Chứng khoán: Thị trường còn tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp nhưng đà tăng đã giảm trước lực bán chốt lời mạnh. Dự báo phiên đầu tháng ngày 1.9, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường vẫn đang trong xu thế tăng nhưng đà tăng chậm lại. Đây là xu thế chung khi trong nhịp tăng vừa qua các nhà đầu tư thành công với việc mua vào cổ phiếu giá thấp và đang bán ra thực hiện chốt lời.

Trước kỳ nghĩ lễ dài ngày sắp đến, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế giải ngân mới và có thể chốt lãi dần danh mục của mình khi đã đạt kỳ vọng ngắn hạn.

Đánh giá trên góc độ kỹ thuật, Công ty chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index vẫn chưa thể vượt qua được vùng kháng cự trong khoảng 1.335-1.340 điểm (MA20-50) nên xu hướng hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi.

Dự báo trong phiên giao dịch ngày mai 1.9, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục kỹ thuật với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.335-1.340 điểm (MA20-50). Những nhà đầu tư vẫn đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể canh những phiên hồi phục kỹ thuật để giảm tỷ trọng. Nhà đầu tư đã chốt lời danh mục ngắn hạn trước đó tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại.

Khá tương đồng, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra nhận định, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.340- 1.345 điểm. Đặc biệt, dòng tiền sẽ tiếp tục hướng đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa có hiện tượng rút khỏi thị trường và đang tìm kiếm cơ hội ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu và chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, thép, hóa chất, sản xuất và phân phối điện, vận tải, bán lẻ.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), sau 3 phiên tăng điểm, đà tăng có vẻ chững lại khi trở về ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.330 điểm. BSC dự báo thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì tích lũy ngắn hạn quanh mốc này trước khi hướng về ngưỡng 1.350 điểm trong các phiên giao dịch tới kể từ ngày 1.9.

Trong khi đó phân tích từ Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), phiên giao dịch ngày mai 1.9 áp lực chốt lời có thể khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.325-1.330 điểm và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.315-1.320 điểm.

Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

Mặc dù chỉ số VN-Index có thể còn phải trải qua các nhịp điều chỉnh rung lắc trong phiên ngày 1.9 nhưng theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam, cơ hội mở rộng thêm nhịp hồi phục sau đó vẫn đang được đánh giá cao hơn. KBSV khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục áp dụng chiến lược mua/bán trading linh hoạt một phần danh mục và nắm giữ vị thế trung hạn còn lại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Lực chốt lời mạnh có thể xuất hiện trong phiên cuối tháng 8

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tháng ngày mai 31.8 thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự 1.335-1.340, theo đó có thể gây ra rung lắc do lực bán chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại giải ngân, nhưng cần đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên cuối tuần 27.8 bất ngờ tăng mạnh trở lại, đưa VN-Index vượt lên trên mốc 1.310 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng này chưa thể khẳng định xu hướng hồi phục một cách chắc chắn.

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chứng khoán: Lực chốt lời mạnh có thể xuất hiện trong phiên cuối tháng 8

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tháng ngày mai 31.8 thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự 1.335-1.340, theo đó có thể gây ra rung lắc do lực bán chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại giải ngân, nhưng cần đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên cuối tuần 27.8 bất ngờ tăng mạnh trở lại, đưa VN-Index vượt lên trên mốc 1.310 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng này chưa thể khẳng định xu hướng hồi phục một cách chắc chắn.

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.