Kỳ vọng vào mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 500 hécta đất làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Với những tiến bộ mới lần đầu tiên được áp dụng bước đầu đem lại hiệu quả. Đến năm 2019, Quảng Trị sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 hécta để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Với những bước đi có lộ trình, bài bản, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch sẽ mở ra một hướng đi mới.

Thành công bước đầu

Vụ hè thu năm 2018, từ nguồn vốn nông thôn mới, Sở NNPTNT Quảng Trị đã phối hợp với Cty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị tổ chức xây dựng các cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ với diện tích gần 150 hécta. Địa điểm thực hiện ở các huyện là “vựa lúa” của  tỉnh như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng năng suất lúa tươi đạt từ 50 - 55 tạ/hécta, nơi cao đạt từ 70 tạ/ hécta. Với việc doanh nghiệp thu mua lúa tươi tại ruộng 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, nông dân có lãi hơn sản xuất truyền thống từ 8 - 18 triệu đồng/héc ta.

Cũng trong vụ hè thu này, mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” với quy mô thực hiện 500 hécta tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ được thực hiện. Kết quả, các giống lúa có phẩm cấp và chất lượng gạo ngon đã cho năng suất và hiệu quả cao hơn các giống lúa cũ. Đặc biệt, hạn chế được sâu bệnh hại, từ đó giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật 2 - 3 lần, đã tác động tích cực đến hệ sinh thái đồng ruộng… Không dừng lại ở đó, năng suất lúa trung bình từ các mô hình này cao hơn ruộng sản xuất đại trà từ 8 - 10 tạ/hécta, lợi nhuận cũng cao hơn từ 12 - 15 triệu đồng/hécta...

Hướng đến nền nông nghiệp sạch

Cũng trong vụ mùa 2018, diện tích sản xuất cánh đồng lớn tại Quảng Trị đạt hơn 6.000 hécta, cao gấp đôi so với năm 2017. Hầu hết, diện tích cánh đồng lớn đều cho năng suất cao hơn từ 1,2 - 1,5 lần so với sản xuất riêng lẻ theo hộ gia đình, nhờ vậy đã tăng lợi nhuận từ 15 - 20% so với sản xuất đại trà.

Theo lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, từ kinh nghiệm tổ chức sản xuất của những năm trước, Quảng Trị sẽ tiếp tục chủ động các giải pháp để tổ chức thắng lợi vụ Đông Xuân 2018 - 2019 với các giải pháp chính được đề ra: Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự báo sinh vật gây hại, công tác kiểm dịch thực vật nội địa và chỉ đạo bảo vệ sản xuất; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, quản lý vật tư nông nghiệp…

Thành công bước đầu của mô hình nông nghiệp mới, không chỉ đem lại lợi nhuận cao cho nông dân, mà góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất.

Ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp tại Quảng Trị được tăng lên đáng kể về chất và lượng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trở thành xu thế chính. Hình thành được nhiều chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên diện tích lớn. Đất trồng lúa hàng năm của Quảng Trị xấp xỉ 50.000 hécta thì đã có 35.000 hécta trồng lúa chất lượng cao, giúp người nông dân có thu nhập cao hơn so với sản xuất lúa bình thường 30%.

"Với những mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đã thành công, kỳ vọng rằng với xu hướng này người dân sẽ quay lại canh tác, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương” - ông Hà Sỹ Đồng, nói. 

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.