Chứng khoán: Đừng thấy VN-Index giằng co rung lắc kéo dài mà vội thoát hàng

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index kết năm 2021 với điểm số 1.498,28 điểm. Như vậy, VN-Index đã có khoảng 5 tuần liên tiếp diễn biến giằng co, rung lắc và đi ngang trong vùng từ 1.400 điểm đến dưới 1.500 điểm.

Ở phạm vi hẹp hơn, VN-Index diễn biến tập trung và kéo dài hơn 1 tháng trong vùng từ 1.440 điểm đến 1.490 điểm. Trong vùng này, những phiên VN-Index rung lắc mạnh thì thanh khoản lại tăng cao nhờ lực bắt đáy chốt lời.

Ngược lại, khi thị trường hồi phục tăng trở lại thì thanh khoản giảm, thậm chí giảm mạnh, do tâm lý thận trọng từ nhà đầu tư, chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự hồi phục bền vững của chỉ số.

Trong đó, trong những phiên rung lắc mạnh, tâm lý của không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng, bất an sợ rằng chỉ số sẽ giảm sâu hơn về dưới ngưỡng hỗ trợ 1.400 điểm. Tại những thời điểm đó, không ít cổ phiếu được thoát hành đề phòng chỉ số giảm sâu hơn, và cũng tất nhiên dẫn đến đối ứng là có những nhà đầu tư chờ sẵn để vớt hàng giá thấp đầy hấp dẫn.

Nhưng thực tại vẫn là một thực tế, chỉ số VN-Index phiên cuối năm đã được kéo lên sát ngưỡng đỉnh lịch sử 1.500 điểm. Nỗi lo lắng thị trường giảm sâu có thể nói là đã tạm trôi qua, và điều mới đến chính là kỳ vọng sau kỳ nghỉ lễ thị trường chứng khoán với nhiều thông tin hỗ trợ tích cực sẽ dần bùng nổ cả về thanh khoản và điểm số để vượt lên lại đỉnh lịch sử và thậm chí tạo đỉnh mới.

Trong 2 tháng 11-12.2021 vừa qua, không ít bài học trong quá trình chỉ số VN-Index bị rung lắc mạnh và điều chỉnh, đó là không ít nhà đầu tư hoảng loạn xả hàng đã dẫn đến thiệt hại lớn, cụ thể là mất hết thành quả lợi nhuận tích cóp được từ nhiều tháng trước đó. Bài học này vẫn sẽ là hành trang quý giá để đi tiếp trong giai đoạn đầu năm 2022 trên thị trường chứng khoán và những giai đoạn tiếp sau đó.

Tình trạng căng margin từng diễn ra trong các tháng vừa qua thường cũng song hành với một số phiên bán tháo để cân đối lại tài khoản. Bước vào những phiên đầu năm mới 2022, vấn đề margin được bình ổn hơn nhờ việc cung cấp trở lại dịch vụ này từ các công ty chứng khoán.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index dù chưa chinh phục trở lại thành công mốc 1.500 điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 nhưng đã khép lại hành trang cho năm mới 2022 khá nhiều kỳ vọng tăng trưởng trên thị chứng khoán.

CSI dự báo, VN-Index vẫn trong xu hướng tăng điểm và khả năng cao sẽ hướng đến mốc kháng cự 1.545 điểm trong các tuần tiếp theo trong năm mới 2022.

Thậm chí, Công ty chứng khoán Phú Hưng còn cho rằng, phiên tăng điểm ngày 31.12.2021 cho thấy thị trường đang đứng trước cơ hội chinh phục lại vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng thêm một phần nhỏ tỉ trọng cổ phiếu khi thị trường vượt qua được vùng đỉnh 1.500-1.510 điểm, với mục tiêu là các cổ phiếu có cơ bản tốt, có triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Đặc biệt, Công ty chứng khoán KB Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ vị thế trung hạn. Trong khi đó về các vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư có thể linh hoạt mua/bán trading một phần tỉ trọng tại các vùng hỗ trợ/kháng cự gần đối với các mã mục tiêu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán đầu năm 2022: Có nhiều thông tin hỗ trợ cho đà tăng

Thế Lâm |

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày đang diễn ra và phải đến ngày 4.1 thị trường chứng khoán Việt Nam mới giao dịch trở lại. Đó cũng sẽ là ngày giao dịch đầu tiên trong năm mới 2022.

Bên trong những hội nhóm “lùa gà" đầu tư chứng khoán

ĐÌNH TRƯỜNG |

Giữa "cơn sốt F0" với hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán mới xuất hiện, đi kèm với đó là vô vàn các hội nhóm tư vấn đầu tư mọc lên.

Chứng khoán: Vì sao VN-Index không thể vượt đỉnh trong phiên cuối năm 2021?

Thế Lâm |

Phiên chứng khoán ngày 31.12 đã khép lại năm giao dịch trên thị trường. Tuy VN-Index phiên cuối năm diễn biến tích cực khi tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số vượt mức 1.498 điểm, nhưng kỳ vọng trở lại đỉnh 1.500 điểm đã không xảy ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán đầu năm 2022: Có nhiều thông tin hỗ trợ cho đà tăng

Thế Lâm |

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày đang diễn ra và phải đến ngày 4.1 thị trường chứng khoán Việt Nam mới giao dịch trở lại. Đó cũng sẽ là ngày giao dịch đầu tiên trong năm mới 2022.

Bên trong những hội nhóm “lùa gà" đầu tư chứng khoán

ĐÌNH TRƯỜNG |

Giữa "cơn sốt F0" với hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán mới xuất hiện, đi kèm với đó là vô vàn các hội nhóm tư vấn đầu tư mọc lên.

Chứng khoán: Vì sao VN-Index không thể vượt đỉnh trong phiên cuối năm 2021?

Thế Lâm |

Phiên chứng khoán ngày 31.12 đã khép lại năm giao dịch trên thị trường. Tuy VN-Index phiên cuối năm diễn biến tích cực khi tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số vượt mức 1.498 điểm, nhưng kỳ vọng trở lại đỉnh 1.500 điểm đã không xảy ra.