Chứng khoán: Thị trường tiếp tục giằng co và cần thêm thời gian tích lũy

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán vừa qua chỉ số VN-Index mất hơn 6 điểm do tác động của cuộc chiến Nga – Ucraina. Dù chứng khoán thế giới hồi phục phiên cuối tuần qua, nhưng VN-Index có thể còn giằng co.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có thể sẽ còn tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.512 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28.2. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy dòng tiền có thể sẽ phân hóa và vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang có xu hướng rõ ràng hơn.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trên 55% và chưa nên gia tăng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh thị trường vẫn còn biến động mạnh do ảnh hưởng từ yếu tố địa chính trị.

Có dự báo lạc quan hơn, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, tín hiệu cho xu hướng giảm điểm cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng. CSI giữ quan điểm VN-Index tiếp tục xu hướng tăng điểm và kỳ vọng chỉ số vượt mức đỉnh lịch sử 1.535 điểm

Nhà đầu tư được khuyên tiếp tục giữ những danh mục cổ phiếu mua thăm dò và có lợi nhuận, đồng thời có thể tăng tỉ trọng khi thị trường có nhịp chỉnh.

Trong bối cảnh chỉ số VN-Index vẫn chưa thể vượt vùng cản 1.512 điểm, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định rằng thị trường chưa thực sự mạnh và còn tiềm ẩn rủi ro suy yếu. Nhà đầu tư nên cân nhắc các yếu tố rủi ro, xem xét hạ tỉ trọng, đặc biệt là ở những cổ phiếu đang chịu áp lực bán hoặc xu hướng quá kém.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số VN-Index vẫn tiếp diễn kịch bản vận động giằng co, liên tiếp tạo các nến tăng giảm đan xen nhau, các tín hiệu chưa có sự đồng thuận, điều này củng cố cho nhận định chỉ số đang vận động trong biên độ hẹp, với hỗ trợ quanh vùng 1.470-1.480 điểm và kháng cự quanh 1.520-1.530 điểm.

Nhìn chung thị trường đang tiếp diễn trạng thái giằng co. PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ danh mục ở mức cân bằng, với ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, kỳ vọng kinh doanh 2022 khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam, sau khi chốt lời một phần trong những phiên trước nhà đầu tư được khuyến nghị có thể mở lại từng phần vị thế trading ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ của các mã mục tiêu.

KB Việt Nam cho rằng, vùng cản quanh 1.52x tiếp tục gây áp lực lên đà hồi phục của chỉ số và rủi ro điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong phiên kế tiếp ngày 28.2. Mặc dù vậy, cơ hội hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao chừng nào vùng hỗ trợ then chốt quanh 1.460 điểm tiếp tục được giữ vững.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), VN-Index có kháng cự ở mốc 1.510 điểm và khả năng trong tuần giao dịch mới số cổ phiếu bắt đáy về tài khoản thì việc chốt lời ngắn hạn còn tiếp diễn. VN-Index cần thêm thời gian để tích lũy ở khu vực 1.500 điểm.

DAS khuyên nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên điều chỉnh của thị trường để giải ngân cho danh mục đầu tư trung và dài hạn, quan tâm cổ phiếu vật liệu xây dựng, cổ phiếu công ty xây dựng hạ tầng, cổ phiếu khu công nghiệp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

3 tháng cổ phiếu ngành chứng khoán mất đi vị thế “radar dẫn sóng”

Thế Lâm |

Cổ phiếu ngành chứng khoán từ tháng 4.2020 đến hết quý III/2021 thường  giữ vị trí “radar dẫn sóng”, nhiều lần từng đóng vai trò phát động cho một đợt tăng điểm của chỉ số VN-Index.

Chứng khoán: VN-Index “chạy trời” vẫn chưa thoát khỏi vùng cản 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tưởng đã bứt hẳn được khỏi mức 1.512 điểm mấu chốt nhưng không ngờ, chỉ một phiên đầy biến động vì cuộc chiến Nga – Ucraina, chỉ số quay về lại vùng 1.500 điểm.

Chứng khoán: Điều chỉnh giảm mạnh nhưng "cổ phiếu dầu khí mới ở chân sóng"

Đức Mạnh |

Tâm lý lạc quan quay trở lại bao trùm thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chiến sự tại Nga – Ukraine đã châm ngòi cho giá xăng dầu, trở thành thông tin hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí ít nhất trong ngắn hạn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

3 tháng cổ phiếu ngành chứng khoán mất đi vị thế “radar dẫn sóng”

Thế Lâm |

Cổ phiếu ngành chứng khoán từ tháng 4.2020 đến hết quý III/2021 thường  giữ vị trí “radar dẫn sóng”, nhiều lần từng đóng vai trò phát động cho một đợt tăng điểm của chỉ số VN-Index.

Chứng khoán: VN-Index “chạy trời” vẫn chưa thoát khỏi vùng cản 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tưởng đã bứt hẳn được khỏi mức 1.512 điểm mấu chốt nhưng không ngờ, chỉ một phiên đầy biến động vì cuộc chiến Nga – Ucraina, chỉ số quay về lại vùng 1.500 điểm.

Chứng khoán: Điều chỉnh giảm mạnh nhưng "cổ phiếu dầu khí mới ở chân sóng"

Đức Mạnh |

Tâm lý lạc quan quay trở lại bao trùm thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chiến sự tại Nga – Ukraine đã châm ngòi cho giá xăng dầu, trở thành thông tin hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí ít nhất trong ngắn hạn.