Thị trường chứng khoán: Sau cú đột biến, hy vọng đà tăng được nhen nhóm

Thế Lâm |

Phiên cuối tuần ngày 19.6, thị trường chứng khoán đã diễn ra cú đột biến bất ngờ trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) như dự báo. Theo đó, VN-Index từ mức tăng hơn 8 điểm nhảy mạnh lên tăng 13,29 điểm (1,55%) khi chốt phiên nhờ vào cổ phiếu VIC tăng trần đột ngột, với hơn 1,8 triệu cổ được sang tay.

Cú đột biến được dự báo

Cú tăng đột biến của VN-Index vào phiên khớp lệnh ATC ngày 19.6 đã được một số công ty chứng khoán dự báo vào ngày trước đó. Theo đó, thông tin được công bố, quĩ VNM ETF cho biết sẽ mua mạnh một số cổ phiếu như VIC (3 triệu USD), BVH (2.2 triệu USD), VRE (1.6 triệu USD), HPG 1.2 triệu USD)…

Diễn biến cuối phiên giao dịch này đã không khác dự báo. Cổ phiếu họ nhà Vin ngoài VIC tăng trần, mã VRE cũng tăng khá. Ngoài ra, số mã tăng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 hoàn toàn áp đảo số mã giảm.

Thị trường không chỉ cho thấy sự khởi sắc về điểm số sau khi chỉ số VN-Index quay trở lại tiến gần ngưỡng 870 điểm, mà khối lượng và giá trị giao dịch cũng tăng trở lại khá mạnh so với ba phiên liền trước đó (chỉ từ mức gần 4.300 tỉ đồng đến hơn 5.600 tỉ đồng) khi đạt thanh khoản gần 6.200 tỉ đồng chỉ tính trên sàn HoSE.

Thanh khoản tăng trở lại đã giúp giải tỏa nỗi băn khoăn về việc dòng tiền nội đang lưỡng lự hoặc đang dần rút khỏi thị trường. Song qua phiên tăng của VN-Index trong ngày giao dịch cuối tuần 19.6, dòng tiền cho thấy rất gần với dự báo là đang có sự thận trọng, dè dặt chứ chưa hẳn rút khỏi thị trường.

Đà tăng bắt đầu trở lại?

Tổng kết tuần giao dịch từ ngày 15-19.6, sàn HoSE đã có ba phiên tăng và hai phiên giảm. Phía giảm lấy đi của chỉ số tổng cộng 32,74 điểm. Phía tăng mang về thêm cho VN-Index 37,78 điểm. Chốt tuần, VN-Index vẫn đi lên dù chỉ tăng nhẹ. Nhưng mặt tích cực là chỉ số cho thấy xu hướng giảm đã thu hẹp so với tuần trước, hoặc cũng có khả năng đã kết thúc.

Thứ hai, sự thận trọng và lưỡng lự của dòng tiền trên thị trường cho thấy đã bắt đầu chuyển sang trạng thái sôi nổi hơn. Dòng tiền dường như chỉ tạm “nghỉ ngơi” chứ không phải đã rời khỏi thị trường, và nhà đầu tư chỉ chờ xuất hiện các tín hiệu tích cực là có thể tham gia thị trường mạnh mẽ trở lại.

 

Thêm nữa, sự tích cực cũng có một phần đóng góp từ việc tái cơ cấu danh mục của các quĩ ETFs như đề cập ở trên. Thể hiện trong phiên là ở việc sang tay cổ phiếu VIC được nước ngoài mua vào mạnh.

Tuy nhiên nếu trừ đi yếu tố đột biến từ VIC, thị trường của phiên ngày 19.6 cũng cho thấy những tín hiệu hồi phục, hy vọng đà tăng được nhen nhóm trở lại với phiên tăng điểm liên tục thứ hai của chỉ số VN-Index.

Tuần qua, nếu loại trừ cú giao dịch thỏa thuận hơn 15.000 tỉ đồng cổ phiếu VHM, khối ngoại đã bán ròng nhẹ trên sàn HoSE. Còn nếu tính từ đầu tháng tới phiên cuối tuần, khối ngoại mua ròng nhẹ (không tính cú thỏa thuận hơn 15.000 tỉ đồng cổ phiếu VHM).

Nhìn chung, tháng 6.2020 tính tới thời điểm phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, khối ngoại đã mua ròng mạnh hoặc nhẹ tùy thuộc vào cách tính có loại trừ cú giao dịch thỏa thuận hơn 15.000 tỉ trên hay không. Từ đó, sự hy vọng về xu hướng tăng điểm trên thị trường có lẽ chưa chấm dứt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay: Dòng tiền lưỡng lự hay đang rút khỏi thị trường?

Thế Lâm |

Tính từ đầu tuần, VN-Index có phiên giảm phiên tăng đan xen. Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), dòng tiền lưỡng lự là tâm lí thường thấy khi hai phiên cuối tuần là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh và quĩ ETF cơ cấu danh mục định kỳ quí II.

Chứng khoán hôm nay: Dòng tiền thận trọng, xu hướng giảm điểm tiếp diễn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.6 thị trường dường như đi ngang sau sự giằng co diễn ra suốt phiên. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng lâu nay chính là lực đỡ thị trường là dòng tiền mạnh đã có sự thay đổi sang thận trọng, thanh khoản thị trường giảm dần trong hai phiên vừa qua.

Chứng khoán tăng điểm trong phập phồng, lo ngại nhịp hồi phục không kéo dài

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại ngày 16.6 vẫn chưa được đánh giá là thực sự tích cực khi thanh khoản thị trường giảm mạnh trên sàn HoSE, cụ thể là giá trị giao dịch khớp lệnh giảm 33,6%, xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán hôm nay: Dòng tiền lưỡng lự hay đang rút khỏi thị trường?

Thế Lâm |

Tính từ đầu tuần, VN-Index có phiên giảm phiên tăng đan xen. Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), dòng tiền lưỡng lự là tâm lí thường thấy khi hai phiên cuối tuần là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh và quĩ ETF cơ cấu danh mục định kỳ quí II.

Chứng khoán hôm nay: Dòng tiền thận trọng, xu hướng giảm điểm tiếp diễn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.6 thị trường dường như đi ngang sau sự giằng co diễn ra suốt phiên. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng lâu nay chính là lực đỡ thị trường là dòng tiền mạnh đã có sự thay đổi sang thận trọng, thanh khoản thị trường giảm dần trong hai phiên vừa qua.

Chứng khoán tăng điểm trong phập phồng, lo ngại nhịp hồi phục không kéo dài

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại ngày 16.6 vẫn chưa được đánh giá là thực sự tích cực khi thanh khoản thị trường giảm mạnh trên sàn HoSE, cụ thể là giá trị giao dịch khớp lệnh giảm 33,6%, xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất.