chuyến xe đưa 212 CNLĐ có hoàn ảnh khó khăn quê các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long về quê đón Têt Nhâm Dần 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 7.2

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc để đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất.

Long An: 7 chuyến xe đưa CNLĐ khó khăn về quê đón Tết

Kỳ Quan |

Long An - Trong 2 ngày 28 và 29.1, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức 7 chuyến xe đưa 212 CNLĐ có hoàn ảnh khó khăn quê các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long về quê đón Têt Nhâm Dần 2022.