Kinh tế 14h: Giá vàng neo cao; Hoa lê rừng về xuôi giá rẻ vẫn ế ẩm

Phương Duy |

Giá vàng neo cao; Hoa lê rừng xuống phố, giá rẻ vẫn ế ẩm khách mua chơi Tết; Những ngành nghề nào cần nhân lực từ nay đến Tết 2022; Phó Chủ tịch TPHCM đề nghị Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Vàng trong nước neo rất cao

Giá vàng trong nước đầu giờ sáng ngày 6.12 tăng nhẹ từ 50.000 đến 100.000 đồng/lượng bán ra, vẫn duy trì ở mức trên 61 triệu đồng/lượng.

 
Nếu như vàng thế giới đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp thì vàng trong nước vẫn neo ở ngưỡng cao. Ảnh: Phan Anh 

Như vậy, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước ở mức kỷ lục: Xấp xỉ 12 triệu đồng/lượng khi tỉ giá đồng USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank vẫn ở mức 22.940. Xem thêm ...

Hoa lê rừng xuống phố, giá rẻ vẫn ế ẩm khách mua chơi Tết

Tết Nguyên đán còn cách khoảng 2 tháng, song những ngày này, dọc tuyến phố Âu Cơ (Phường Quảng An, Tây Hồ) không khó để bắt gặp những cành hoa lê, hoa đào được bày bán. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách mua năm nay giảm mạnh so với mọi năm.

 
Trước cổng chợ hoa Quảng An, nhiều tiểu thương đã nhập các loài hoa Tết về phục vụ “thượng đế” có nhu cầu chơi hoa sớm. Ảnh: Phan Cúc

Ông Nguyễn Đình Quân (SN 1972, một tiểu thương bán hoa lê rừng ở chợ Quảng An) cho biết mức giá hoa lê năm nay giảm gần một nửa so với mọi năm, giá rẻ nhưng vẫn khó tiếp cận với khách hàng. “Tầm này năm ngoái, chúng tôi bán rất đắt hàng, những cành đẹp có giá lên tới 2 – 3 triệu đồng/cành, năm nay cành đẹp, dáng chuẩn cũng chỉ còn khoảng 800.000 – 1.500.000 đồng/cành”, ông Quân cho hay. Xem thêm...

Những ngành nghề nào cần nhân lực từ nay đến Tết 2022

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tác động toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu nhân lực giảm mạnh ở một số ngành so với năm 2020 như du lịch, dệt may, giày da, giáo dục đào tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống...

 ư
Những tháng cuối năm, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, các doanh nghiệp cũng bắt đầu phục hồi sản xuất - kinh doanh trở lại, do đó nhu cầu nhân lực tăng cao ở một số ngành nghề. Ảnh: A.N

Thông tin từ Trung tâm Dự báo nhu cầu lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), kết quả khảo sát quý III năm 2021 cho thấy có 42.744 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Trong quý IV năm 2021, dự kiến nhu cầu nhân lực cần khoảng 58.654 – 71.869 chỗ làm việc. Xem thêm...

Phó Chủ tịch TPHCM đề nghị Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lãnh đạo UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, trong thời gian tới ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp chịu tổn thương bởi đại dịch. Bởi đây là những doanh nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế. Xem thêm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0. Ảnh: BKTTW
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0. Ảnh: BKTTW
Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

5 nhóm ngành "dẫn đường" cho kinh tế năm 2022

Phong Nguyễn |

Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế trong nước dự báo, mức tăng trưởng có thể vượt xa con số này, đạt 8% nếu không có những “cú sốc” mới về dịch COVID-19.

Giá vàng hôm nay 6.12: Vàng trong nước neo rất cao

Anh Tuấn |

Giá vàng bán ra trong nước lúc 5h45 sáng 6.12 vẫn neo ở ngưỡng trên 61 triệu đồng/ lượng. Trong khi đó, vàng thế giới đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp do thay đổi trong tâm lý chung của thị trường.

Kinh tế 24h: Giá vàng treo cao; Nhà đầu tư "chết đứng" vì đầu cơ cổ phiếu

Phương Duy |

Vàng trong nước giảm, nhưng vẫn treo cao; "Công xưởng" may đo Hà Nội tăng ca, đơn hàng dồn dập đổ về; Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-7,5%; Nhà đầu tư "chết đứng" vì chạy theo cổ phiếu đầu cơ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

5 nhóm ngành "dẫn đường" cho kinh tế năm 2022

Phong Nguyễn |

Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế trong nước dự báo, mức tăng trưởng có thể vượt xa con số này, đạt 8% nếu không có những “cú sốc” mới về dịch COVID-19.

Giá vàng hôm nay 6.12: Vàng trong nước neo rất cao

Anh Tuấn |

Giá vàng bán ra trong nước lúc 5h45 sáng 6.12 vẫn neo ở ngưỡng trên 61 triệu đồng/ lượng. Trong khi đó, vàng thế giới đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp do thay đổi trong tâm lý chung của thị trường.

Kinh tế 24h: Giá vàng treo cao; Nhà đầu tư "chết đứng" vì đầu cơ cổ phiếu

Phương Duy |

Vàng trong nước giảm, nhưng vẫn treo cao; "Công xưởng" may đo Hà Nội tăng ca, đơn hàng dồn dập đổ về; Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-7,5%; Nhà đầu tư "chết đứng" vì chạy theo cổ phiếu đầu cơ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.