Chứng khoán: Lực hồi phục suy yếu, coi chừng áp lực thoát hàng

Thế Lâm |

Lực hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index suy yếu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam được cho là những yếu tố có thể tác động đến tuần giao dịch mới (19-23.7) trên thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), dù VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp nhưng khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm và ở dưới mức bình quân 10 và 20 phiên cho thấy dòng tiền thận trọng. Đà tăng phiên ngày 16.7 đã thu hẹp so với phiên trước đó, cho thấy đà phục hồi đang hạ nhiệt và áp lực bán có dấu hiệu quay lại.

Do đó, trường hợp chỉ số không thể giữ được mức đóng cửa trên 1.293 điểm (MA5) thì áp lực thoát hàng sẽ gia tăng và chỉ số có thể quay trở lại xu hướng giảm chính. Khi đó, ngưỡng hỗ trợ gần quanh mốc 1.271 điểm (MA100) hoặc xa hơn là ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế mua đuổi giá cao nhằm tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường.

Có quan điểm khá tương đồng, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong các phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.264-1.300 điểm. Chỉ báo tâm lý đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ từ vùng bi quan quá mức, cho thấy tâm lý ngắn hạn đã giảm bi quan hơn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn cao và dòng tiền ngắn hạn chưa có dấu hiệu quay lại thị trường.

Thị trường vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giảm mạnh cho nên nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh của thị trường. Thay vào đó, nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục quan sát thị trường. Hoặc nếu, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao thì có thể xem xét mua với tỷ trọng thấp dưới 20% để thăm dò cơ hội ngắn hạn, tuy nhiên vẫn chưa nên sử dụng đòn bẩy ở giai đoạn này.

Cũng đưa ra nhận định ít khả quan, Công ty chứng khoán SHS dự báo tuần giao dịch mới thị trường có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn nhằm tìm kiếm lực cầu quay trở lại.

Nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy một phần nhỏ tỷ trọng quanh ngưỡng tâm lý 1.300 điểm trong phiên ngày 12.7 được khuyên nên tiếp tục theo dõi thị trường trong tuần tới và có thể gia tăng tỷ trọng nếu VN-Index có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.260 điểm.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), chỉ số VN-Index vận động giằng co với biên độ hẹp trong cả phiên giao dịch cuối tuần trước cho thấy tâm lý thận trọng của cả 2 bên mua và bán.

KBSV nhận định rằng, thị trường có thể còn trải qua nhịp rung lắc vào đầu tuần giao dịch mới song nếu bảo vệ thành công vùng hỗ trợ gần quanh 1.285 điểm thì cơ hội mở rộng nhịp hồi phục ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyên chỉ nên gia tăng vị thế trading khi chỉ số điều chỉnh, kiểm định lại hoặc chớm phá vùng đáy ngắn hạn.

Thị trường đã có phiên đổi trụ thành công khi nhóm cổ phiếu trụ như VIC, MSN,…hay nhóm cổ phiếu bất động sản đã hỗ trợ thị trường đi lên khi nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu.

Về kỹ thuật, sau nhịp giảm mạnh tương đương mức giảm gần 11% thị trường đã tìm được vùng hỗ trợ tại đường giá MA100 tương đương vùng 1.270 điểm. Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), biên độ thị trường dao động hẹp lại trong khi thanh khoản giảm cho thấy áp lực bán giảm và thị trường có thể đã tìm được vùng đáy ngắn hạn sau nhịp giảm vừa qua.

Từ đó, nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần với ngưỡng hỗ trợ MA100 và ngưỡng kháng cự MA50 tương ứng vùng 1.335 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán đã tạo đáy hay đang dựng bẫy chực chờ?

Thế Lâm |

Nhịp điều chỉnh trong 2 tuần giao dịch vừa qua trên thị trường chứng khoán đã lấy đi của VN-Index 120,96 điểm, tương ứng mức giảm 8,51%. Kết tuần giao dịch vừa qua, chỉ số đang dừng ở mức 1.299,31 điểm.

Chứng khoán và nỗi đau cũ khi khối nội “sợ hãi”, khối ngoại “tham lam”

Thế Lâm |

Với 2 tuần giao dịch vừa qua, chỉ số chứng khoán VN-Index mất gần 121 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 8,5%. Nhìn vào các phiên giảm mạnh lại thấy một “nỗi đau cũ”: Khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh và bán tháo trong các phiên thị trường giảm mạnh, khối ngoại lại mua gom.

Chứng khoán: Chờ tín hiệu rõ hơn từ phiên cuối tuần và tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 14 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 15.7 chưa chắc chắn là đà hồi phục. Khả năng, tín hiệu này phải chờ đến phiên cuối tuần ngày 16.7 có thể mới rõ ràng hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thị trường chứng khoán đã tạo đáy hay đang dựng bẫy chực chờ?

Thế Lâm |

Nhịp điều chỉnh trong 2 tuần giao dịch vừa qua trên thị trường chứng khoán đã lấy đi của VN-Index 120,96 điểm, tương ứng mức giảm 8,51%. Kết tuần giao dịch vừa qua, chỉ số đang dừng ở mức 1.299,31 điểm.

Chứng khoán và nỗi đau cũ khi khối nội “sợ hãi”, khối ngoại “tham lam”

Thế Lâm |

Với 2 tuần giao dịch vừa qua, chỉ số chứng khoán VN-Index mất gần 121 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 8,5%. Nhìn vào các phiên giảm mạnh lại thấy một “nỗi đau cũ”: Khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh và bán tháo trong các phiên thị trường giảm mạnh, khối ngoại lại mua gom.

Chứng khoán: Chờ tín hiệu rõ hơn từ phiên cuối tuần và tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 14 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 15.7 chưa chắc chắn là đà hồi phục. Khả năng, tín hiệu này phải chờ đến phiên cuối tuần ngày 16.7 có thể mới rõ ràng hơn.