Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao, nông dân khó khăn thêm chồng chất

Vũ Long |

Bước vào đầu tháng 7.2022, hàng loạt doanh nghiệp lại tăng giá thức ăn chăn nuôi khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn, chăn nuôi thua lỗ.

Thức ăn chăn nuôi vào đợt tăng giá mới

Theo thông báo vừa được công bố, từ ngày 6.7.2022, Công ty TNHH Emivest Feedmill sẽ tăng giá thức ăn chăn nuôi thêm 400 đồng/kg đối với thức ăn đậm đặc và thức ăn cho lợn (heo) con; tăng 300 đồng/kg đối với tất cả các sản phẩm còn lại.

Công ty GreenFeed cũng đã thông báo tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn chăn nuôi cho vịt đẻ 3154 và các mã sản phẩm cám lợn thịt 9464-H464-9484-H484; nhóm thức ăn đậm đặc cho lợn và gia cầm cũng tăng 400 đồng/kg. Doanh nghiệp cũng tăng giá 300 đồng/kg đối với tất cả các sản phẩm còn lại.

Trước đó, từ 1.7.2022, Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai cũng đã tăng giá 400 đồng đối với dòng sản phẩm dành cho lợn con, tăng 300 đồng/kg đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi còn lại.

Công ty Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz và Công ty TNHH CJ Vina Agri cũng tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 1.7 thêm từ 300-400 đồng/kg (tùy loại).

Trao đổi với PV về việc liên tục điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp đều cho biết do tình hình giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để sản xuất liên tục tăng trong thời gian qua, nếu không tăng giá sản phẩm bán ra, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ.

Theo tính toán, với đợt tăng giá mới nhất trong vài ngày tới, đây là lần điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi thứ 6 trong năm 2022 và là lần thứ 17 kể từ năm 2020 đến nay.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, do mật độ tăng giá thức ăn chăn nuôi quá dày đặc, tính bình quân từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng có một lần điều chỉnh tăng giá (tháng 1 là tháng chuẩn bị Tết Nguyên đán các doanh nghiệp không tăng giá nhưng tháng 5.2022 các công ty tăng giá tới 2 lần).

Người chăn nuôi đang thua lỗ, khó khăn chồng chất

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Hà Văn Tuấn – chăn nuôi lợn tại Trực Ninh, Nam Định không khỏi lo lắng trước tình trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng nhưng giá lợn hơi không thể nhích nổi lên mức 60.000 đồng/kg.

“Giá lợn hơi phải trên 60.000 đồng/kg thì người nuôi mới hòa vốn, còn để có chút lãi, giá lợn phải đạt 65.000 đồng/kg trở lên. Thế nhưng, giá thành lợn hơi thấp hơn giá bán đã đẩy người nông dân vào tình thế hết sức khó khăn” – ông Hà Văn Tuấn nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thành (Công ty Thành Đô), nghịch lý là dù lỗ vốn nhưng nông dân vẫn phải duy trì đàn để khi giá lên sẽ có sản phẩm để “gỡ vốn”.

“Nếu vì lỗ mà không nuôi, đến khi giá lợn tăng trở lại sẽ không có lợn để bán. Làm nghề này luôn phải xác định có lúc lỗ, lúc lãi, nhưng hơn 1 năm trở lại đây nông người chăn nuôi luôn trong tình trạng thua lỗ” – ông Đường Minh Thành (xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) buồn rầu nói.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giải pháp để kiểm soát, đồng thời giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, được Bộ NNPTNT đưa ra trong thời gian tới là, tăng cường các kênh theo dõi sát diễn biến về nguồn cung, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và trên thế giới, có biện pháp chỉ đạo kịp thời tránh để tình trạng tăng giá đột biến gây thiệt hại cho người sản xuất.

Đồng thời, rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu về nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi; trên cơ sở đó xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi; nghiên cứu hướng dẫn áp dụng các loại nguyên liệu thay thế, phụ phẩm trong nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi nhằm đa dạng nguồn nguyên liệu và hạn chế phụ thuộc thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Người nuôi lại "méo mặt" khi thức ăn chăn nuôi vào đợt tăng giá mới

Vũ Long |

Từ ngày 25.5.2022, giá thức ăn chăn nuôi lại vào đợt tăng mới với mức tăng từ 300-400 đồng/kg, gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Nông dân "xanh mặt" vì giá thức ăn chăn nuôi lại sắp tăng

Vũ Long |

Mặc dù đã tăng giá 4 lần trong 4 tháng qua, nhưng dự báo giá thức ăn chăn nuôi sắp vào đợt tăng mới, khiến người nuôi "xanh mặt".

Người dân vùng cao lao đao vì giá thức ăn chăn nuôi tăng

Khánh Linh |

Hoà  Bình - Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, giá sản phẩm bán ra lại giảm khiến người chăn nuôi tại vùng cao Hoà Bình "thiệt đơn, thiệt kép".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người nuôi lại "méo mặt" khi thức ăn chăn nuôi vào đợt tăng giá mới

Vũ Long |

Từ ngày 25.5.2022, giá thức ăn chăn nuôi lại vào đợt tăng mới với mức tăng từ 300-400 đồng/kg, gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Nông dân "xanh mặt" vì giá thức ăn chăn nuôi lại sắp tăng

Vũ Long |

Mặc dù đã tăng giá 4 lần trong 4 tháng qua, nhưng dự báo giá thức ăn chăn nuôi sắp vào đợt tăng mới, khiến người nuôi "xanh mặt".

Người dân vùng cao lao đao vì giá thức ăn chăn nuôi tăng

Khánh Linh |

Hoà  Bình - Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, giá sản phẩm bán ra lại giảm khiến người chăn nuôi tại vùng cao Hoà Bình "thiệt đơn, thiệt kép".