Nguy hại từ thị trường nước hoa không rõ nguồn gốc

THU HƯỜNG |

Vô vàn sản phẩm nước hoa gắn mác hàng nội địa nước ngoài nhưng được bán với giá chỉ chưa tới 50.000 đồng. Sản phẩm đến tay người dùng cũng không có bất cứ giấy tờ nào thể hiện nguồn gốc, xuất xứ. Nhiều nguy hại khôn lường từ thị trường này đang diễn ra và cần có biện pháp xử lý triệt để.

Nước hoa bán theo từng tải, giá vài chục nghìn

Với mác “nước hoa nội địa Trung", nhiều sản phẩm nước hoa với giá rẻ đến “ngã ngửa" đang được rao bán trên thị trường. Cụ thể, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, trên một sàn thương mại điện tử, các sản phẩm được quảng cáo là “nước hoa nội địa Trung Quốc Shimang” được bán với giá trung bình chỉ từ 20.000 đến 50.000 đồng.

Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội, dòng nước hoa giá siêu rẻ này cũng được “lăng xê" với những công dụng như giữ mùi được hơn 8 tiếng, đủ loại mùi hoa quả hay 6 loại hương thơm cho khách hàng lựa chọn...

Liên hệ với một shop sản phẩm “Nước Hoa Shimang Body Mist Bản Cao Cấp” giá 27.000 đồng trên sàn thương mại điện tử, PV nhận được lời tư vấn từ người bán: “Sản phẩm dung tích 50ml, full box, dùng được cho cả nam và nữ, chỉ cần báo địa chỉ là sẽ giao hàng tận nơi". Tuy nhiên, khi PV hỏi về giấy tờ chứng minh hàng chính hãng hay nguồn gốc xuất xứ lại không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Trong khi đó, chị HT - một đầu mối buôn mỹ phẩm online tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nói với PV: “Tôi bán online trên Shopee ngày mấy trăm đơn hàng, sáp thơm từ 7.000 - 8.000 đồng, nước hoa từ 24.000 - 45.000 đồng đủ loại. Khách lấy sỉ thì lấy theo từng tải luôn.

Các mặt hàng này được nhập từ mối buôn khu vực biên giới Lạng Sơn. Hàng này được xách tay từ Trung Quốc về, nhập theo từng tải về tự phân loại chứ không được chọn mẫu mã hay số lượng. Tiền hàng thì không đáng bao nhiêu, chủ yếu là chi phí xách tay qua biên giới và phí vận chuyển về Hà Nội”.

Ngoài việc bán tràn lan trên các chợ mạng, những sản phẩm nước hoa siêu rẻ như trên cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều khu chợ sinh viên, các tiệm bán mỹ phẩm nhỏ lẻ. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động cũng cho thấy, hoạt động mua các loại nước hoa này cũng hết sức nhanh gọn và phần đa đều không quan tâm nguồn gốc thực sự của chúng đến từ đâu.

Nguy hại khôn lường 

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thuỳ Dung (quận Đống Đa - chủ một cửa hàng mỹ phẩm chuyên nhập hàng chính hãng) cho hay, các sản phẩm giá siêu rẻ hiện giờ được giới trẻ tìm mua rất nhiều bởi giá thành ở mức sinh viên và chủ yếu sử dụng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi xịt những loại nước hoa này, người dùng sẽ thấy mùi hương liệu rất rõ ràng và khó chịu. Các sản phẩm chất lượng kém này cũng có thể gây kích ứng da, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ngay từ lần đầu sử dụng.

Bởi những loại nước hoa giá siêu rẻ có thể được pha chế một cách hỗn tạp, người dùng nếu không cẩn trọng rất dễ dùng phải hàng nhái, kém chất lượng.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Vân - Bệnh viện Da liễu Trung ương - việc dùng nước hoa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể dẫn đến hậu quả là viêm da mạn tính. Vị trí viêm da khi tiếp xúc với nước hoa thường là cổ tay, cổ, sau tai và gáy, đây đều là những vị trí nhạy cảm khi tiếp xúc với hóa chất.

Ý kiến bác sĩ cũng cảnh báo về việc sử dụng nước hoa không đảm bảo chất lượng là viêm niêm mạc đường hô hấp, viêm mũi, viêm xoang do dị ứng. Mùi hương của nước hoa không rõ nguồn gốc có thể gây hen suyễn, đau đầu, thậm chí những người không dùng trực tiếp nhưng khi tiếp xúc với mùi này cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó vào tháng 12.2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện và tạm giữ kho hàng gần 15.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá ước tính khoảng 1,4 tỉ đồng. Đây là một trong vụ việc xử lý quy mô lớn gần đây về vấn đề này.

Theo chia sẻ từ phía Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng trong vụ việc trên quảng cáo số lượng lớn nước hoa không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội Facebook và TikTok. Tinh vi ở chỗ, tài khoản chạy quảng cáo các sản phẩm trên không có thông tin nào cụ thể. Dù các tài khoản đều có ghi địa chỉ kinh doanh nhưng khi tiến hành xác minh đều là các địa chỉ ảo hoặc có địa chỉ thật nhưng lại không có hoạt động kinh doanh.

Qua quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã xác định, đối tượng kinh doanh số lượng nước hoa trên thông qua việc thu mua gom nhiều lần trong thị trường nội địa bằng cách tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ trên mạng. Các sản phẩm đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không có hóa đơn chứng từ; không rõ thông tin người mua bán, không thanh toán chuyển khoản. Chú trọng vào tâm lý ham rẻ, các đối tượng trong vụ việc trên chủ yếu bán nước hoa với mức giá rất rẻ chỉ từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng/sản phẩm.

THU HƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân hàng hiệu của “Địa ngục độc thân” thừa nhận dùng hàng nhái

Phương Linh |

Bị cư dân mang tố mặc đồ nhái, ngụy tạo vỏ bọc giàu có sang chảnh, Song Ji Ah đã chính thức lên tiếng trên trang Instagram của mình bằng một bức thư xin lỗi và thừa nhận việc dùng hàng không chính hãng

Bắt giữ 400 kg nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

TRUNG DU |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ nhân hàng hiệu của “Địa ngục độc thân” thừa nhận dùng hàng nhái

Phương Linh |

Bị cư dân mang tố mặc đồ nhái, ngụy tạo vỏ bọc giàu có sang chảnh, Song Ji Ah đã chính thức lên tiếng trên trang Instagram của mình bằng một bức thư xin lỗi và thừa nhận việc dùng hàng không chính hãng

Bắt giữ 400 kg nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

TRUNG DU |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua địa bàn.