Công bố chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho dừa xiêm và bưởi da xanh

Minh Hạnh |

Sáng 15.3, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) đã phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho hai sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh và bưởi da xanh. 

Hiện tỉnh Bến Tre có 7.200ha trồng bưởi da xanh (chiếm 28% diện tích cây ăn trái của tỉnh), trong đó diện tích cây đã và đang cho quả là trên 5.000ha, trồng mới gần 2.200ha, trong đó có gần 130ha trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, năng suất gần 12 tấn/ha, cho sản lượng bưởi trên 60 nghìn tấn/năm.

Diện tích trông dừa của tỉnh là trên 70.000ha (chiếm 40% tổng diện tích trồng dừa của cả nước).

Đây là hai sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bến Tre được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và cũng là một trong số các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển KTXH của Bến Tre, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. 

Theo Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí, việc cấp chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho các sản phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để các DN và người sản xuất nâng cao danh tiếng, phát triển thị trường, bảo vệ những giá trị về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm đối với người tiêu dùng...

Cũng theo ông Phí, đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tổ chức XSKD, quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bởi hầu hết quy mô sản xuất của các nông hộ nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất nhỏ bé, liên kết chuỗi giá trị còn yếu, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều... Vì vậy, tỉnh Bến Tre cần xây dựng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả về tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại phù hợp, cần có những chính sách hỗ trợ về nguồn lực để quản lý các chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sản phẩm “cộp mác” Mexico sắp “chạm ngõ” thị trường Việt Nam

Linh Linh |

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) - Bộ KHCN và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI) vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác về bảo hộ chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Bản ghi nhớ này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm CDĐL của Việt Nam và Mexico cho người dân hai nước…

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Thêm tiềm năng xuất khẩu đặc sản sang Nhật

L.L |

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) (NOIP) – Bộ KHCN và Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB) thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản vừa kí kết Bản ghi nhớ hợp tác về Chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Việc hợp tác sẽ thúc đẩy bảo hộ CDĐL đối với các sản phẩm đặc sản, tiềm năng xuất khẩu sang Nhật, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng thương hiệu, kênh phân phối vào thị trường Nhật Bản.

Cam Vinh, ngọt ngào và trăn trở

QUANG ĐẠI |

Trong cái rét ngọt đầu xuân, nụ cười của người dân trồng cam Vinh càng rạng rỡ. Năm nay, cam Vinh không phải được mùa lớn, nhưng cũng không mất mùa, lại được giá. Đó là sự đền bù xứng đáng cho những vất vả, cực nhọc của người trồng sau nhiều năm chăm chút. Hương vị ngọt ngào của trái cây đặc sản xứ Nghệ đã biến không ít nông dân thành tỉ phú; thương hiệu, chỉ dẫn địa lý của cam Vinh ngày càng lan tỏa. Nhưng đằng sau niềm vui, niềm tự hào về thương hiệu cam Vinh, vẫn còn đó không ít ưu tư, trăn trở…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều sản phẩm “cộp mác” Mexico sắp “chạm ngõ” thị trường Việt Nam

Linh Linh |

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) - Bộ KHCN và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI) vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác về bảo hộ chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Bản ghi nhớ này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm CDĐL của Việt Nam và Mexico cho người dân hai nước…

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Thêm tiềm năng xuất khẩu đặc sản sang Nhật

L.L |

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) (NOIP) – Bộ KHCN và Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB) thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản vừa kí kết Bản ghi nhớ hợp tác về Chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Việc hợp tác sẽ thúc đẩy bảo hộ CDĐL đối với các sản phẩm đặc sản, tiềm năng xuất khẩu sang Nhật, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng thương hiệu, kênh phân phối vào thị trường Nhật Bản.

Cam Vinh, ngọt ngào và trăn trở

QUANG ĐẠI |

Trong cái rét ngọt đầu xuân, nụ cười của người dân trồng cam Vinh càng rạng rỡ. Năm nay, cam Vinh không phải được mùa lớn, nhưng cũng không mất mùa, lại được giá. Đó là sự đền bù xứng đáng cho những vất vả, cực nhọc của người trồng sau nhiều năm chăm chút. Hương vị ngọt ngào của trái cây đặc sản xứ Nghệ đã biến không ít nông dân thành tỉ phú; thương hiệu, chỉ dẫn địa lý của cam Vinh ngày càng lan tỏa. Nhưng đằng sau niềm vui, niềm tự hào về thương hiệu cam Vinh, vẫn còn đó không ít ưu tư, trăn trở…