Chứng khoán: Thử thách lại vùng 1.500 điểm với tâm lý tích cực hơn

Thế Lâm |

Phiên ngày 29.3 chỉ số chứng khoán VN-Index đã vượt lên trở lại và ngấp nghé mốc 1.500 điểm. Phiên giao dịch ngày 30.3 được cho rằng chỉ số sẽ trở lại thử thách ngưỡng này.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, tâm lý thị trường ổn định trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường hồi phục và lấy lại gần như toàn bộ số điểm đã mất của phiên trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh trong phiên ngày 29.3 lại không thực sự tốt khi giảm so với phiên trước đó và thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây. Điều này cho thấy việc nhà đầu tư vẫn đang thận trọng ở giai đoạn hiện tại.

Phía trước của thị trường sẽ là ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm cần vượt qua trước khi nghĩ đến những ngưỡng kháng cự cao hơn như 1.520 điểm. SHS cho rằng, trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 30.3, thị trường có thể tiếp nối đà hồi phục để hướng đến kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Nếu thị trường tăng mạnh để hướng đến vùng kháng cự 1.530-1.550 điểm trong thời gian tới, chính là lúc thích hợp để hiện thực hóa lợi nhuận.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), số liệu tăng trưởng GDP quý I và tăng trưởng tín dụng quý I đều ở mức lạc quan, các yếu tố cơ bản của các doanh nghiệp niêm yết không có bất lợi nào đáng kể nên nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán kết thúc nhanh chóng.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư có thể quan tâm nhóm cổ phiếu bảo hiểm như BVH, BMI; nhóm dệt may như MSH, TNG; nhóm cổ phiếu khu công nghiệp như SZC, LHG...

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) nhận định, dòng tiền đã trở về với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi hầu hết tất cả các mã trong nhóm VN30 đều tăng điểm. Về giao dịch của khối ngoại, BSC cho biết phiên ngày 29.3 khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. VN-Index đã quay trở lại vùng quanh 1.500 điểm, và nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục kịch bản quen thuộc là đi quanh vùng này trong một vài phiên.

Việc dòng tiền tăng điểm lan rộng ra nhiều nhóm ngành trong đó đáng chú ý là sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn được Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá tích cực. CSI duy trì quan điểm kỳ vọng và triển vọng tích cực của thị trường và ưu tiên trạng thái nắm giữ, đồng thời tăng dần thêm tỉ trọng ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục.

Dự báo của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dự kiến kịch bản dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn trong các phiên tới. VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục và sẽ dần suy yếu gần vùng khág cự 1.500 điểm +/-10. Tuy nhiên, nhà đầu tư ưu tiên cơ cấu lại danh mục, giảm tỉ trọng tại nhóm cổ phiếu có yếu tố rủi ro cao.

Cũng dự báo thị trường tiếp tục hồi phục, song Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng nhẹ và biến động trong vùng giá 1.495-1.500 điểm trong phiên giao dịch ngày 30.3.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh, YSVN cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu và nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

Nhìn chung, theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, thị trường đang lấy lại được đà tăng sau phiên ngày 29.3. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng thêm một phần nhỏ tỉ trọng danh mục, với trọng tâm là các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng và đang hút được dòng tiền mạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường điều chỉnh tạo cơ hội mua vào cổ phiếu giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index phiên đầu tuần bất ngờ giảm hơn 15 điểm do một số thông tin được cho rằng “quýt làm cam chịu”. Tuy nhiên, phiên giảm này không khiến cho sắc thái thị trường quá tiêu cực.

Chứng khoán tuần mới sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 1.500 điểm?

Thế Lâm |

Đa phần dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới (28.3-1.4) sẽ tiếp tục diễn biến giằng co quanh vùng 1.500 điểm.

Chứng khoán tuần qua: Điểm mặt những cổ phiếu hứng dòng tiền "khủng"

Minh An |

Tuần từ 21 đến 25.3, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 2.498 tỉ đồng trên HOSE, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ròng. Theo thống kê của FiinGroup, dòng tiền có xu hướng tăng vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Dầu khí.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Thị trường điều chỉnh tạo cơ hội mua vào cổ phiếu giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index phiên đầu tuần bất ngờ giảm hơn 15 điểm do một số thông tin được cho rằng “quýt làm cam chịu”. Tuy nhiên, phiên giảm này không khiến cho sắc thái thị trường quá tiêu cực.

Chứng khoán tuần mới sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 1.500 điểm?

Thế Lâm |

Đa phần dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới (28.3-1.4) sẽ tiếp tục diễn biến giằng co quanh vùng 1.500 điểm.

Chứng khoán tuần qua: Điểm mặt những cổ phiếu hứng dòng tiền "khủng"

Minh An |

Tuần từ 21 đến 25.3, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 2.498 tỉ đồng trên HOSE, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ròng. Theo thống kê của FiinGroup, dòng tiền có xu hướng tăng vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Dầu khí.