Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng mạnh, người chăn nuôi nguy cơ thua lỗ

Vũ Long |

Giá thức ăn chăn nuôi sẽ được điều chỉnh tăng trong khi giá lợn hơi, gà hơi bán ra giảm sút khiến người nông dân đối diện nguy cơ "lỗ kép".

Giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng từ 16.2.2022

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngày 11.2.2022, hầu hết các hãng sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi đều thông báo sẽ tăng giá bán thức ăn chăn nuôi với mức 200-300 đồng/kg từ 16.2022. Cụ thể, Công ty Cổ phần MNS Feed (Hệ thống nhà máy Proconco & Anco) sẽ điều chỉnh giá bán thức ăn chăn nuôi thêm 300 đồng/kg đối với nhóm sản phẩm Bio-Zeem đỏ cho lợn và gà thịt; tăng giá thêm 240 đồng/kg đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gia cầm đẻ và tăng giá 200 đồng/kg đối với các nhóm sản phẩm còn lại.

Cũng từ ngày 16.2.2022, Công ty TNHH De Hues sẽ tăng giá 300 đồng/kg đối với thức ăn chăn nuôi đậm đặc dành cho lợn, gà; tăng giá 240 đồng/kg đối với thức ăn chăn nuôi dành cho lợn con và tăng 200 đồng/kg đối với tất cả các loại thức ăn chăn nuôi còn lại. Giá thức ăn chăn nuôi nêu trên sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi, mỗi con lợn sẽ “cõng thêm” 75.000 đồng tiền thức ăn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Sau khi điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi, mỗi con lợn sẽ “cõng thêm” 75.000 đồng tiền thức ăn. Ảnh minh họa: Vũ Long

Điều chỉnh giá chậm hơn một chút, nhưng từ ngày 18.2.2022 Công ty TNHH CJ Vina Agri điều chỉnh tăng thêm 300 đồng/kg đối với tất cả các nhóm sản phẩm thức ăn do CJ Vina Agri sản xuất và đưa ra thị trường. Bảng giá mới sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới…

Người chăn nuôi có nguy cơ "lỗ kép"

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Văn Tuấn – chủ trại chăn nuôi lợn tại Phương Định (Trực Ninh, Nam Định) cho hay: Đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi vừa thông báo giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng thêm khoảng 300 đồng/kg tùy loại.

"Đừng nghĩ 300 đồng con là "tiền vụn", vì mỗi trang trại chăn nuôi cả trăm con, mỗi con lỗ thêm cả trăm nghìn là mỗi lứa lợn lỗ thêm hàng chục triệu. Chỉ tăng thêm 300 đồng/kg cám, nhưng sẽ “cộng gộp” thêm vào giá thành lợn hơi ít nhất 75.000 – 80.000 đồng/con, trong khi giá lợn hơi không thể tăng vượt mức 58.000 đồng/kg, người chăn nuôi càng thua lỗ nặng” - ông Hà Văn Tuấn nói.

Ông Nguyễn Hanh – chủ trang trại chăn nuôi tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng nêu ý kiến: “Giá thức ăn chăn nuôi tăng 300 đồng/kg là quá cao. Điều này ảnh hưởng không chỉ với người chăn nuôi, mà còn làm ngành chăn nuôi suy thoái nhanh hơn”.

Kinh doanh trong lĩnh vực này và hiểu được nỗi khổ của người chăn nuôi khi hàng trăm chi phí "đổ đầu nông dân", ông Nguyễn Ngọc Tuần (ở Gia Kiệm - Đồng Nai) cũng chia sẻ: “Mỗi con heo (lợn) ăn hết khoảng 10kg cám trong quá trình nuôi đến khi bán ra thị trường, như vậy mỗi con heo sẽ tăng giá thêm khoảng 75.000 đồng. Thực ra, đã rất lâu rồi tất cả chi phí đều được “đưa về” cho người nông dân, chỉ có người chăn nuôi là thiệt thòi nhất. Điều này cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm rồi, Hiệp hội chăn nuôi cũng lên tiếng nhiều lần nhưng tiếng nói đều rơi vào im lặng” – ông Nguyễn Ngọc Tuần nói.

Nhiều doanh nhân kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi cũng cho biết: Trước đây ngành này cho lãi rất lớn, nhưng vài năm nay mức lợi nhuận đang co hẹp lại. Với mức giá thức ăn chăn nuôi như hiện nay, người nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ khó trụ vững, chỉ có những doanh nghiệp, tập đoàn lớn chăn nuôi khép kín theo chuỗi từ con giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ ra thị trường mới có thể tiếp tục bám trụ thị trường để kinh doanh.

Thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: Số lượng lợn tiêu thụ tại chợ đầu mối Tân Xuân sáng ngày 12.2.2022 với tổng lượng 4.050 con, giá lợn ngon dao động từ khoảng 69.000-70.000 đồng/kg (móc hàm), cuối buổi chợ giá còn khoảng 45.000-50.000 đồng/kg. Mức tiêu thụ rất chậm.

Tại các chợ miền Bắc, cụ thể tại chợ đầu mối Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) lượng lợn về khoảng 2.000 con, trong đó có 3-4 xe lợn chuyển ra từ miền Nam. Lượng khách tới chợ ít, lợn do dân quanh chợ đang bán ra chỉ có giá 51.000-52.000 đồng/kg  (nuôi gột cắt lỗ), nên chợ bán chậm. Lợn hơi “đầu bảng” cũng chỉ có giá 59.000 -60.000 đồng/kg, còn lại giao dịch phổ biến quanh mức 55-56.000 đồng/kg.

Tại lò mổ Vạn Phúc (Hà Nội), ngày 12.2 lượng mổ thấp khoảng 700 con, một số lò vẫn chưa hoạt động trở lại. Giá móc hàm 72.000.-75.000 đồng/kg (bao gồm đầu lòng). Thị trường giao dịch rất chậm.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nutifood đăng ký sáng chế thức ăn chăn nuôi bò sữa bổ sung thảo mộc

Ánh Tuyết |

Nutifood vừa hoàn thành hồ sơ đăng ký bằng sáng chế công thức thức ăn chăn nuôi bò sữa bổ sung thảo mộc và phương pháp chế biến với Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giá thức ăn chăn nuôi có thể lập đỉnh mới trong tháng cuối năm

Vũ Long |

Theo nhận định của các chuyên gia chuyên ngành, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục lập đỉnh mới, sau khi đã được điều chỉnh hàng chục đợt trong thời gian qua.

Quá nhiều bất cập xung quanh giá thức ăn chăn nuôi

Vũ Long |

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã "ăn mòn" lợi nhuận của nông dân. Ngoài chuyện giá nguyên liệu thế giới tăng, quản lý mặt hàng này quá nhiều bất cập.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nutifood đăng ký sáng chế thức ăn chăn nuôi bò sữa bổ sung thảo mộc

Ánh Tuyết |

Nutifood vừa hoàn thành hồ sơ đăng ký bằng sáng chế công thức thức ăn chăn nuôi bò sữa bổ sung thảo mộc và phương pháp chế biến với Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giá thức ăn chăn nuôi có thể lập đỉnh mới trong tháng cuối năm

Vũ Long |

Theo nhận định của các chuyên gia chuyên ngành, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục lập đỉnh mới, sau khi đã được điều chỉnh hàng chục đợt trong thời gian qua.

Quá nhiều bất cập xung quanh giá thức ăn chăn nuôi

Vũ Long |

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã "ăn mòn" lợi nhuận của nông dân. Ngoài chuyện giá nguyên liệu thế giới tăng, quản lý mặt hàng này quá nhiều bất cập.