Người Sài Gòn giảm ăn thịt heo sau vụ heo bị tiêm thuốc an thần

M.Q |

Thị trường thịt heo tại TPHCM vẫn chưa trở lại bình thường do người tiêu dùng bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ cơ quan chức năng phát hiện 3.750 con heo tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á vừa qua.

Trước khi xảy ra vụ việc, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) ổn định ở mức 38.000-40.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 cũng ở mức 35.000 đồng/kg.

Sau vụ gần 4.000 con heo tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ bị phát hiện, giá heo mảnh tại chợ này đã tăng vọt thêm 25.000-30.000 đồng/kg tùy loại. Giá heo mảnh loại 1 tăng lên mức 65.000-70.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 lên mức 58.000-59.000 đồng/kg. Nguyên nhân được các chủ sạp cho biết lượng heo về chợ giảm mạnh dẫn đến hao hụt nguồn cung khiến giá thịt tăng cao.

Tuy nhiên trong hai ngày qua (4 và 5.10), lượng người đến mua thịt heo về bán lẻ giảm hẳn khiến giá heo mảnh tại chợ Hóc Môn sụt giảm, xuống dưới mức 38.000 đồng/kg heo mảnh loại 1.

Sau khi tăng giá, hiện giá heo mảnh tại chợ đầu mối ở TPHCM đang giảm mạnh.  Ảnh: M.Q
Sau khi tăng giá, hiện giá heo mảnh tại chợ đầu mối ở TPHCM đang giảm mạnh. Ảnh: M.Q

Tại các chợ lẻ ở TPHCM, dù giá thịt heo cũng đã giảm so với mấy ngày trước nhưng người tiêu dùng vẫn e ngại, giảm mua khiến lượng thịt bán ra không nhiều. “Người tiêu dùng đang lo ngại trước thông tin hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần nên chuyển sang dùng thực phẩm khác” – một tiểu thương chợ Bình Triệu (Q.Thủ Đức) – nói.

Do lo ngại thịt heo tại các chợ lẻ không rõ nguồn gốc nên nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang mua thịt heo tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM.

Tại gian hàng thịt heo tươi sống của một siêu thị trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) khá đắt khách. Theo chị Nguyễn Thị Thanh (Q.Bình Thạnh), trước đó chị vẫn thường mua thịt heo tại chợ Bà Chiểu, tuy nhiên, từ ngày đọc báo thấy thông tin cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần  thì chị Thanh chuyển hẳn sang mua heo tại siêu thị.

“Thịt heo tại siêu thị không biết có bị tiêm thuốc không nhưng dù sao vẫn an tâm hơn mua thịt ngoài chợ vì có thể truy xuất nguồn gốc. Từ ngày phát hiện heo bị tiêm thuốc, gia đình tôi giảm ăn thịt heo và tăng cường các thực phẩm khác vào mỗi bữa ăn” – chị Thanh nói.

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã trình UBND TP phương án bình ổn thị trường, không để tình trạng khan hiếm, nâng giá thịt heo trong thời gian cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi tạm dừng hoạt động.

Hiện tổng công suất tăng thêm từ các cơ sở giết mổ TPHCM (sau khi cơ sở giết mổ Xuyên Á tạm dừng hoạt động) là 3.500 con/ngày, thiếu gần 1.500 con. Lượng thiếu hụt phải nhập từ cơ sở giết mổ của các tỉnh lân cận, chủ yếu là Long An.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.