Lợi nhuận năm 2020 của IVS mất hơn một nửa sau kiểm toán

Gia Miêu |

Sau kiểm toán, lãi sau thuế của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) giảm từ gần 23 tỉ đồng xuống còn hơn 9,4 tỉ đồng.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 vừa công bố, lãi sau thuế của IVS mất gần 60% so với kết quả ghi nhận trong BCTC tự lập.

Theo giải trình, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán là do IVS đã trích lập dự phòng phần còn lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Điện lực Miền Bắc với giá trị gần 14 tỉ đồng.

Đồng thời, IVS cũng đã điều chỉnh giảm chi phí quản lý đi gần 400 triệu đồng. Kết quả, gần 13,5 tỉ đồng chi phí được ghi nhận thêm đã kéo lợi nhuận sau thuế của IVS giảm gần 60%.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của IVS không thay đổi đáng kể so với đầu năm, đạt gần 682 tỉ đồng. Các khoản cho vay margin lại tăng đáng kể lên gần 277 tỉ đồng, tăng 97% so với cuối năm 2019.

Được biết, cổ phiếu IVS hiện vẫn đang nằm trong diện bị cảnh báo kể từ ngày 11.03.2020 do do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2019 trên BCTC kiểm toán năm 2019 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao năng lực ngành Kiểm toán đóng góp tốt hơn cho mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Lê Thanh Uyên (thực hiện) |

Không chỉ góp sức phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị từ trung ương đến địa phương nhằm bịt lỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí, Kiểm toán Nhà nước còn đang nỗ lực đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững mà quốc gia và thế giới đang hướng tới.

Công bố 5 ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2021?

Trà My |

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố tên 5 ngân hàng sẽ vào diện kiểm toán trong năm 2021.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Nâng cao năng lực ngành Kiểm toán đóng góp tốt hơn cho mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Lê Thanh Uyên (thực hiện) |

Không chỉ góp sức phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị từ trung ương đến địa phương nhằm bịt lỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí, Kiểm toán Nhà nước còn đang nỗ lực đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững mà quốc gia và thế giới đang hướng tới.

Công bố 5 ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2021?

Trà My |

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố tên 5 ngân hàng sẽ vào diện kiểm toán trong năm 2021.