TPHCM

Trung tâm Triển lãm 600 tỷ đang ngổn ngang xuống cấp, ngay cạnh khu đất xây nhà hát 1500 tỷ

Huân Cao |

Chính quyền TPHCM đã rót 30 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) để xây Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố, từng được dự kiến đưa vào sử dụng quý 2 năm 2017. Tuy nhiên, hiện tại công trình vẫn còn ngổn ngang và có dấu hiệu của sự xuống cấp.

Bối cảnh công trình Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM được vẽ trên thủ tục.
Bối cảnh công trình Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM được vẽ trên thủ tục.
Theo Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố (chủ đầu tư), thì công trình có diện tích 18.000 m2, cao 5 tầng, tổng kinh phí xây dựng là 30 triệu USD, tương đương hơn 600 tỷ đồng. Theo như dự kiến ban đầu công trình sẽ đưa vào sử dụng năm 2015, sau đó lùi thời hạn bàn giao đến 2017. 
 
 
 Trên thực tế thì xung quanh công trình là  cỏ mọc um tùm, đường vào công trình là lối đi nhỏ dù thời hạn bàn giao đã qua đi gần 2 năm. Ảnh chụp sáng ngày 13.10.2018

Công trình được chính thức khởi công xây dựng vào năm 2014 và đưa vào sử dụng quý 2/2017. Tuy nhiên, đến nay đã cuối năm 2018 công trình vẫn còn ngổn ngang  và có dấu hiệu xuống cấp.

UBND TPHCM kỳ vọng đây sẽ là công trình khởi đầu cho làn sóng những nhà đầu tư đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Theo thiết kế, tòa nhà có 5 tầng phục vụ trưng bày và triển lãm. Kiến trúc tổng thể gồm hai cánh đặt nghiêng và chụm vào nhau tạo nên hình tam giác.

Công trình tọa lạc trên quảng trường bên bờ sông Sài Gòn, được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng đầu tiên của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo UBND TPHCM, ngoài chức năng chính là triển lãm quy hoạch và kiến trúc, tòa nhà còn là nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, theo một số người dân thì công trình này không có ý nghĩa gì với họ và họ không biết mình vào đây để để làm gì. Rõ ràng công trình không phải là nơi phục vụ cho đa số người dân mà chỉ phục vụ giới chuyên môn và một nhóm người.

 
 
Bên trong công trình thì nước ngập lênh láng và chưa có dấu hiệu nào cho thấy công trình sắp hoàn thành. 
 
 
Tầng hầm của công trình cũng ngập sâu trong nước và rác trôi lênh láng khắp nơi. 
 
 
Lớp sơn bên ngoài bị bong tróc và xuống cấp theo thời gian, cho dù công trình chưa đưa vào sử dụng. 
 
 
 
Lý do tại sao công trình chậm tiến độ, có bị đội vốn hay không và khi nào hoàn thành vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
 
Để vào được công trình  Trung tâm Triển lãm quy hoạch hơn 600 tỷ  và cả nhà hát 1500 tỷ sắp xây  thì phải đi qua con đường này. Tuy nhiên, con đường này lại thuộc sự quản lý của một doanh nghiệp bất động sản đang đầu tư nhiều dự án lớn tại Thủ Thiêm. Trên thực tế con đường đã bị doanh nghiệp này rào chắn không cho phép bất kỳ phương tiện nào đi vào.
 
Kế bên công trình Trung tâm triền lãm và Quy hoạch này là khu đất dự kiến xây Nhà hát 1500 tỷ. Xung quanh đều hoang vắng, chưa có một ngôi nhà hay tòa nhà nào được xây dựng.  
Công trình Trung tâm Triển lãm và Quy hoạch được đầu tư hơn  600 tỷ đồng và được xem là biểu tượng đầu tiên của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, công trình bị chậm tiến độ, không đưa vào sử dụng đúng thời hạn, có dấu hiệu xuống cấp dù chưa sử dụng ngày nào. Nhìn công trình này, người dân cảm thấy xót cho đồng tiền thuế của mình.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.