Chứng khoán: Giá than xô đổ mọi kỷ lục, cổ phiếu than "hừng hực" tím trần

Đức Mạnh |

Các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay đã có sự đồng thuận, kéo chỉ số Vn-Index chinh phục trở lại mốc 1.500 điểm. Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục là thông tin hỗ trợ nhiều cổ phiếu xanh tím.

Tâm lý lạc quan trở lại, dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường trong phiên chiều, kéo chỉ số chinh phục mốc kháng cự quan trọng. Kết phiên, VN-Index chạm ngưỡng 1.505 điểm, tăng mạnh hơn 19 điểm, tức 1,31%.

Chỉ số VNIndex quay trở lại chinh phục vùng 1.500 điểm. Ảnh chụp màn hình
Chỉ số VNIndex quay trở lại chinh phục vùng 1.500 điểm. Ảnh chụp màn hình

Toàn sàn có 615 mã tăng, 247 mã giảm và 703 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường giữ ở mức cao hơn 35.842 tỉ đồng.

HNX-Index tăng 7.06 điểm, tức 1,6% lên 449,31 điểm. UPCOM Index tăng 1,40 điểm, tức 1,25% lên 113,20 điểm. VN30 có thêm 23,88 điểm, tức 1,59% lên 1.522 điểm.

Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán phiên 3.3. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán phiên 3.3. Ảnh chụp màn hình

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh. Riêng PVC tiếp tục có cây nến trần lên vùng giá 27.200 đồng/cổ phiếu. OIL, POW, PVD và BSR giảm lần lượt 1,45%; 1,43%; 0,83% và 1,74%.

Phiên hôm nay ghi nhận giá dầu WTI vọt tăng hơn 8%, leo lên mức giá 112,51 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5.2011. Giá dầu Brent cũng tăng hơn 8 USD, tương đương trên 8%, lên 113,94 USD/thùng.

Sự quan tâm tiếp tục đổ vào cổ phiếu than khi toàn bộ các mã đều đồng loạt tăng hết biên độ.

Chiến sự tại Ukraine khiến nhu cầu cung cấp than cho nguồn điện, đặc biệt tại các quốc gia Châu Âu tăng. Bên cạnh đó, Đức ngừng mua khí đốt của Nga để giảm sự phụ thuộc vào Moscow và thay thế khí đốt bằng than. Các diễn biến trên khiến nguồn cung than hạn hẹp và đẩy giá lên cao.

Giá than nhiệt ở Châu Á, thị trường lớn nhất cho loại nguyên liệu này, đã tăng kỷ lục 46% trong hôm nay do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Hợp đồng tương lai với than nhiệt chất lượng cao tại cảng Newcastle ở Australia đã tăng lên 446 USD/tấn hôm 2.3, tăng 140,55 USD trong một ngày và là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2008.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu than phản ứng với giá than thế giới. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến tích cực của cổ phiếu than phản ứng sát với giá than thế giới. Ảnh chụp màn hình

Nhóm ngân hàng đồng loạt xanh lá, quay trở lại dẫn dắt thị trường. Trong đó, tăng tốt nhất phải kể đến LPB, KLB, HDB với 3,49%; 3,68% và 3,29%.

Cổ phiếu chứng khoán cũng đồng thanh với nhóm ngân hàng khi tăng giá hàng loạt. Riêng EVS, FTS đều ghi nhận mức tăng ít nhất 3%.

Rất lâu rồi các cổ đông của HPG mới nhìn thấy sắc tím trên bảng điện. HPG phiên hôm nay trở thành trụ chính gánh vác thị trường với thanh khoản tăng đột biến hơn 76 triệu đơn vị. Các mã thép hôm nay đều tăng tốt với biên độ ít nhất trên 3%.

Hôm nay, thép trong nước ghi nhận không có sự thay đổi về giá bán. Còn trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép đã tăng lên mức 4.726 Nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua.

Cổ phiếu mía đường hôm nãy cũng "ngọt lịm" với SBT, LSS, KTS tím trần. Các mã còn lại như QNS, CBS và SLS đều tăng tốt lần lượt là 6,24%; 0,85% và 3,04%.

Ngành vận tải tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin gián đoạn chuỗi cung ứng khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao. Phiên hôm nay ghi nhận GMD, HAH, TCO và VSC đều kịch trần.

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của phiên qua, dòng tiền đã  nhảy vào bắt đáy hàng loạt cổ phiếu bất động sản. VHM và VIC đã hồi phục khi có thêm lần lượt 0,65% và 0,13%.

Khối ngoại hôm mua ròng trở lại với với 1.659 tỉ đồng, chủ yếu ở DGC, DPM và STB. Tuy nhiên, họ bán hơn 1.120 tỉ đồng, tập trung vào các mã YEG, VIC và PVT.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Mỹ "xả" 60 triệu thùng dầu, cổ phiếu dầu khí xanh mơn mởn

Đức Mạnh |

Những phiên gần đây ghi nhận thị trường chứng khoán liên tục giằng co, tăng giảm đan xen. Chỉ số VN-Index gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục mốc quan trọng 1.500 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin bất ngờ "quay xe", trở lại dẫn dắt thị trường

Đức Mạnh |

Dòng tiền lạc quan quay trở lại thị trường chứng khoán và phủ sắc xanh lên hầu hết các nhóm ngành. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chỉ số luân phiên tăng giảm, nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng và tận dụng những phiên điều chỉnh để giải ngân cho danh mục đầu tư trung và dài hạn.

Chứng khoán: Xanh tím đồng loạt, cổ đông than, thép "gồng lãi" mỏi lưng

Đức Mạnh |

Phản ứng lại với diễn biến của thế giới, nhiều nhóm ngành trên sàn chứng khoán hôm nay đã đồng loạt "khởi nghĩa". Trong báo cáo mới nhất, chứng khoán VNDirect dự báo các nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và thép có thể diễn biến có lợi do tác động xung đột Nga - Ukraine.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Mỹ "xả" 60 triệu thùng dầu, cổ phiếu dầu khí xanh mơn mởn

Đức Mạnh |

Những phiên gần đây ghi nhận thị trường chứng khoán liên tục giằng co, tăng giảm đan xen. Chỉ số VN-Index gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục mốc quan trọng 1.500 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin bất ngờ "quay xe", trở lại dẫn dắt thị trường

Đức Mạnh |

Dòng tiền lạc quan quay trở lại thị trường chứng khoán và phủ sắc xanh lên hầu hết các nhóm ngành. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chỉ số luân phiên tăng giảm, nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng và tận dụng những phiên điều chỉnh để giải ngân cho danh mục đầu tư trung và dài hạn.

Chứng khoán: Xanh tím đồng loạt, cổ đông than, thép "gồng lãi" mỏi lưng

Đức Mạnh |

Phản ứng lại với diễn biến của thế giới, nhiều nhóm ngành trên sàn chứng khoán hôm nay đã đồng loạt "khởi nghĩa". Trong báo cáo mới nhất, chứng khoán VNDirect dự báo các nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và thép có thể diễn biến có lợi do tác động xung đột Nga - Ukraine.