Các công ty châu Á có rủi ro cổ tức thấp do tài chính mạnh hơn

Chân Anh (Theo Reuters) |

Các công ty châu Á dường như đã trang bị tốt hơn để trả cổ tức ổn định so với các đối tác phương Tây. Những công ty phương Tây bị hạn chế bởi các bảng cân đối có tỷ lệ đòn bẩy cao cùng với việc cần phải duy trì lượng tiền mặt cần thiết trong đợt dịch COVID-19.

Khi các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đẩy lãi suất xuống gần bằng không, các nhà đầu tư đang đẩy mạnh tìm kiếm tài sản mang lại thu nhập ổn định, tối đa hóa lợi nhuận.

Nhiều nhà phân tích nhận định, trong khi các công ty châu Á cũng bị áp lực bởi việc đóng cửa nhà máy và nhu cầu giảm trong năm nay nhưng dòng tiền của họ có thể giúp duy trì thanh toán cổ tức.

Dẫn tin từ hãng Reuters, ông Jim McCafferty - người đứng đầu về nghiên cứu vốn châu Á của Nhật Bản tại Nomura (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết, các công ty ở châu Á dường như có chú tâm hơn về tính bền vững của các khoản mục rút tiền như chi tiêu vốn và cổ tức so với các công ty ở phương Tây.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trước một bảng báo giá chứng khoán  bên ngoài một công ty môi giới ở Tokyo. Ảnh: Stoyan Nenov/Reuters
Một người đàn ông đeo khẩu trang trước một bảng báo giá chứng khoán bên ngoài một công ty môi giới ở Tokyo. Ảnh: Stoyan Nenov/Reuters

“Điều này có thể bắt nguồn từ việc châu Á đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng hơn phương Tây trong những năm gần đây” – ông Jim McCafferty nói thêm.

Theo một phân tích của hãng Reuters, gần 70 công ty trong số 600 công ty được niêm yết hàng đầu ở châu Âu đã cắt giảm hoặc tạm dừng cổ tức từ ngày 24.2 đến ngày 31.3. Không những vậy, 18 công ty trong tổng số 100 công ty hàng đầu tại London đã cắt giảm hoặc trì hoãn cổ tức.

Tuần trước, ngân hàng Goldman Sachs dự kiến cổ tức S&P 500 sẽ giảm 25% vào năm 2020 vì một số ngành công nghiệp trả cổ tức lớn dễ bị ảnh hưởng trước cú sốc kinh tế đến từ dịch bệnh.

Tuy nhiên, dữ liệu của Refinitiv cho thấy, một tháng qua, thanh toán cổ tức của các công ty ở châu Á khiêm tốn hơn so với các khu vực khác.

Sean Darby - nhà phân tích tại ngân hàng Jefferies cho rằng, cổ phiếu H niêm yết trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) hoặc các công ty liên kết với chính phủ đem đến một hàng rào cho các nhà đầu tư vì họ có thể nhận được khoản tín dụng ngân hàng một cách thuận lợi trong khi đang giữ lượng tiền lớn từ nhượng quyền thương mại trong nước.

Ông Sean Darby thông tin thêm, các công ty như China Mobile, các công ty thu phí đường bộ ở Trung Quốc và các công ty bảo hiểm cung cấp cổ tức được bảo đảm có định giá tốt. Thêm vào đó, vào tháng trước, China Mobile đã cam kết giữ cổ tức ổn định cho năm 2020.

Theo phân tích của Nomura, chỉ có 18% trong số 100 công ty phi tài chính hàng đầu của Mỹ có dòng tiền mặt ròng, với mức tiền mặt vượt nợ, trong khi tỷ lệ này ở Anh là 21%. Mặt khác, 48% các công ty Trung Quốc/HK và 50% các công ty Nhật Bản là các công ty có lượng tiền mặt ròng.

Cùng với đó, dữ liệu của Refinitiv cho thấy, dòng cổ tức của các công ty ở Úc, Hong Kong và Singapore thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Châu Á - Thái Bình Dương có dòng tiền mặt tự do cao nhất. Theo đó, các công ty này sẽ giữ đủ các khoản để phục vụ cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.

Chân Anh (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Ào ạt chốt lời gây “rung lắc”, chứng khoán vẫn không biến sắc xanh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo, phiên giao dịch ngày 7.4 tiếp tục mang tính chất phiên bản lề vì xảy ra sự xả hàng ào ạt chốt lời của những nhà đầu tư bắt đáy từ hai phiên đầu tuần trước và phiên đầu tháng 1.4. Tuy nhiên, Vn-Index ngày 7.4 vẫn giữ được sắc xanh ở mức khá.

Vượt qua các quan ngại, Vn-Index tiếp tục hồi phục đem về gần 5 tỉ USD

Thế Lâm |

Các dự báo trước phiên giao dịch ngày 6.4.2020 từ các công ty chứng khoán khá thận trọng, thậm chí đầy quan ngại. Trong đó, đa phần nhận định rằng Vn-Index có thể tiếp tục hồi phục nhưng chỉ quanh vùng kháng cự 720-730 điểm, nhưng có khả năng đây chỉ là phiên hồi phục kĩ thuật. Tuy nhiên, ngay phiên sáng ngày 6.4, Vn-Index đã tăng ngoạn mục…

Chứng khoán tuần mới: Phiên bản lề ngày 6.4, bán ra hay mua vào?

Thế Lâm |

Vn-Index đã tăng 3 phiên trong tuần qua. Trong đó, phiên xanh đầu chỉ tăng nhẹ, hai phiên tiếp theo tăng mạnh tổng cộng 5,84% chốt tuần ở mức 701,8 điểm giúp mang về cho sàn HoSE hơn 5,8 tỉ USD. Ba phiên tăng liên tục đang dẫn đến chỉ dấu được các chuyên viên chứng khoán dự báo sẽ có nhịp hồi phục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ào ạt chốt lời gây “rung lắc”, chứng khoán vẫn không biến sắc xanh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo, phiên giao dịch ngày 7.4 tiếp tục mang tính chất phiên bản lề vì xảy ra sự xả hàng ào ạt chốt lời của những nhà đầu tư bắt đáy từ hai phiên đầu tuần trước và phiên đầu tháng 1.4. Tuy nhiên, Vn-Index ngày 7.4 vẫn giữ được sắc xanh ở mức khá.

Vượt qua các quan ngại, Vn-Index tiếp tục hồi phục đem về gần 5 tỉ USD

Thế Lâm |

Các dự báo trước phiên giao dịch ngày 6.4.2020 từ các công ty chứng khoán khá thận trọng, thậm chí đầy quan ngại. Trong đó, đa phần nhận định rằng Vn-Index có thể tiếp tục hồi phục nhưng chỉ quanh vùng kháng cự 720-730 điểm, nhưng có khả năng đây chỉ là phiên hồi phục kĩ thuật. Tuy nhiên, ngay phiên sáng ngày 6.4, Vn-Index đã tăng ngoạn mục…

Chứng khoán tuần mới: Phiên bản lề ngày 6.4, bán ra hay mua vào?

Thế Lâm |

Vn-Index đã tăng 3 phiên trong tuần qua. Trong đó, phiên xanh đầu chỉ tăng nhẹ, hai phiên tiếp theo tăng mạnh tổng cộng 5,84% chốt tuần ở mức 701,8 điểm giúp mang về cho sàn HoSE hơn 5,8 tỉ USD. Ba phiên tăng liên tục đang dẫn đến chỉ dấu được các chuyên viên chứng khoán dự báo sẽ có nhịp hồi phục.