Bạc Liêu: Bức xúc tôm giống kém chất lượng, chủ tịch tỉnh dẫn đoàn đi kiểm tra

NHẬT HỒ |

Trước thực trạng tôm giống không rõ nguồn gốc liên tiếp tuồn vào Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cùng tham gia với đoàn công tác liên ngành kiểm tra chất lượng tôm giống nhập tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bạc Liêu, do Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại một số địa phương nằm trên tuyến QL1 như: Thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai, khu vực giáp ranh với tỉnh Cà Mau.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện xe tải BKS 79C-091.40, tài xế Phạm Quốc Thái vận chuyển từ Khánh Hòa vào Bạc Liêu, chở theo hơn 1,2 triệu con tôm giống (pots) nhập tỉnh không có giấy kiểm dịch.

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát tình hình vận chuyển tôm giống từ địa bàn huyện Vĩnh Lợi đến Láng Trâm, thị xã Giá Rai, khu vực giáp ranh tỉnh Cà Mau và tình hình hoạt động chợ tôm trên địa bàn thị xã Giá Rai. Tại đây, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu tôm giống về kiểm dịch.

Kiểm tra thực tế tôm giống nhập tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhận định: Thời gian qua, tình hình tôm giống không đạt chất lượng nhập vào tỉnh với số lượng rất lớn và không kiểm soát được chất lượng. Chính vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền rộng rãi để người dân biết đâu là con giống đạt và không đạt chất lượng. Đồng thời, khuyến cáo bà con không nên ham giá rẻ mà mua tôm giống không đạt chất lượng.

Bạc Liêu đã quy hoạch khu trung tâm nuôi tôm giống, nhằm kiểm soát được chất lượng giống và xác định được số lượng tôm giống đã cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu tôm giống đầu vụ rất cao nên các cơ sở sản xuất tôm giống trong tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Tôm hùm chết, người nuôi ăn ngủ không yên

Văn Định |

Những ngày qua, người dân vùng nuôi tôm thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) không khỏi lo lắng trước tình trạng tôm hùm nuôi "đua" nhau chết.

Cần 130 tỉ con giống để thả nuôi 1 triệu ha tôm trong năm 2018

Lục Tùng |

Ngày 1.3, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị phát triển kế hoạch ngành tôm năm 2018. Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.

“Tôm và rau quả sẽ bứt phá, đưa về giá trị xuất khẩu lớn trong năm 2018”

khánh vũ |

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với PV Báo Lao Động ngay sau ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian không dài dành cho thời lượng của Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường bộc bạch:

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Phú Yên: Tôm hùm chết, người nuôi ăn ngủ không yên

Văn Định |

Những ngày qua, người dân vùng nuôi tôm thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) không khỏi lo lắng trước tình trạng tôm hùm nuôi "đua" nhau chết.

Cần 130 tỉ con giống để thả nuôi 1 triệu ha tôm trong năm 2018

Lục Tùng |

Ngày 1.3, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị phát triển kế hoạch ngành tôm năm 2018. Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.

“Tôm và rau quả sẽ bứt phá, đưa về giá trị xuất khẩu lớn trong năm 2018”

khánh vũ |

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với PV Báo Lao Động ngay sau ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian không dài dành cho thời lượng của Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường bộc bạch: