Chứng khoán: Dòng tiền mạnh không cho phép kéo dài nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán từ ngày 11-15.1 dù có 1 phiên (13.1) điều chỉnh gây lo lắng nhưng kết tuần, VN-Index vẫn có thêm 26,5 điểm, dòng tiền đạt đến một đỉnh mới.

Dòng tiền đạt đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đã trải qua nửa đầu tháng 1.2021 với 10 phiên giao dịch. Trong đó, riêng trên sàn HoSE, dòng tiền tham gia thị trường đã cho thấy ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Theo thống kê, trong 10 phiên giao dịch từ ngày 4-15.1, tổng giá trị giao dịch đạt 173.670 tỉ đồng, bình quân mỗi phiên trong nửa đầu tháng 1.2021 sàn HoSE đạt giá trị thanh khoản gần 17.370 tỉ đồng.

Trong đó, nếu xét riêng 5 phiên của tuần giao dịch đầu tiên (4-8.1), giá trị thanh khoản bình quân mỗi phiên đạt hơn 17.070 tỉ đồng. Còn tuần giao dịch thứ hai (11-15.1), bình quân giá trị thanh khoản mỗi phiên đạt hơn 17.660 tỉ đồng, tăng 3,4%.

Mức thanh khoản hơn 17.070 tỉ đồng của tuần giao dịch đầu tiên đã là một kỉ lục từ trước tới nay. Tuy nhiên, tuần giao dịch thứ hai của tháng 1.2021 lại tạo ra một “kỉ lục của kỉ lục”.

Trên toàn thị trường, thống kê cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom thì phiên giao dịch cuối tuần ngày 15.1 có giá trị thanh khoản cao nhất, đạt khoảng 22.750 tỉ đồng. Đây là phiên giao dịch có tổng thanh khoản cao thứ 2 lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Và là phiên giao dịch đạt giá trị thanh khoản cao nhất từ sau ngày 15.6.2020 trở lại đây.

Cần biết rằng trước đó, vào ngày 15.6.2020, sàn HoSE đạt giá trị thanh khoản hơn 22.700 tỉ đồng, cộng cả 3 sàn giá trị thanh khoản đạt xấp xỉ 1 tỉ USD.

Tuy nhiên, phiên giao dịch trên có thanh khoản tăng đột biến là nhờ thương vụ sang tay theo phương thức giao dịch thỏa thuận một khối lượng lớn cổ phiếu VHM. Còn nếu chỉ xét về giá trị thanh khoản thông qua giao dịch khớp lệnh, phiên giao dịch ngày 15.1.2021 vừa qua đạt kỉ lục lịch sử.

Dòng tiền đầu cơ “khủng” không để thị trường kéo dài nhịp điều chỉnh

Kết tuần, thị trường chứng khoán với VN-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên điều chỉnh giảm hơn 6 điểm vào ngày giữa tuần.

Về tâm lí, trong suốt chuỗi tăng kéo dài và mạnh bỗng xuất hiện 1 phiên điều chỉnh giảm khá mạnh dễ dẫn đến lo lắng.

Ngay cả các dự báo từ nhiều công ty chứng khoán, cũng có không ít ý kiến đặt ra khả năng chỉ số VN-Index có thể rơi vào nhịp điều chỉnh có thể kéo dài vài phiên, và từ đó đưa ra các cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trong việc giải ngân và mua mới.

Tuy nhiên, với phiên tăng nhẹ trở lại ngày 14.1 và đặc biệt là phiên tăng khá mạnh ngày 15.1, thị trường cho thấy không thể tiếp tục kéo dài nhịp điều chỉnh giảm điểm nhiều phiên liên tiếp.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, dòng tiền quá mạnh đang đổ vào thị trường tìm kiếm lợi nhuận chính là giá đỡ mạnh mẽ nhất giúp thị trường khó mà giảm sâu trong thời điểm này.

Còn theo lí giải của Công ty chứng khoán FPT (FPTS), dòng tiền đầu cơ mạnh đã giúp VN-Index vượt qua các ngưỡng cản mạnh 1.000 điểm và 1.100 điểm cho thấy chỉ số có thể đi ngang tích lũy đến hết tháng 1.2021 ở vùng quanh mốc 1.200 điểm. Theo khuyến nghị của FPTS, chiến lược hiện tại nhà đầu tư nên tập trung giải ngân trong những phiên thị trường điều chỉnh và bán chốt lời khi chỉ số tiến về quanh mốc 1.200 điểm.

Nhưng vấn đề là, đầu tư chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào tâm lí. Những phiên rung lắc mạnh nhà đầu tư nào vội bán ra rất dễ bị thiệt khi sau đó cuối phiên thị trường được cân trở lại, trong khi những nhà đầu tư mạnh dạn mua vào thì gặt hái thêm được lợi nhuận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu ngành chứng khoán kịch trần, quỹ ngoại nhanh tay chốt lời

Minh An |

Trong suốt 2 tuần đầu tháng 1, nhóm cổ phiếu chứng khoán liên tục thăng hoa với nhiều mã tăng kịch trần. Một số quỹ ngoại đã tranh thủ bán ra khi nhóm cổ phiếu này đạt đỉnh để chốt lời.

Chứng khoán: “Chuyện lạ” khi VN30-Index sắp đuổi kịp VN-Index

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán đang diễn ra ngày 15.1, thị trường tiếp tục với sắc xanh lạc quan. Tuy nhiên, “chuyện lạ” đã xảy ra trong nội bộ trên sàn HoSE.

Chứng khoán trở lại nhịp tăng, phiên cuối tuần có phá được đỉnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán chỉ điều chỉnh đúng 1 phiên đã tăng trở lại trong phiên ngày 14.1. Phiên ngày mai 15.1 dự báo có thể tăng tiếp hướng về đỉnh 1.200 điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cổ phiếu ngành chứng khoán kịch trần, quỹ ngoại nhanh tay chốt lời

Minh An |

Trong suốt 2 tuần đầu tháng 1, nhóm cổ phiếu chứng khoán liên tục thăng hoa với nhiều mã tăng kịch trần. Một số quỹ ngoại đã tranh thủ bán ra khi nhóm cổ phiếu này đạt đỉnh để chốt lời.

Chứng khoán: “Chuyện lạ” khi VN30-Index sắp đuổi kịp VN-Index

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán đang diễn ra ngày 15.1, thị trường tiếp tục với sắc xanh lạc quan. Tuy nhiên, “chuyện lạ” đã xảy ra trong nội bộ trên sàn HoSE.

Chứng khoán trở lại nhịp tăng, phiên cuối tuần có phá được đỉnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán chỉ điều chỉnh đúng 1 phiên đã tăng trở lại trong phiên ngày 14.1. Phiên ngày mai 15.1 dự báo có thể tăng tiếp hướng về đỉnh 1.200 điểm.