Người trồng xoài mới bắt đầu với sáng tạo đưa cây xoài trồng trong chậu kiểng (chậu cảnh) hứa hẹn nhiều thú vị cho mặt hàng cây kiểng.
Người khởi xướng đưa xoài vào chậu kiểng là ông Lê Phước Tánh, 68 tuổi, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Sinh ra và lớn lên giữa thủ phủ xoài của Đồng Tháp ông Tánh có kỹ năng trồng xoài giỏi, cộng thêm năng khiếu và đam mê chơi cây kiểng mấy năm trước ông Tánh sáng kiến và bắt đầu thử nghiệm đưa cây xoài vào chậu kiểng.
Cũng giống như lĩnh vực hoa kiểng, ông Tánh bắt tay vào xoài kiểng theo 2 dạng: Xoài kiểng cành nhánh dáng trực và xoài kiểng thế. Với xoài kiểng thế, ông chọn những cây xoài có bộ rễ đẹp, hoặc tiềm ẩn dáng đẹp rồi ra tay cắt tỉa để thành cây xoài kiểng có dáng bay, dáng hồi...
Theo ông Tánh, với loại này, cần nhiều thời gian và công chăm sóc nên giá bán cao, từ 5-7 triệu đồng/cây với ít nhất 3 chùm trái. Vì vậy, ông nghiên cứu thêm việc đưa xoài cành nhánh vào chậu để bán với giá rẻ hơn.
Đầu tiên, ông mua xoài ghép từ các cơ sở cây giống về trồng. 2 năm sau, đưa vào chậu uốn cành, tỉa nhánh rồi dưỡng lấy trái. Giá bán dao động 2,5 - 3 triệu đồng/chậu.
Mỗi cây xoài kiểng được ông Tánh ghép ít nhất 3 giống xoài (thường là xoài Cát Chu, cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan). Tất cả đều được dùng bao giấy bao trái vừa hạn chế côn trùng gây hại, vừa tạo cho da quả xoài có màu vàng đẹp mắt, phù hợp với ngày Tết nên rất được nhiều người ưa thích.
Từ hiệu quả của ông Tánh, chính quyền xã Tân Thuận Tây tạo điều kiện, giúp nhiều nhà vườn bén rễ với xoài kiểng với quy mô lớn. Hy vọng Tết nguyên đán năm nay Đồng Tháp sẽ có thêm mặt hàng xoài kiểng mang tính thương mại cao trên thị trường hoa kiểng.