Ngành điện phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng khoa học công nghệ

PV |

Ngành điện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những sự chuẩn bị hợp lý, tương lai ngành điện khẳng định sẽ đáp ứng ổn định nhu cầu của thị trường. Thậm chí, theo đánh giá của các chuyên gia, ngành điện đã có nhiều phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua.

Khó khăn chồng chất

Vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng ngành điện luôn đảm bảo ở mức cao trên 10% không chỉ là thành tích mà còn là sức ép lớn. Đặc biệt, với mục tiêu cung cấp hơn 232 tỉ kWh, tăng trưởng 9,2% so với năm 2018 thì đây vẫn là một thách thức lớn đối với ngành Điện.

Mặc dù nhu cầu điện liên tục tăng cao song hệ thống điện hầu như không còn dự phòng nguồn cấp. Trong khi đó, nhiều dự án đầu tư các dự án nguồn điện mới đang chậm tiến độ càng gây khó khăn lớn cho ngành điện.

Trong khi đó thủy điện đang gặp nhiều khó khăn vì thời tiết không ủng hộ, giá than, giá khí đều tăng trong năm 2019 nên khó khăn với ngành điện càng chồng chất song ngành điện đảm bảo sẽ phối hợp đầy đủ với các địa phương, chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc để cung cấp đủ nhu cầu điện, không ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống người dân.

Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong nhận định những năm gần đây, EVN đã thực sự “vượt qua chính mình”khi chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam hiện đứng thứ 27/190 quốc gia/nền kinh tế, vượt qua cả những nước OECD – những quốc gia phát triển nhất thế giới. Cùng với đó, tổn thất điện năng giảm mạnh, chỉ số tiếp cận điện năng tăng nhanh; công tác điện nông thôn trở thành hình mẫu trên thế giới... Còn Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá trong thời gian qua, khiếu nại của người tiêu dùng đối với Điện lực hiện đã giảm hẳn vì chất lượng phục vụ tốt hơn.

 
Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, triển khai nhiều hệ thống tự động hóa nên mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ của EVN càng ngày càng nâng cao.

Ứng dụng khoa học công nghệ phát huy hiệu quả

Để đạt được sự hài lòng của khách hàng, thời gian qua, EVN đã thực hiện áp dụng khoa học công nghệ, triển khai nhiều hệ thống tự động hóa. Tại cuộc họp về triển khai một số định hướng tự động hóa trong EVN hôm 8.3 vừa qua, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết các đơn vị đã triển khai hệ thống giám sát trực tuyến, phần mềm thu thập dữ liệu, giám sát thông số vận hành nhà máy.

Đánh giá về những hiệu quả này, PGS - TS. Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) cho rằng, những thành tựu của EVN là không thể phủ nhận, đặc biệt trong công tác ứng dụng khoa học công nghệ để tiết giảm được chi phí sản xuất như : Công tơ điện tử đo xa, thu tiền điện qua ngân hàng, chỉ số tiếp cận điện năng…

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, riêng năm 2018, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 193 tỉ kWh, tăng 10,14% so với năm 2017; đây là mức tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực.

Đồng thời, chỉ tiêu tổn thất điện năng của EVN cũng đã giảm mạnh, từ 10,15% (năm 2010) xuống còn 6,83%, đứng thứ 3 trong khối ASEAN và cao hơn nhiều nước phát triển. EVN và các đơn vị trực thuộc cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản trị doanh nghiệp và kiểm soát hiệu quả chi phí, cắt giảm, tiết kiệm chi phí thường xuyên bình quân 7,5%/năm.

Tổng giám đốc EVN khẳng định ngành điện sẽ cung cấp điện ổn định, tin cậy, chất lượng cao phục vụ nền kinh tế, đảm bảo đủ điện để phát triển kinh tế - xã hội.

PV
TIN LIÊN QUAN

Phía sau ánh sáng trên đảo xa…

PV |

EVN đã tiếp nhận vận hành hệ thống điện và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo của cả nước. Dù mỗi năm phải bù lỗ hàng trăm tỉ đồng, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc vẫn đang đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện để người dân trên các đảo được sử dụng điện với chất lượng ngang bằng trong đất liền.

Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC

L.TUYẾT |

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành vừa ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm HĐTV, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của TCty.

Người dân phản ánh tiền điện tăng bất thường sau tết, EVN nói gì?

Jun Phạm |

EVN cho biết giá điện tăng bất thường trong tháng tết là do ngày ghi số điện trùng với kỳ nghỉ lễ, EVN đã công khai, minh bạch lịch trước đó cho người dân biết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phía sau ánh sáng trên đảo xa…

PV |

EVN đã tiếp nhận vận hành hệ thống điện và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo của cả nước. Dù mỗi năm phải bù lỗ hàng trăm tỉ đồng, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc vẫn đang đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện để người dân trên các đảo được sử dụng điện với chất lượng ngang bằng trong đất liền.

Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC

L.TUYẾT |

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành vừa ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm HĐTV, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của TCty.

Người dân phản ánh tiền điện tăng bất thường sau tết, EVN nói gì?

Jun Phạm |

EVN cho biết giá điện tăng bất thường trong tháng tết là do ngày ghi số điện trùng với kỳ nghỉ lễ, EVN đã công khai, minh bạch lịch trước đó cho người dân biết.