Xuất khẩu dệt may đạt 39 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận "khủng"

Cường Ngô |

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, xuất khẩu ngành dệt may vẫn tăng 11,2% so với năm 2020, ước đạt 39 tỉ USD. Con số này còn cao hơn cả năm 2019 khi chưa có dịch.

Ông Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - cho biết, đối với dệt may Việt Nam, mặc dù khu vực may phía Nam bị ảnh hưởng phải đóng cửa vì dịch bệnh trong quý 3, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu 10 tháng 2021 đạt 32,4 tỉ USD, tăng 11% so cùng kỳ năm 2020 và cũng gần tương đương cùng kỳ của năm 2019.

Nếu 2 tháng cuối năm, mỗi tháng tối thiểu xuất khẩu đạt 3 tỉ USD thì dự kiến cả năm 2021 xuất khẩu dệt may Việt Nam có thể đạt 39 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2020.

"Sau 9 tháng năm 2021, tập đoàn đã vượt 35% kế hoạch năm và phục hồi về mức trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát năm 2019.

Lợi nhuận năm 2021 dự kiến cao gấp trên 2 lần năm 2020 và có thể cao hơn nếu vừa qua khu vực may phía Nam của tập đoàn không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bù lại năm nay, lĩnh vực sản xuất nguyên liệu đóng góp 60% hiệu quả của tập đoàn" - ông Vương Đức Anh cho hay.

Ông Vương Đức Anh - Chánh văn phòng HĐQT Vinatex. Ảnh: Phương Thảo
Ông Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng HĐQT Vinatex. Ảnh: Phương Thảo

Tại họp báo về Hội nghị tổng kết của Hiệp hội năm 2021 diễn ra ngày 7.12, ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) - cho hay, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn của ngành dệt may Việt Nam. Tiền đề tăng trưởng âm 9,8% của năm 2020 khiến dệt may bước vào năm 2021 với nhiều nỗi lo.

Đặc biệt, xuất khẩu dệt may tháng 7, 8, 9 liên tục giảm, đơn hàng không thể trả cho đối tác. Tình hình này chỉ chấm dứt khi sang tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP được Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thì sản xuất của doanh nghiệp mới bắt đầu hồi phục, đã có thể giao các đơn hàng.

Theo đại diện VITAS, việc sản xuất của doanh nghiệp được khôi phục vào cuối năm 2021 đã giúp ngành dệt may đạt 39 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu, tương đương với năm 2019. Trong đó, hàng may mặc đạt 28,9 tỉ USD, tăng 4% so với năm 2020; xơ, sợi dự kiến đạt 5,5 tỉ, tăng trên 49% chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chủ động nguyên liệu để dệt may mang về 43,5 tỉ USD trong năm 2022

Vũ Long |

Năm 2022, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 38-43,5 tỉ USD. Để đạt kế hoạch, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản xuất và chủ động nguyên liệu.

Trên 90.000 người lao động ngành Dệt May Việt Nam được tiêm vaccine mũi 2

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, bên cạnh việc chăm lo về vật chất, các doanh nghiệp trong hệ thống cũng nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine tiêm phòng cho người lao động. Có 115.000 người lao động thuộc 118 đơn vị được tiêm vaccine mũi 1 và hơn 90.000 người lao động được tiêm mũi 2.

Thâu đêm sản xuất hàng dệt may xuất đi Mỹ, Châu Âu

Cường Ngô |

Không chỉ giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động, dệt may đang là ngành mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho đất nước. Để hoàn thành mục tiêu đưa xuất khẩu dệt may đạt 38 tỉ USD trong năm 2021, nhiều nhà máy đang sáng đèn 24/24 giờ, công nhân chia ca làm việc, nỗ lực để những sản phẩm dệt may từ Việt Nam xuất ngoại, kịp lên kệ đúng thời điểm mua sắm lớn nhất năm ở các thị trường lớn trên thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ động nguyên liệu để dệt may mang về 43,5 tỉ USD trong năm 2022

Vũ Long |

Năm 2022, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 38-43,5 tỉ USD. Để đạt kế hoạch, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản xuất và chủ động nguyên liệu.

Trên 90.000 người lao động ngành Dệt May Việt Nam được tiêm vaccine mũi 2

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, bên cạnh việc chăm lo về vật chất, các doanh nghiệp trong hệ thống cũng nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine tiêm phòng cho người lao động. Có 115.000 người lao động thuộc 118 đơn vị được tiêm vaccine mũi 1 và hơn 90.000 người lao động được tiêm mũi 2.

Thâu đêm sản xuất hàng dệt may xuất đi Mỹ, Châu Âu

Cường Ngô |

Không chỉ giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động, dệt may đang là ngành mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho đất nước. Để hoàn thành mục tiêu đưa xuất khẩu dệt may đạt 38 tỉ USD trong năm 2021, nhiều nhà máy đang sáng đèn 24/24 giờ, công nhân chia ca làm việc, nỗ lực để những sản phẩm dệt may từ Việt Nam xuất ngoại, kịp lên kệ đúng thời điểm mua sắm lớn nhất năm ở các thị trường lớn trên thế giới.