Hải Phát đón nhận “mưa giải thưởng” trong nước và quốc tế

T.A |

Với gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS), Tập đoàn Hải Phát đã có bước tiến vững chắc, khẳng định được vị thế Nhà đầu tư phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam. 2017 là một năm thành công của tập đoàn với nhiều giải thưởng danh giá. Đây là minh chứng rõ ràng về chất lượng dịch vụ của các sản phẩm do tập đoàn kiến tạo.

Điểm lại 6 giải thưởng uy tín giúp Hải Phát Group thăng hạng trong năm 2017.

1. Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2017

Ngày 7.5.2017, Hải Phát Group chính thức được vinh danh “Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương” bởi những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước. Chương trình do Mạng hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Council) và các đơn vị có uy tín tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Đào Tiến Dũng – Phó TGĐ Tập đoàn Hải Phát  vinh dự lên nhận giải thưởng.
Ông Đào Tiến Dũng – Phó TGĐ Tập đoàn Hải Phát vinh dự lên nhận giải thưởng.

2. Top 10 thương hiệu phát triển bền vững 2017

Ngày 10.6.2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Hải Phát được trao danh hiệu “Thương hiệu phát triển bền vững năm 2017”. Đây là sự kiện vinh danh và biểu dương “Thương hiệu phát triển bền vững - Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao Việt Nam 2017” do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Báo Thương hiệu và Công luận tổ chức.

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó TGĐ Tập đoàn Hải Phát lên nhận giải thưởng
Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó TGĐ Tập đoàn Hải Phát lên nhận giải thưởng

3. Tập đoàn Hải Phát tham dự Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và Phát triển”

Ngày 25.6.2017, tại Hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác đầu tư và Phát triển”, Tập đoàn Hải Phát được tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực với sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô năm 2017. Đây là vinh dự, niềm tự hào và cơ hội để Hải Phát khẳng định uy tín trên thị trường đầu tư, kinh doanh BĐS.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng giải thưởng cho Tập đoàn Hải Phát.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng giải thưởng cho tập đoàn Hải Phát

4. Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh hội nhập bền vững

Ngày 18.6.2017, Tập đoàn Hải Phát là 1 trong 40 doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương “Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh hội nhập bền vững” trong chương trình “Báo chí – Doanh nghiệp đồng hành cùng APEC 2017”. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tập đoàn Hải Phát là “Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh hội nhập bền vững”
Tập đoàn Hải Phát là “Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh hội nhập bền vững”

5. Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng năm 2017

Ngày 20.8.2017, tại Hà Nội, Danh hiệu “Thương hiệu – Nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt  Nam năm 2017” đã được trao cho Tập đoàn Hải Phát - 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu và đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng. Chương trình do Báo Xây dựng tổ chức lần thứ 2 dựa trên kết quả bình chọn của bạn đọc Báo Xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Thám – Trưởng ban Quảnlýdựán Roman  vinh dự lên nhận Giải thưởng
Ông Nguyễn Ngọc Thám – Trưởng ban Quản lý dự án Roman vinh dự lên nhận Giải thưởng

6. Dự án Roman Plaza đạt Danh hiệu Công trình sử dụng Năng lượng xanh

Ngày 25.11.2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hải Phát vinh dự nhận giải thưởng Công trình xây dựng sử dụng Năng lượng Xanh cho dự án Roman Plaza. Giải thưởng do Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phối hợp với Hội KH&CN sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức. Hải Phát Group là 1 trong 4 đơn vị nhận danh hiệu 5 sao và là đơn vị duy nhất nhận danh hiệu 5 sao đối với hạng mục Công trình xây dựng sử dụng Năng lượng Xanh. 

Tập đoàn Hải Phát vinh dự nhận danh hiệu Công trình sử dụng Năng lượng Xanh cho dự án  Roman Plaza
Tập đoàn Hải Phát nhận danh hiệu Công trình sử dụng Năng lượng Xanh cho dự án Roman Plaza

Những giải thưởng trên một lần nữa khẳng định mục tiêu và cam kết mà Tập đoàn Hải Phát đang hướng tới nhằm mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, người lao động và cộng đồng. Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống con người, Tập đoàn Hải Phát sẽ luôn nỗ lực để tạo ra những giá trị sống văn minh cho toàn xã hội.

T.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.