Dân Hà Nội lạc giữa ma trận đồ chữa cháy thật giả

H.Long - Đỗ Phương |

Sau hàng loạt vụ cháy chung cư xảy ra, người dân Hà Nội đổ xô mua sắm các loại mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy… Dù vậy, họ đang gặp khó trong việc phân biệt giữa ma trận hàng thật giả.

Chị Trần Thị Thu (29 tuổi, trú quận Cầu Giấy) nhiều ngày này tìm đến các cửa hàng bán đồ phòng cháy chữa cháy (PCCC) để trang bị cho gia đình mặt nạ phòng độc. Cầm trên tay chiếc mặt nạ có nguồn gốc từ Nga với giá trên 1,5 triệu đồng, chị Thu vẫn lo lắng.

Mặt nạ phòng độc từ Trung Quốc, Hàn Quốc được nhiều người dân trang bị vì giá thành rẻ.
Mặt nạ phòng độc từ Trung Quốc, Hàn Quốc được nhiều người dân trang bị vì giá thành rẻ.

Chị Thu nói: “Nhà tôi ở chung cư nên để tự bảo vệ gia đình, tôi mua sắm các loại mặt nạ. Nghe mọi người giới thiệu, tôi đến một cửa hàng trên đường Yết Kiêu mua 4 chiếc mặt nạ. Dù đã mua 4 cái nhưng chưa biết có hoạt động tốt hay không nên mua thêm 4 chiếc mặt nạ có nguồn gốc Hàn Quốc để an tâm hơn” -  chị Thu nói.

Tương tự, anh Trần Trung (47 tuổi) lại sắm cho gia đình 3 chiếc mặt nạ có nguồn gốc Trung Quốc trên một số diễn đàn mạng xã hội. Dù vậy, anh Trung vẫn không thể biết được chất lượng của những chiếc mặt nạ này. “Tôi mua theo tâm lý đám đông chứ thật sự không biết 3 chiếc mặt nạ phòng độc này khi xảy ra sự cố có phát huy được công dụng hay không” – anh Trung cho biết.

Khách hàng lạc giữa ma trận thật giả các vật dụng PCCC.
Khách hàng lạc giữa ma trận thật giả các vật dụng PCCC.

Chị Nguyễn Nhung, phòng kinh doanh (Cty CP KD thiết bị PCCC và cứu hộ Việt Nam) – cho biết, như một hiệu ứng domino, ngay sau khi vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TPHCM cướp đi mạng sống của hàng chục người, lượng người dân Hà Nội đổ xô đến cửa hàng mua và trang bị các thiết bị PCCC tăng cao. Theo chị Nhung, các dụng cụ “cháy hàng” là mặt nạ phòng độc, thang dây, bình khí và bình bột chữa cháy.

Mặc dù khách tìm đến nhiều nhưng theo chị Nhung, phần lớn người dân mua theo đám đông, chưa biết cách vận hành và sử dụng các loại mặt nạ, bình chữa cháy…

“Hiện tại, mặt nạ chống độc xuất xứ Trung Quốc có giá 250.000 đồng/chiếc, Hàn Quốc 900 – 1 triệu đồng/chiếc. Bình khí giá 400.000 đồng/bình, bình bột 200.000 đồng/bình, các mặt hàng Trung Quốc được khách chọn mua nhiều hơn do tâm lý chuộng hàng rẻ… Hầu hết khách tới đây mua với tâm thế mua cho có rồi để đó nên không biết hoặc quên cách sử dụng” - chị Nhung thông tin.

Theo khảo sát của PV, các loại mặt nạ phòng độc được bán tại các cửa hàng PCCC trên địa bàn TP. Hà Nội có nhiều chủng loại, giá cả khiến người dân băn khoăn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Hiền – nhân viên kinh doanh một cửa hàng PCCC trên đường Khuất Duy Tiến - thừa nhận, hiện trên thị trường xuất hiện nhiều loại mặt nạ phòng độc trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. 

“Giá các loại mặt nạ, bình chữa cháy… chỉ tăng nhẹ trước nhu cầu trang bị của người dân. Khi mua sắm thiết bị PCCC, người cần lưu ý lựa chọn những cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm để tránh tình trạng tiền mất tật mang”  - chị Hiền chia sẻ.

H.Long - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất Sài Gòn: Ông Đoàn Ngọc Hải phạt quán karaoke hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC

Băng Di |

Xe khách chở 38 người cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh; Bé gái ngủ trên sàn nhà bị rết chui vào tai; Ngỡ ngàng ngắm kèn hồng khoe sắc trên phố Sài Gòn; Ông Đoàn Ngọc Hải phạt quán karaoke hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

Dân bất an vì... chuông báo cháy

HOA LÊ - TRẦN VƯƠNG |

Báo Lao Động ngày 2.4 phản ánh việc cư dân ở chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hà Nội) luôn phải sống trong sợ hãi: Có cháy nhưng chuông báo cháy không hoạt động, người dân phải nghe tiếng cứu hỏa mới biết có cháy. Bi hài hơn lại có chuyện chuông báo cháy bất thường hoạt động khi không có sự cố khiến cư dân vô cùng bất an, sống trong lo sợ. Sau phản ánh của báo Lao Động, hôm nay (5.4), Sở Cảnh sát PCCC của Hà Nội sẽ trực tiếp xuống kiểm tra.

Trung tướng Bùi Văn Thành: Phòng cháy chữa cháy, đừng phó mặc cho ai

Xuân Hải |

Trung tướng Bùi Văn Thành đã trao đổi như vậy với báo chí bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều 4.4, về việc làm thế nào để tăng cường hiệu lực, hiệu quả phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất Sài Gòn: Ông Đoàn Ngọc Hải phạt quán karaoke hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC

Băng Di |

Xe khách chở 38 người cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh; Bé gái ngủ trên sàn nhà bị rết chui vào tai; Ngỡ ngàng ngắm kèn hồng khoe sắc trên phố Sài Gòn; Ông Đoàn Ngọc Hải phạt quán karaoke hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

Dân bất an vì... chuông báo cháy

HOA LÊ - TRẦN VƯƠNG |

Báo Lao Động ngày 2.4 phản ánh việc cư dân ở chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hà Nội) luôn phải sống trong sợ hãi: Có cháy nhưng chuông báo cháy không hoạt động, người dân phải nghe tiếng cứu hỏa mới biết có cháy. Bi hài hơn lại có chuyện chuông báo cháy bất thường hoạt động khi không có sự cố khiến cư dân vô cùng bất an, sống trong lo sợ. Sau phản ánh của báo Lao Động, hôm nay (5.4), Sở Cảnh sát PCCC của Hà Nội sẽ trực tiếp xuống kiểm tra.

Trung tướng Bùi Văn Thành: Phòng cháy chữa cháy, đừng phó mặc cho ai

Xuân Hải |

Trung tướng Bùi Văn Thành đã trao đổi như vậy với báo chí bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều 4.4, về việc làm thế nào để tăng cường hiệu lực, hiệu quả phòng cháy chữa cháy (PCCC).