Nhiều hứa hẹn
Căn cứ quyết định số 2287/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tín ký, TPHCM đã tiến hành khởi công xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố (trung tâm) với số tiền đầu tư 40 triệu USD (tương đương hơn 800 tỉ đồng).
Theo như kế hoạch ban đầu, công trình được khởi công vào năm 2013 và hoàn thành vào năm 2015. Việc xây dựng trung tâm được hứa hẹn là đáp ứng lòng mong đợi của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài chức năng chính là triển lãm quy hoạch và kiến trúc, tòa nhà còn hứa hẹn là nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân và khách du lịch.
Công trình có diện tích hơn 18.000m2, cao 5 tầng, tổng mức đầu tư hơn 836 tỉ đồng. Địa điểm xây dựng thuộc lô I-19, khu đô thi Thủ Thiêm, nằm kế bên lô I-21 là khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ đồng.
Vẫn còn ngổn ngang
Ngày khởi công, cả lãnh đạo Ban quản lý xây dựng Trung tâm và chính quyền TPHCM đều cho biết, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015.
Năm 2015, công trình “vẫn bặt vô âm tính”, đến đầu tháng 3.2016, TPHCM phát đi thông tin, công trình được chính thức khánh thành vào dịp 30.4.2016. Tuy nhiên đến thời điểm 30.4.2016 thì công trình vẫn “im hơi lặng tiếng”.
Năm 2016 trôi qua, rồi đến năm 2017 cũng qua đi và nay đã sắp hết năm 2018, công trình vẫn còn ngổn ngang. Vì vậy, ngày khánh thành và đưa vào sử dụng chính xác của Trung tâm Triển lãm quy hoạch 800 tỉ đồng này vẫn còn là “con số bí ẩn”.
Hoang tàn “vì chậm vốn và nhà thầu thi công chậm”
PV Báo Lao Động đã có chuyến ghi nhận thực tế tại công trình, nhìn từ bên ngoài công trình nằm đơn độc giữa một khu hoang sơ, xung quanh là cỏ mọc um tùm và đầm lầy. Đường vào công trình chỉ là một lối đi nhỏ và chưa được tráng nhựa.
Bước vào bên trong công trình, chúng tôi ngạc nhiên khi tầng hầm bị ngập nước lênh láng, nhiều hạng mục bị gỉ sắt và có dấu hiệu của sự xuống cấp. Nước sơn tòa nhà bị bong tróc và hoen ố theo thời gian dù chưa đưa vào sử dụng ngày nào.
Làm việc với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Quốc - Giám đốc BQL Xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thừa nhận những hình ảnh PV Báo Lao Động cung cấp tại tại công trình. Ông Quốc lý giải, sở dĩ công trình bị ngập do hệ thống bơm nước chưa thể lắp đặt hoàn thành và vận hành.
Ông Quốc cho biết là sẽ chỉ đạo khắc phục ngay sự cố ngập nước, đồng thời yêu cầu nhà thầu khắc phục các vết gỉ sét phải được xử lý sạch trước khi sơn hoàn thiện công trình.
Về nguyên nhân công trình chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu tới 4 năm, ông Quốc giải thích là do thiếu vốn và nhà thầu thi công chậm.
“Năm 2015 dự án không được ghi đủ vốn nên tiến độ thi công bị chậm. Năm 2016 dự án đã được ghi đủ vốn những có một số khó khăn, chủ yếu do một số nhà thầu thi công chậm và triển khai thi công chậm…
Đánh giá tiến độ thực tế và những khó khăn nêu trên, Ban quản lý đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để được gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019” - ông Quốc nói.