Chứng khoán tuần mới sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 1.500 điểm?

Thế Lâm |

Đa phần dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới (28.3-1.4) sẽ tiếp tục diễn biến giằng co quanh vùng 1.500 điểm.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, sau 3 phiên điều chỉnh, thị trường cũng đã lấp được khoảng trống (gap) tạo ra vào đầu phiên ngày 22.3. Áp lực cung cổ phiếu dường như đã hạ nhiệt, thể hiện qua thanh khoản giảm đều và biên độ của thân nến cũng dần được thu hẹp. Nỗ lực bắt đáy đang dần cho thấy kết quả.

Với tín hiệu nhịp chỉnh chững lại, thị trường đang đứng trước cơ hội tăng điểm trong thời gian gần tới. VDSC khuyên nhà đầu tư cần quan sát dấu hiệu của lực cầu để có thể kỳ vọng vào nhịp tăng điểm ngắn hạn của thị trường. Hiện tại, vẫn có thể cân nhắc tham gia tại một số cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trên nền tích lũy tích cực.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, trong tuần giao dịch tiếp theo từ 28.3-1.4, VN-Index có thể sẽ giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 1.480-1.520 điểm để tích lũy nền giá chờ thời cơ bứt phá trở lại.

Các nhà đầu tư đã tiến hành mua vào khi thị trường kiểm tra vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và cân nhắc chốt lời nếu thị trường tiến tới ngưỡng kháng cự quanh 1.520 điểm. Quyết định mua thêm chỉ hợp lý nếu thị trường có nhịp giảm mạnh về vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm một lần nữa.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), quan sát 5 phiên giao dịch trong tuần qua thì những tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Kết thúc tuần là một thân nến xanh với thanh khoản tăng cao, và dòng tiền tăng điểm thì luôn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành.

CSI duy trì tín hiệu lạc quan với xu hướng hiện tại của VN-Index. Nhịp chỉnh vẫn có thể xuất hiện trong các phiên kế tiếp. CSI khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục gia tăng thêm tỉ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong các phiên chỉnh. CSI cũng cho rằng kỳ vọng trong tuần giao dịch mới VN-Index có thể vượt mốc tâm lý 1.500 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) lại cho rằng, thị trường đã vượt vùng trung bình 1.480-1.485 điểm và có nhịp giao dịch giằng co quanh 1.500 điểm vào cuối tuần. Vận động ngành đang khá tích cực tuy nhiên VN-Index vẫn thiếu động lực về thông tin hỗ trợ và dòng tiền để vượt qua ngưỡng kháng cự. Chỉ số dự báo tiếp tục giằng co quanh 1.500 điểm với sự phân hóa mạnh trước thông tin đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh quý 1 của các công ty niêm yết.

Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng áp lực chốt lời vẫn chưa được rũ bỏ hết, và chỉ số có thể còn trong nhịp rung lắc kỹ thuật, với hỗ trợ gần quanh vùng 1.480-1.485 điểm (MA20 và 50). Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn là phục hồi.

Trong trường hợp chỉ số vượt qua được vùng kháng cự 1.510-1.520 điểm (đỉnh cũ) thì nhịp điều chỉnh kỹ thuật sẽ kết thúc và chỉ số sẽ bắt đầu một nhịp tăng mới với kháng cự mục tiêu quanh ngưỡng tâm lý 1.600 điểm. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp điều chỉnh này để tái cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần mới và đồ thị giá có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.512 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn là nên tiếp tục mua và nắm giữ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tuần qua: Điểm mặt những cổ phiếu hứng dòng tiền "khủng"

Minh An |

Tuần từ 21 đến 25.3, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 2.498 tỉ đồng trên HOSE, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ròng. Theo thống kê của FiinGroup, dòng tiền có xu hướng tăng vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Dầu khí.

Chứng khoán: Điều chỉnh biên độ hẹp, xu hướng tích cực chưa bị bẻ gãy

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã trải qua 4 phiên trong tuần và chia đều tỉ số 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên cuối tuần được dự báo VN-Index có thể sẽ lấy lại sắc xanh hồi phục.

Chứng khoán: Nhịp chỉnh kỹ thuật, cơ hội canh mua cổ phiếu giá thấp

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngày 23.3 đã có nhịp chỉnh đúng như dự báo. Đây được xem là nhịp chỉnh kỹ thuật sau 6 phiên tăng liên tiếp, nhằm giúp củng cố đà hồi phục bền vững hơn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng khoán tuần qua: Điểm mặt những cổ phiếu hứng dòng tiền "khủng"

Minh An |

Tuần từ 21 đến 25.3, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 2.498 tỉ đồng trên HOSE, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ròng. Theo thống kê của FiinGroup, dòng tiền có xu hướng tăng vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Dầu khí.

Chứng khoán: Điều chỉnh biên độ hẹp, xu hướng tích cực chưa bị bẻ gãy

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã trải qua 4 phiên trong tuần và chia đều tỉ số 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên cuối tuần được dự báo VN-Index có thể sẽ lấy lại sắc xanh hồi phục.

Chứng khoán: Nhịp chỉnh kỹ thuật, cơ hội canh mua cổ phiếu giá thấp

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngày 23.3 đã có nhịp chỉnh đúng như dự báo. Đây được xem là nhịp chỉnh kỹ thuật sau 6 phiên tăng liên tiếp, nhằm giúp củng cố đà hồi phục bền vững hơn.