Dòng tiền trở lại thị trường, chứng khoán vẫn rớt khỏi ngưỡng 870 điểm

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu giảm nhẹ 3,08 điểm tương ứng với mức giảm 0,35%. Tuy nhiên, dòng tiền phát đi tín hiệu sôi động trở lại khi sàn HoSE đạt tổng giá trị thanh khoản hơn 6.830 tỉ đồng (trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.200 tỉ đồng), tăng so với phiên liền trước gần 28%.

Theo diễn biến phiên giao dịch, VN-Index dao động tăng giảm ở quãng ngưỡng 870 điểm trong biên độ hẹp. Phiên sáng chỉ số giữ được sắc xanh. Tuy nhiên sang phiên chiều, lực bán bắt đầu tăng từ đầu phiên khiến chỉ số dần giảm mạnh hơn.

Nhờ gần về cuối phiên lực cầu bắt đáy cũng tăng lên cho nên VN-Index kết phiên chỉ giảm nhẹ. Toàn sàn HoSE có 190 mã tăng giá, 198 mã giảm giá và 42 mã giữ giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu họ Vin đã góp phần kéo giảm chỉ số trong đó mã VIC giảm khá mạnh đến 2.700 đồng. Nhóm ngành ngân hàng trong nhóm VN30 phân hóa rõ nét với với BIB, CTG, EIB, STB, TCB giảm, duy chỉ có VCB tăng nhẹ.

Diễn biến thị trường đang đúng như dự báo đang có xu hướng giằng co và biến động với biên độ hẹp hoặc đi ngang tích lũy chứ chưa thể bứt phá trong một vài phiên trước mắt. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực vào cuối phiên khi lực cầu bắt đáy lớn giúp thanh khoản trên sàn HoSE tăng mạnh so với phiên trước.

Dù khối ngoại bán ròng trên 130 tỉ đồng trong phiên này nhưng dòng tiền nhà đầu tư ngoại cho thấy sự trở lại sôi động và sẵn sàng mua vào khi thị trường có điều chỉnh về gần mốc 865 điểm.

Nổi bật trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán như VND, SSI, HCM trong phiên sáng đã có lúc tăng trần nhưng về cuối phiên biên độ tăng thu hẹp theo đà giảm của toàn thị trường.

Phiên tăng này của các mã chứng khoán được cho rằng phản ánh theo dự báo kết quả kinh doanh quí II/2020 của các công ty chứng khoán khi thị trường bắt đầu bùng nổ từ tháng 4.2020, trong đó, mảng tự doanh của nhiều công ty được cho rằng có kết quả tốt đóng góp vào lợi nhuận chung.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Vì sao thị trường chưa thể bứt phá?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.6 chỉ tăng với mức thấp vừa đủ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 870 điểm.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền sôi động trở lại thúc đẩy đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm  cuối tuần qua của VN-Index đưa chỉ số lên mức 868,56 điểm đang nhen nhóm lại hi vọng về một đà tăng tiếp theo trong tháng 6. Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào các báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6.

Thị trường chứng khoán: Sau cú đột biến, hy vọng đà tăng được nhen nhóm

Thế Lâm |

Phiên cuối tuần ngày 19.6, thị trường chứng khoán đã diễn ra cú đột biến bất ngờ trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) như dự báo. Theo đó, VN-Index từ mức tăng hơn 8 điểm nhảy mạnh lên tăng 13,29 điểm (1,55%) khi chốt phiên nhờ vào cổ phiếu VIC tăng trần đột ngột, với hơn 1,8 triệu cổ được sang tay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Vì sao thị trường chưa thể bứt phá?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.6 chỉ tăng với mức thấp vừa đủ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 870 điểm.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền sôi động trở lại thúc đẩy đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm  cuối tuần qua của VN-Index đưa chỉ số lên mức 868,56 điểm đang nhen nhóm lại hi vọng về một đà tăng tiếp theo trong tháng 6. Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào các báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6.

Thị trường chứng khoán: Sau cú đột biến, hy vọng đà tăng được nhen nhóm

Thế Lâm |

Phiên cuối tuần ngày 19.6, thị trường chứng khoán đã diễn ra cú đột biến bất ngờ trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) như dự báo. Theo đó, VN-Index từ mức tăng hơn 8 điểm nhảy mạnh lên tăng 13,29 điểm (1,55%) khi chốt phiên nhờ vào cổ phiếu VIC tăng trần đột ngột, với hơn 1,8 triệu cổ được sang tay.