Điện lực TKV: Số liệu tài chính bất nhất

Tùng Thư |

Trong tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHCĐ), Tổng công ty Điện lực TKV (mã chứng khoán DTK, HNX) ghi rằng doanh thu năm 2021 là 12.039 tỉ đồng nhưng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2021 (đã kiểm toán) thì doanh thu năm 2021 là 13.059 tỉ đồng.

Tổng công ty điện lực TKV công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 họp ngày 20.4.2022. Theo tài liệu ĐHCĐ, năm 2021, công ty đạt sản lượng 6770 triệu kwh, doanh thu 12.039 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 942 tỉ đồng.

Năm 2021, công ty có 71 sáng kiến được công nhận và 61 sáng kiến được đưa vào áp dụng. Công ty cũng thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tập đoàn, trong đó có 1 đề tài được trao thưởng trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Điều khó hiểu là trong tài liệu ĐHCĐ, công ty ghi rằng doanh thu năm 2021 là 12.039 tỉ nhưng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2021 (đã kiểm toán) thì doanh thu năm 2021 là 13.059 tỉ. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ (đã kiểm toán), năm 2021 công ty đạt doanh thu 11.521 tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế 563 tỉ đồng, giảm 12,7% so với năm 2020.

Năm 2022 công ty đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ 8.394 triệu kwh, doanh thu 11.714 tỉ đồng (giảm 3% so với năm 2021) và lợi nhuận trước thuế 988 tỉ, tăng 4,8% so với năm 2021, cổ tức dự kiến tối thiểu 5,5%.

Tổng công ty điện lực TKV được thành lập năm 2009, có vốn điều lệ 6.800 tỉ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 99,7% do Tập đoàn Than khoáng sản Vinacomin (TKV) quản lý.

DTK có các đơn vị trực thuộc là Công ty Nhiệt điện Na Dương TKV, Công ty Nhiệt điện Sơn Động TKV, Công ty Nhiệt điện Đông Triều TKV, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV. Ngoài ra DTK nắm giữ 97,6% ở CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả TKV; 88,77% ở CTCP Than- Điện Nông Sơn TKV; 7,2% ở CTCP Nhiệt điện Hải Phòng; 10,62% ở CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh và 5% ở Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Đến nay, chưa thấy trên HNX công bố báo cáo thường niên 2021 của DTK. Theo Báo cáo thường niên 2020, năm đó DTK đạt sản lượng điện 6.050 triệu Kwh, doanh thu 11.954 tỉ đồng, số lượng lao động ở công ty mẹ tại thời điểm 31.12.2020 là 1.274 người.

Các năm vừa qua, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ của DTK không cao, mức cổ tức 4 năm gần nhất dao động từ 3%-7,5%.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?

Đức Mạnh |

Chúng ta đi làm để kiếm tiền mỗi ngày nhưng mục tiêu kiếm bao nhiêu thì mới đủ và có thể hạnh phúc thì không nhiều người hoạch định.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giám sát chặt trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 8.4, Bộ Tài chính phát đi thông cáo về việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và tăng cường quản lý giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

Tài chính thông minh: Nhận diện sàn đầu tư forex, chứng khoán lừa đảo

Nhóm PV |

"Nhà đầu tư forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Nếu người chơi thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật hòng chiếm đoạt những gì đã mất", luật sư Lê Thanh Hà chia sẻ về bí quyết nhận diện các sàn đầu tư ngoại hối và chứng khoán lừa đảo trong chương trình Tài chính thông minh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tài chính thông minh: Kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?

Đức Mạnh |

Chúng ta đi làm để kiếm tiền mỗi ngày nhưng mục tiêu kiếm bao nhiêu thì mới đủ và có thể hạnh phúc thì không nhiều người hoạch định.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giám sát chặt trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 8.4, Bộ Tài chính phát đi thông cáo về việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và tăng cường quản lý giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

Tài chính thông minh: Nhận diện sàn đầu tư forex, chứng khoán lừa đảo

Nhóm PV |

"Nhà đầu tư forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Nếu người chơi thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật hòng chiếm đoạt những gì đã mất", luật sư Lê Thanh Hà chia sẻ về bí quyết nhận diện các sàn đầu tư ngoại hối và chứng khoán lừa đảo trong chương trình Tài chính thông minh.