Nước mắm Phú Quốc và Càphê Buôn Ma Thuột được Canada bảo hộ bởi CPTPP

Kh.V |

Ngày 14.1, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực ở Việt Nam. Cam kết bảo vệ nhà đầu tư, Canada bảo hộ hai thương hiệu lớn của Việt Nam là Nước mắm Phú Quốc và Càphê Buôn Ma Thuột.

Từ 14.1.2019, Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam. Tham gia Hiệp định, trong cam kết về bảo vệ nhà đầu tư, Canada và VN đã cùng thoả thuận là Canada giúp Việt Nam huấn luyện nhân lực, nhằm hỗ trợ và khai thác 2 thương hiệu được cấp chỉ dẫn địa lý (GI-Geographical indication) là Càphê Buôn Ma Thuột và Nước mắm Phú Quốc.

Canada hỗ trợ và khai thác 2 thương hiệu của Việt Nam được cấp chỉ dẫn địa lý (GI-Geographical indication) là càphê Buôn Ma Thuột và nước mắm Phú Quốc. (Ảnh minh họa)
Canada hỗ trợ và khai thác 2 thương hiệu của Việt Nam được cấp chỉ dẫn địa lý (GI-Geographical indication) là Càphê Buôn Ma Thuột và Nước mắm Phú Quốc. (Ảnh minh họa)

Ở chiều ngược lại, Việt Nam phải có mọi điều luật và biện pháp cấm không cho phép bất kỳ loại rượu nào được mang tên là Canadian Whisky hoặc Canadian Rye Whisky mà không do Canada sản xuất. Canada coi đây là cạnh tranh không lành mạnh và gây thiệt hại cho họ. Theo đó, các ngành chức năng ở Việt Nam phải đáp ứng ngay những điều kiện mà Canada đặt ra trong vấn đề này.

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), thực thi Hiệp định CPTPP, các nước trong nhóm cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97%-100% số dòng thuế NK đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước.

Theo đó, gần như toàn bộ hàng hóa XK của Việt Nam vào các nước CPTPP khác sẽ được xóa bỏ thuế NK hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình. Xét về từng ngành hàng, có thể thấy giày dép, lúa gạo, thủy sản hay đồ gỗ được hưởng không ít lợi ích.

Cụ thể như, 78% kim ngạch XK giày dép của Việt Nam sang Canada sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc được hưởng mức cắt giảm 75% so với mức thuế suất hiện tại. Thuế NK giày dép vào Mexico và Peru cũng được giảm dần đều và xóa bỏ vào năm thứ 16 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Việt Nam không cho phép bất kỳ loại rượu nào được mang tên là Canadian Whisky hoặc Canadian Rye Whisky mà không do Canada sản xuất
Việt Nam không cho phép bất kỳ loại rượu nào được mang tên là Canadian Whisky hoặc Canadian Rye Whisky mà không do Canada sản xuất

Các mặt hàng thủy sản sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực khi XK sang Canada và Nhật Bản. Nhiều mặt hàng thủy sản trước chưa được cam kết xóa bỏ thuế quan trong hiệp định Việt Nam – Nhật Bản và ASEAN – Nhật Bản sẽ được hưởng thuế 0% khi XK sang quốc gia này, trong đó một số loài cá tuyết, surimi, tôm, cua... sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực…

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ hôm nay 30.12

Theo VGP |

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ hôm nay 30.12.

Ngành nông nghiệp "hóa giải thách thức" Hiệp định CPTPP

Kh.V |

Năm 2018, có 2.200 doanh nghiệp (DN) nông nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số DN nông nghiệp cả nước lên 9.235 DN. Số DN tăng tạo điều kiện để ngành nông nghiệp cạnh tranh khi Việt Nam thực thi CPTPP.

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ hôm nay 30.12

Theo VGP |

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ hôm nay 30.12.

Ngành nông nghiệp "hóa giải thách thức" Hiệp định CPTPP

Kh.V |

Năm 2018, có 2.200 doanh nghiệp (DN) nông nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số DN nông nghiệp cả nước lên 9.235 DN. Số DN tăng tạo điều kiện để ngành nông nghiệp cạnh tranh khi Việt Nam thực thi CPTPP.

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).