Chứng khoán: Vì sao VN-Index không thể vượt đỉnh trong phiên cuối năm 2021?

Thế Lâm |

Phiên chứng khoán ngày 31.12 đã khép lại năm giao dịch trên thị trường. Tuy VN-Index phiên cuối năm diễn biến tích cực khi tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số vượt mức 1.498 điểm, nhưng kỳ vọng trở lại đỉnh 1.500 điểm đã không xảy ra.

Việc trở lại và vượt đỉnh 1.500 điểm là mong chờ của tất cả các nhà đầu tư. Và đặc biệt hơn, kỳ vọng lớn nhất là khi chỉ số trở lại đỉnh cũ, đà tăng sẽ bền vững hơn, và sẽ kích hoạt dòng tiền bùng nổ giao dịch trên thị trường.

Quan sát thị trường trong phiên, điểm số VN-Index kết phiên là một nỗ lực lớn kéo lên. Bởi có những thời điểm, chỉ số dao động thu hẹp đà tăng xuống thấp hơn nhiều. Và trước khi bước vào phiên ATO, VN-Index dừng ở mức tăng trên dưới 9 điểm mà thôi.

Tuy nhiên, nỗ lực kéo lên cũng đành dừng lại ở mức VN-Index trên 1.498 điểm. Yếu tố tác động thứ nhất là thanh khoản. Theo thống kê, thanh khoản bình quân trên sàn HoSE tuần giao dịch vừa kết thúc đạt hơn 24.965 tỉ đồng mỗi phiên, thấp hơn bình quân/phiên của tuần giao dịch liền trước (hơn 32.488 tỉ đồng/phiên) 7.483 tỉ đồng/phiên, tương ứng mức giảm 23%. Cho thấy, thanh khoản chưa đủ mức ủng hộ VN-Index tăng trở lại đỉnh cũ.

Thứ hai, trong phiên giao dịch cuối tuần đồng thời cũng là cuối tháng 12, cuối quý 4 và cuối năm 2021, như thường lệ trước khi bước vào dịp nghỉ lễ, nhà đầu tư giao dịch thận trọng. Cho dù trước đó từ ngày 30.12, các công ty chứng khoán đã có thông báo mở lại cho vay margin sau khi chốt giá trị tài sản ròng (NAV) hoàn tất.

Thế nhưng, nhà đầu tư cũng không vội vay để xuống tiền. Bởi rơi vào đúng phiên cuối năm trước khi bước vào dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, tâm lý thường hạn chế xuống tiền giao dịch để tránh “đêm dài lắm mộng”.

Thứ ba là tâm lý chốt lời. Điển hình như nhóm cổ phiếu chứng khoán. Trong 2 phiên giao dịch ngày 29-30.12, dòng tiền vào nhóm này mạnh lên và được Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền và tăng giá. Tuy nhiên, nhóm chứng khoán trở thành một trong những nhóm bị chốt lời mạnh trong phiên cuối năm 31.12, làm gãy “mắc xích” của con sóng “bằng chứng thép” (3 nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép). Kết phiên, nhóm ngân hàng và thép giảm đà tăng, còn nhóm chứng khoán thì chuyển sang sắc đỏ khá mạnh).

Động thái chốt lời trên thị trường trong thời gian qua luôn chờ chực quanh vùng 1.500 điểm. Trước hết đó cũng chính là khuyến nghị của hầu hết công ty chứng khoán. Thêm vào đó, tâm lý nhà đầu tư cũng không tin lắm vào khả năng vượt đỉnh của VN-Index. Còn nữa, nội lực của thị trường chưa cho thấy đủ sức vượt đỉnh.

Chìa khóa giải quyết vấn đề là, tại vùng 1.480 điểm đến dưới 1.500 điểm, VN-Index cần 1 phiên bứt phá mạnh với thanh khoản dồi dào, sau đó củng cố bằng một vài phiên tăng chậm nhưng chắc, thì mới có thể tạo được niềm tin trên thị trường.

Thị trường chưa thể quay trở lại đỉnh 1.500 điểm bởi tất cả đều ngóng về đỉnh để xả hàng chốt lời.

Phiên cuối năm 2021 chưa thể trở lại đỉnh 1.500 điểm bởi nhà đầu tư nào cũng nhìn vào vùng kháng cự này như miếng bánh béo bở để hiện thực hóa lợi nhuận.

Và chốt lại, nguyên nhân lớn nhất, niềm tin chỉ số VN-Index có thể vượt đỉnh 1.500 điểm chưa được tích lũy đủ mức cần thiết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán năm 2021: Những sắc xanh tích cực pha loãng yếu tố tiêu cực

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 31.12.2021 đã khép lại với VN-Index tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số lên mức trên 1.498 điểm, vẫn chưa trở lại được đỉnh lịch sử 1.500 điểm đã đạt được trước đó.

Chứng khoán: VN-Index phiên cuối năm 2021 được kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.12 thu hẹp đà tăng về cuối phiên và thanh khoản cũng giảm khá mạnh. Điều này không có gì quá bất ngờ vì đó là tâm lý ngại giao dịch trước các kỳ nghỉ lễ.

Chứng khoán chưa thoát khỏi trạng thái giằng co, duy trì tỉ trọng cân bằng

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm điểm. Tuy nhiên, tín hiệu chưa quá tiêu cực là thanh khoản trong phiên giảm không cao, cho thấy lực chốt lời không mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán năm 2021: Những sắc xanh tích cực pha loãng yếu tố tiêu cực

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 31.12.2021 đã khép lại với VN-Index tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số lên mức trên 1.498 điểm, vẫn chưa trở lại được đỉnh lịch sử 1.500 điểm đã đạt được trước đó.

Chứng khoán: VN-Index phiên cuối năm 2021 được kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.12 thu hẹp đà tăng về cuối phiên và thanh khoản cũng giảm khá mạnh. Điều này không có gì quá bất ngờ vì đó là tâm lý ngại giao dịch trước các kỳ nghỉ lễ.

Chứng khoán chưa thoát khỏi trạng thái giằng co, duy trì tỉ trọng cân bằng

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm điểm. Tuy nhiên, tín hiệu chưa quá tiêu cực là thanh khoản trong phiên giảm không cao, cho thấy lực chốt lời không mạnh.