Đua nhau săn quần áo giá rẻ ở chợ "hàng thùng" Hà Nội

Linh Phan |

Hà Nội - Những ngày gần đây, cứ từ độ 15h đến tối, không khí mua sắm thời trang giá rẻ ở chợ hàng thùng Đông Tác (quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là lúc người dân săn lùng hàng giá rẻ dịp cuối năm.

Được mệnh danh là đầu mối "hàng thùng" của thủ đô, chợ Đông Tác luôn thu hút lượng khách ghé thăm lớn, tìm kiếm quần áo cũ còn tốt với giá siêu rẻ.

Tại đây, các cửa hàng chuyên đồ "hàng thùng" nối nhau san sát, tập nập người mua kẻ bán. Đồ secondhand (đã qua sử dụng) ở chợ này hấp dẫn người tiêu dùng bởi sự đa dạng, nhiều mẫu mã. Không chỉ có quần áo, nơi này còn có đủ các mặt hàng như giày dép, túi, trang sức… phục vụ mọi nhu cầu của người dân tìm đến.

Đông đúc khách mua hàng tìm tới chợ “hàng thùng” Đông Tác. Ảnh. Linh Phan.
Đông đúc khách mua hàng tìm tới chợ “hàng thùng” Đông Tác. Ảnh. Linh Phan.

Chị Nguyễn Minh Ngọc (22 tuổi, quận Đống Đa) cho biết: “Cửa hàng của tôi đa số bày bán áo khoác dạ và quần bò. Sản phẩm đắt nhất rơi vào khoảng từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, rẻ nhất là các mẫu áo khoác len với giá 100.000 đồng. Đang vào vụ cuối năm nên tôi thấy lượng khách nhiều hơn và nhu cầu mua tăng cao, nhất là các bạn trẻ”.

Người bán này cho hay, quần áo khi nhập về sẽ được phân loại. Những sản phẩm còn mới, đã qua vệ sinh sẽ được treo lên giá cho khách dễ nhìn. Còn các sản phẩm cũ sẽ đổ đống xuống sàn nhà để người mua tự lựa.

Nhiều bạn trẻ có lối sống tối giản sẽ chọn đồ secondhand để vừa tiết kiệm tiền, vừa dễ dàng thay đổi phong cách thời trang của bản thân. Ảnh: Linh Phan.
Nhiều bạn trẻ có lối sống tối giản sẽ chọn đồ secondhand để vừa tiết kiệm tiền, vừa dễ dàng thay đổi phong cách thời trang của bản thân. Ảnh: Linh Phan.

Theo quan sát của PV, các gian hàng quần áo ở chợ Đông Tác đều có đa dạng kiểu cách, mẫu mã như áo phao, sơ mi, váy len, áo phông, áo hoodie… để phục vụ nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. Mức giá cũng rẻ hơn so với hàng mới từ 4 - 5 lần.

Tuy nhiên, hầu như khách hàng ghé mua sắm ở chợ sẽ không được thử trước mà chỉ được ướm lên người rồi thương lượng giá cả.

Chợ hàng thùng Đông Tác cũng là nơi để phân phối cho nhiều tiểu thương nhỏ lẻ khác trong thành phố. Ảnh: Linh Phan.
Chợ hàng thùng Đông Tác cũng là nơi để phân phối cho nhiều tiểu thương nhỏ lẻ khác trong thành phố. Ảnh: Linh Phan.

Bạn Hải An (SN 1998, sinh viên Đại học Y Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mới biết đến chợ Đông Tác gần đây và khá là choáng ngợp với các gian hàng ngập quần áo, bày la liệt ở sàn nhà và trên giá. Phải mất nhiều thời gian, tôi mới có thể mua cho mình chiếc áo dạ ưng ý, cũng khá phù hợp với túi tiền"

Đa dạng mặt hàng được bày bán ở chợ Đông Tác. Ảnh: Linh Phan.
Đa dạng mặt hàng được bày bán ở chợ Đông Tác. Ảnh: Linh Phan.

Một khách hàng trẻ khác, bạn Diệu Nhi (20 tuổi, sống ở Hà Nội) bày tỏ: “Tôi có thói quen mua sắm hàng thùng đã lâu và thường ghé qua chợ Đông Tác trong dịp cuối năm.

Quần áo mùa đông nếu mua mới khá tốn kém nên tôi mua ở đây để tiết kiệm tiền, còn có nhiều loại kiểu dáng. Tuy nhiên, tôi cũng phải chọn lựa khá kỹ, không ham rẻ mà chọn đồ quá cũ. Khi mua hàng về, tôi cẩn thận giặt là qua nhiều công đoạn để an tâm hơn khi sử dụng". 

Linh Phan
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm ổ dịch mới từ chợ, TP.Nam Định ra thông báo khẩn

TRUNG DU |

Nam Định - Trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan phức tạp trong cộng đồng, UBND TP.Nam Định vừa ban hành Công văn số 1644 về triển khai test nhanh tầm soát COVID-19 tại toàn bộ các chợ trên địa bàn thành phố.

Xét xử Loan "cá" cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Loan "cá" cùng đàn em sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương ở chợ tự phát Công ty Changshin. Một số người buôn bán phải đưa tiền cho nhóm này để được yên ổn làm ăn, với mức thu từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng/tháng - 1,5 triệu đồng/tháng, tùy mặt hàng buôn bán và vị trí.

Giá USD chợ đen, giá vàng bất ngờ tăng sau cú sốc biến chủng COVID-19 mới

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Giá vàng SJC trong nước tăng, chênh lệch với giá vàng thế giới hơn 11 triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xuất hiện thêm ổ dịch mới từ chợ, TP.Nam Định ra thông báo khẩn

TRUNG DU |

Nam Định - Trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan phức tạp trong cộng đồng, UBND TP.Nam Định vừa ban hành Công văn số 1644 về triển khai test nhanh tầm soát COVID-19 tại toàn bộ các chợ trên địa bàn thành phố.

Xét xử Loan "cá" cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Loan "cá" cùng đàn em sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương ở chợ tự phát Công ty Changshin. Một số người buôn bán phải đưa tiền cho nhóm này để được yên ổn làm ăn, với mức thu từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng/tháng - 1,5 triệu đồng/tháng, tùy mặt hàng buôn bán và vị trí.

Giá USD chợ đen, giá vàng bất ngờ tăng sau cú sốc biến chủng COVID-19 mới

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Giá vàng SJC trong nước tăng, chênh lệch với giá vàng thế giới hơn 11 triệu đồng.