Chứng khoán: Nhà đầu tư “sấp mặt” trước lực chốt lời của chính mình

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán diễn biến không như kỳ vọng. Cứ sau mỗi phiên tăng, chỉ số VN-Index lại giảm, khiến nhiều nhà đầu tư thua “sấp mặt”.

Thị trường “thất thủ” trước lực xả hàng mạnh chốt lời

Diễn biến phiên tăng phiên giảm đan xen được các công ty chứng khoán lý giải rằng do tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự yên tâm vào khả năng hồi phục của thị trường. Chính vì thế, sau mỗi phiên tăng hoặc tăng điểm mạnh của VN-Index, nhà đầu tư lại rình rập, chờ chực những nhịp tăng điểm của phiên hôm sau, hoặc thậm chí ngay từ thời điểm mở cửa sàn HoSE, để xả hàng chốt lời.

Đơn cử phiên giao dịch ngày 23.7, các dự báo và phân tích từ chiều hôm trước đó đều cho rằng và thậm chí tin rằng, thị trường sẽ tiếp tục hồi phục, dù với biên độ tăng nhẹ.

Thế nhưng, ngay từ phiên ATO xác định giá mở cửa thị trường trên HoSE, chỉ số đã mang sắc đỏ và hàng loạt cổ phiếu mất điểm. Nguyên nhân đã quá rõ: Sau phiên tăng gần 23 điểm ngày 22.7, nhiều nhà đầu tư nắm cổ phiếu chờ chực thoát hàng từ đầu phiên bằng lệnh ATO, và sau đó là các lệnh bán giá thấp khi VN-Index bị áp lực mạnh giảm điểm.

VN-Index thậm chí còn bị “kéo chân” mạnh hơn khi lực bán chốt lời càng mạnh hơn về cuối phiên, khiến cho chỉ số “trả lại cho người” nhiều hơn cả số điểm đã kiếm được từ phiên ngày 22.7 trước đó.

Thị trường cuối phiên “thất thủ”. Lực bắt đáy gia tăng ít nhiều giúp cho thanh khoản trên sàn HoSE tăng hơn phiên trước đó trên 10%. Tuy nhiên, điều này chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi một lần nữa cơ hội hồi phục của chỉ số VN-Index càng trở nên yếu ớt.

Nhà đầu tư thua “sấp mặt” vì chính mình

Trong 5 phiên của tuần giao dịch vừa kết thúc, chỉ số VN-Index mất điểm mạnh phiên thứ hai đầu tuần, sang thứ ba hồi phục mạnh trở lại, nhưng lại mất điểm vào phiên thứ tư giữa tuần, đến phiên thứ năm tăng mạnh trở lại, nhưng phiên thứ sáu cuối tuần lại mất nhiều hơn thành quả tăng điểm từ phiên liền trước.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), mục tiêu của chỉ số VN-Index khi hồi phục là phải thử thách và vượt qua được ngưỡng kháng cự tâm lý và kỹ thuật quanh 1.300 điểm.

Song vài lần trong một số phiên gần đây, VN-Index chưa thể vượt qua được. Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, chính vì thế thị trường đã bị kích hoạt những lệnh bán xả hàng chốt lời vì niềm tin về khả năng hồi phục không chắc chắn.

Thêm nữa, như đã đề cập ở trên, nhà đầu tư đã nắm hàng từ các phiên giảm mạnh trước đó (đơn cử là phiên ngày 19.7 khi VN-Index giảm xuống sát ngưỡng 1.240 điểm), đã tranh thủ hàng về tài khoản bán ra chốt lời trong phiên ngày 23.7.

Cứ trong hay ngay sau mỗi phiên thị trường với VN-Index tăng điểm mạnh, lực bán chốt lời lại xuất hiện níu chân chỉ số. Thị trường “thất thủ” vì lực xả hàng chốt lời mạnh của một nhóm nhà đầu tư, thì cũng khiến những nhà đầu tư còn lại thua “sấp mặt”.

Trong bối cảnh hiện nay, tác dụng của các báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và báo cáo bán niên của các doanh nghiệp niêm yết dù tích cực cũng đã không tạo ra được gì nhiều hiệu ứng tích cực. Thị trường dường như đang bị “trơ” trước những thông tin tích cực, khiến cho những phiên giảm điểm mạnh hơn mức điểm có được của những phiên tăng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Lợi nhuận còn đó”, ai rút khỏi thị trường sẽ phải hối hận

Thế Lâm |

Không hẹn mà gặp, cả báo cáo của HSBC và thư gửi nhà đầu tư của VinaCapital mới đây đều có điểm chung. Đó là lợi nhuận trên thị trường chứng khoán vẫn còn đó, nhà đầu tư rút khỏi thị trường lúc này có thể sẽ phải hối hận.

Chứng khoán: Vượt mốc 1.300 điểm sẽ mở cánh cửa hồi phục cho VN-Index

Thế Lâm |

Tính từ phiên đầu tuần tới phiên ngày 22.7, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có những phiên tăng giảm đan xen nhưng chung quy VN-Index còn mất khoảng 6 điểm. Thị trường ngày mai 23.7 được dự báo tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Lực hồi phục suy yếu, coi chừng áp lực thoát hàng

Thế Lâm |

Lực hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index suy yếu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam được cho là những yếu tố có thể tác động đến tuần giao dịch mới (19-23.7) trên thị trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chứng khoán: “Lợi nhuận còn đó”, ai rút khỏi thị trường sẽ phải hối hận

Thế Lâm |

Không hẹn mà gặp, cả báo cáo của HSBC và thư gửi nhà đầu tư của VinaCapital mới đây đều có điểm chung. Đó là lợi nhuận trên thị trường chứng khoán vẫn còn đó, nhà đầu tư rút khỏi thị trường lúc này có thể sẽ phải hối hận.

Chứng khoán: Vượt mốc 1.300 điểm sẽ mở cánh cửa hồi phục cho VN-Index

Thế Lâm |

Tính từ phiên đầu tuần tới phiên ngày 22.7, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có những phiên tăng giảm đan xen nhưng chung quy VN-Index còn mất khoảng 6 điểm. Thị trường ngày mai 23.7 được dự báo tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Lực hồi phục suy yếu, coi chừng áp lực thoát hàng

Thế Lâm |

Lực hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index suy yếu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam được cho là những yếu tố có thể tác động đến tuần giao dịch mới (19-23.7) trên thị trường.