Đối thoại "nóng" tại BOT Ninh An: Chỉ giảm 100% xe loại 1 cho 16 xã

Nhiệt Băng |

Tại buổi đối thoại "nảy lửa" với cánh tài xế, doanh nghiệp tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào sáng nay (4.1), ông Trần Phúc Tự - Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả (chủ đầu tư BOT Ninh An) đã đồng ý giảm phí 100% đối với xe loại 1 của 16 xã trên địa bàn thị xã.

Việc này được áp dụng vào ngay ngày mai (5.1), và đây là thỏa thuận trước giữa chủ đầu tư và tài xế, trong khi chờ Bộ GTVT có ý kiến chấp thuận.

Ông Tự nói việc di dời trạm từ xã Ninh An về xã Ninh Lộc không phải "tận thu" cả quốc lộ 26 (đi Đắk Lắk), hay người dân vùng lân cận.

Việc đặt trạm BOT Ninh An tại xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là do hiểu nhầm. Trước đây, trạm này thu cho hầm đường bộ Đèo Cả, sau đó để đảm bảo khoảng cách 70km thu cho dự án mở rộng QL 1 nên dời về Ninh Lộc. 

Ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đối thoại với tài xế, doanh nghiệp. Ảnh: N.Băng
Ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đối thoại với tài xế, doanh nghiệp. Ảnh: N.Băng

Thỏa thuận xong với tài xế xe loại 1, ông Tự tiếp tục đối thoại với tài xế các loại xe khác. Ông Tự cho rằng: "Không thể sòng phẳng với nhau được chuyện đi bao nhiêu km, đóng bao nhiêu phí".

Ông Tự trả lời tài xế dự án này sẽ thu 21 năm 6 tháng, nhưng mỗi ngày thu được bao nhiêu thì ông không trả lời được. "Mỗi ngày chúng tôi đều lập thành quyển, có biển số xe, loại xe cho Bộ GTVT" - ông Tự nói. 

Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 đơn thư gửi đến "ông chủ" BOT Ninh An

Nhiệt Băng |

"Mỗi ngày vài đơn, đến nay, chúng tôi đã nhận được hơn 300 đơn thư của người dân gửi đến phản ánh và đề đạt nguyện vọng về BOT Ninh An" - ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đèo Cả cho biết như vậy khi trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (3.1).

BOT Ninh An lại 2 lần "thất thủ"

Nhiệt Băng |

Sáng 2.1, trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tiếp tục căng thẳng vì các tài xế bức xúc một số vấn đề liên quan đến đến việc đặt trạm BOT này. 

Khánh Hòa họp khẩn liên quan đến BOT Ninh An

P.V (t/h) |

Sáng 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại việc đặt trạm BOT Ninh An và xem xét chính sách miễn giá vé đã hợp lý hay chưa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hơn 300 đơn thư gửi đến "ông chủ" BOT Ninh An

Nhiệt Băng |

"Mỗi ngày vài đơn, đến nay, chúng tôi đã nhận được hơn 300 đơn thư của người dân gửi đến phản ánh và đề đạt nguyện vọng về BOT Ninh An" - ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đèo Cả cho biết như vậy khi trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (3.1).

BOT Ninh An lại 2 lần "thất thủ"

Nhiệt Băng |

Sáng 2.1, trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tiếp tục căng thẳng vì các tài xế bức xúc một số vấn đề liên quan đến đến việc đặt trạm BOT này. 

Khánh Hòa họp khẩn liên quan đến BOT Ninh An

P.V (t/h) |

Sáng 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại việc đặt trạm BOT Ninh An và xem xét chính sách miễn giá vé đã hợp lý hay chưa.