Hội chợ trong nước hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho doanh nghiệp

Vũ Long |

Thị trường nội địa đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nông sản hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp, khi tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu đang gia tăng.

Trước tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khơi thông thị trường nội địa cuối năm.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, trong tình hình COVID-19, Bộ NNPTNT đã tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại để kết nối nông sản giữa các doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong tình hình ách tắc hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu biên giới hiện nay, thị trường trong nước đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho bà con nông dân.

Chiều ngày 21.12, Bộ NNPTNT đã tổ chức Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam trực tuyến năm 2021.

Chia sẻ về hội chợ trong bối cảnh khó khăn do COVID-19, ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (đơn vị được Bộ NNPTNT giao tổ chức hội chợ), cho biết: Với quy mô 50 gian hàng trực tuyến của gần 20 tỉnh thành trong cả nước từ nhiều tổ chức, đơn vị đến từ các Sở NNPTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở Công Thương… các tỉnh, thành phố, hội chợ trưng bày giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm OCOP 3-4 sao như: Lụa tơ tằm, trái cây 3 miền; gạo hữu cơ, chả mực; yến sào, đông trùng hạ thảo; trà, cà phê các loại…

Đây là các sản phẩm của các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, câu lạc bộ, hợp tác xã; các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở làng nghề; các tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.

Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam trực tuyến năm 2021 diễn ra tập trung trong 5 ngày từ ngày 21 – 25.12.2021 trên công nghệ SmartROOM nền tảng số triển lãm trực tuyến với quy mô 50 gian hàng trực tuyến.

Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam là sự kiện thường niên của ngành NNPTNT. Trải qua 16 năm tổ chức, hội chợ đã giúp các doanh nghiệp, làng nghề và nghệ nhân giới thiệu và khai thác tốt thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua hội chợ, các địa phương đã hiện thực hóa các kế hoạch quảng bá nông nghiệp địa phương, các doanh nghiệp đã giới thiệu và khai thác tốt thị trường tiêu thụ nội địa, tôn vinh các làng nghề phố nghề và nghệ nhân truyền thống.

Bên lề hội chợ diễn ra “Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự tham gia của 100 - 150 đại biểu tại các điểm cầu. Sau khi kết thúc hội chợ, nền tảng kết nối trực tuyến vẫn được Ban tổ chức kéo dài các giao dịch trong vòng 1 tháng đến hết ngày 21.1.2022 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia tiếp tục các hoạt động của hội chợ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

2 bên cần họp sớm để thống nhất giải quyết ùn ứ nông sản ở cửa khẩu

Vũ Long |

Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn vẫn đang rất nghiêm trọng, cần sớm có họp bàn để thống nhất nhiều điểm.

Ùn ứ nông sản tại cửa khẩu: Doanh nghiệp cần lưu ý quy định chống dịch

Vũ Long |

Hàng nghìn xe chở nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu chủ hàng vẫn điều xe lên.

Không mở rộng thị trường nội địa, ùn ứ nông sản tại cửa khẩu còn tiếp diễn

Vũ Long |

Trước tình hình ùn ứ nông sản tại cửa khẩu, việc giải bài toán kết nối giao thương sẽ hỗ trợ các địa phương đang vào vụ thu hoạch tiêu thụ được sản phẩm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

2 bên cần họp sớm để thống nhất giải quyết ùn ứ nông sản ở cửa khẩu

Vũ Long |

Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn vẫn đang rất nghiêm trọng, cần sớm có họp bàn để thống nhất nhiều điểm.

Ùn ứ nông sản tại cửa khẩu: Doanh nghiệp cần lưu ý quy định chống dịch

Vũ Long |

Hàng nghìn xe chở nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu chủ hàng vẫn điều xe lên.

Không mở rộng thị trường nội địa, ùn ứ nông sản tại cửa khẩu còn tiếp diễn

Vũ Long |

Trước tình hình ùn ứ nông sản tại cửa khẩu, việc giải bài toán kết nối giao thương sẽ hỗ trợ các địa phương đang vào vụ thu hoạch tiêu thụ được sản phẩm.