Cận cảnh "siêu cây sanh" 5 tỉ nổi bật giữa rừng bonsai

Hà Phương - Phan Anh |

Cây sanh "Nhất Tọa Kinh Thiên" có tuổi đời hơn 100 năm, từng được định giá 5 tỉ đồng có vẻ đẹp hoàn mỹ.
 
 Cây sanh "Nhất Tọa Kinh Thiên" có tuổi đời hơn 100 năm, từng được định giá 5 tỉ đồng.
 
Từng được định giá 5 tỉ đồng, "siêu cây" được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018, tổ chức tại làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
 
Cây sanh có tuổi đời hơn 100 năm, bộ rễ vững chắc, lan ra như suối nước.
 
Chiều cao cả chậu là hơn 2m, tán rộng hơn 4m.
 
Chủ nhân "siêu cây sanh" này chia sẻ: "Nhất Tọa Kinh Thiên" được làm có "Thế" và "Thần". Thế của cây là thế đại thụ, phần rễ của cây nhìn y như rễ của cây đa. Với tên gọi khác là "Dáng làng Nhất Phúc", cây sanh này tượng trưng như một cây đa cổ thụ, biểu tượng thường thấy ở những làng quê Việt Nam. 
 
Sở hữu vẻ ngoài mang dấu ấn của năm tháng được thể hiện rất rõ qua màu vỏ mốc meo, thân u cục của cây sanh cổ này.
 
Rễ cây xù xì biến dạng, lẫn vào đá; tay cành, dăm chi gân guốc thể hiện sự phong trần... 
 
Tuy có vẻ già cỗi nhưng lá cây vẫn xanh mướt, mọc xum xuê. 
 
 Vẻ đẹp phong trần của "Nhất Tọa Kinh Thiên "thu hút rất nhiều người chiêm ngưỡng.
Hà Phương - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Có gì đặc biệt ở cây sanh "Đại thế vân tùng" giá 10 tỉ dát tới 5 cây vàng?

Hà Phương - Phan Anh |

Chỉ riêng khâu trang trí cho chậu cây sanh "Đại thế vân tùng", chủ nhân cây cảnh được "quát" giá 10 tỉ đồng đã bỏ ra 5 cây vàng chưa tính công thợ.

Tiền “chơi cây cảnh” của tướng Vĩnh và Luật chống tham nhũng ở nghị trường

Anh Đào |

Với việc không đưa vào Luật việc “xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc”, Quốc hội đã tiến một bước dài trong lịch sử lập pháp, dù có thể trong thực tế chúng ta phải chấp nhận chuyện “buôn chổi đót” hay thời sự hơn “mua đồng hồ Rolex từ tiền bán cây cảnh”.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Vĩnh bán cây cảnh để mua đồng hồ Rolex 1,1 tỉ đồng?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trả lời HĐXX về việc lấy tiền đâu để mua đồng hồ Rolex khi lương của ông khoảng 20 triệu đồng/tháng, ông Vĩnh cho rằng, ngoài lương, ông còn có thu nhập từ cây cảnh. “Bị cáo không lấy lương để mua đồng hồ mà lấy tiền bán cây cảnh để mua”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Có gì đặc biệt ở cây sanh "Đại thế vân tùng" giá 10 tỉ dát tới 5 cây vàng?

Hà Phương - Phan Anh |

Chỉ riêng khâu trang trí cho chậu cây sanh "Đại thế vân tùng", chủ nhân cây cảnh được "quát" giá 10 tỉ đồng đã bỏ ra 5 cây vàng chưa tính công thợ.

Tiền “chơi cây cảnh” của tướng Vĩnh và Luật chống tham nhũng ở nghị trường

Anh Đào |

Với việc không đưa vào Luật việc “xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc”, Quốc hội đã tiến một bước dài trong lịch sử lập pháp, dù có thể trong thực tế chúng ta phải chấp nhận chuyện “buôn chổi đót” hay thời sự hơn “mua đồng hồ Rolex từ tiền bán cây cảnh”.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Vĩnh bán cây cảnh để mua đồng hồ Rolex 1,1 tỉ đồng?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trả lời HĐXX về việc lấy tiền đâu để mua đồng hồ Rolex khi lương của ông khoảng 20 triệu đồng/tháng, ông Vĩnh cho rằng, ngoài lương, ông còn có thu nhập từ cây cảnh. “Bị cáo không lấy lương để mua đồng hồ mà lấy tiền bán cây cảnh để mua”.