TPHCM: Đường vào cảng Cát Lái kẹt xe hơn nửa ngày

M.Q |

Từ rạng sáng đến chiều 7.6, các tuyến đường cửa ngõ hướng vào cảng Cát Lái (Q.2, TPHCM) xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng khiến nhiều tài xế mệt mỏi, nhiều người dân phải trễ giờ học, giờ đi làm.

Theo nhiều tài xế tình trạng ùn tắc đã kéo dài từ đêm qua (6.6). Nguyên nhân của vụ kẹt xe do lượng xe container, xe tải… vào cảng Cát Lái quá đông. Trong khi số xe được vào cảng có hạn nên hàng ngàn xe phải xếp hàng ra ngoài đường, dẫn đến tình trạng ùn ứ.

Trên đường Võ Chí Công, hàng ngàn xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km từ cầu Phú Mỹ đến vòng Xoay Mỹ Thủy và dường như không thể di chuyển được. Nhiều tài xế cho biết đã dừng chờ tại đây lúc 0h đêm nhưng vẫn chưa đi được nên phải ngủ lại trên xe hoặc xuống đường ngồi chờ.

Tuyến đường Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định cũng bị kẹt xe nghiêm trọng. Các phương tiện phải “chôn chân” tại chỗ.

Do đường Đồng Văn Cống kẹt cứng, kéo theo đại lộ Mai Chí Thọ và xa lộ Hà Nội cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Từ sáng sớm người dân đi học đi làm phải nhích từng chút một từ trạm thu phí Xa lộ Hà Nội tới cầu vượt Cát Lái. Nhiều người đã trễ giờ học, giờ làm vì mắc kẹt trong dòng phương tiện đông đúc.

Mặc dù lực lượng CSGT, công an địa phương và thanh niên xung phong được huy động nhưng đến 14h chiều cùng ngày, tình trạng ùn ứ giao thông ở các trục đường vào cảng Cát Lái vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Một số hình ảnh kẹt xe nghiêm trọng đường vào cảng Cát Lái:

 Hàng ngàn xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km từ cầu Phú Mỹ đến vòng Xoay Mỹ Thủy.   Ảnh: CTV
Kẹt xe, nhiều tài xế phải bỏ xe xuống đường. Ảnh: CTV
Các phương tiện phải “chôn chân” tại chỗ nhiều giờ liền. Ảnh: CTV
Do trục đường chính vào cảng kẹt cứng nên đã kéo theo đại lộ Mai Chí Thọ và xa lộ Hà Nội cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Ảnh: CTV
Hàng người trễ giờ học, giờ làm vì kẹt xe trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: M.Q
Dòng xe nối dài trên cầu Rạch Chiếc. Ảnh: CTV
Giao thông rối loạn vì kẹt xe trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: CTV
M.Q
TIN LIÊN QUAN

Giao thông TPHCM: Giảm kẹt xe bằng cách nào?

Minh Quân |

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, TPHCM có tổng cộng 5 tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài là 70,7km, góp phần giải quyết giao thông cho TP có 10 triệu dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giao thông TPHCM: Giảm kẹt xe bằng cách nào?

Minh Quân |

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, TPHCM có tổng cộng 5 tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài là 70,7km, góp phần giải quyết giao thông cho TP có 10 triệu dân.