Xuất khẩu cà phê lấy chất bù lượng

Phong Nguyễn |

Nghị viện châu Âu đã thông qua Quy định Chống phá rừng châu Âu (EUDR), dự kiến có hiệu lực từ tháng 12.2024. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, khi EUDR được áp dụng có thể sẽ tác động đến một số mặt hàng nông sản XK của Việt Nam, trong đó có cà phê - mặt hàng XK chính của Việt Nam sang thị trường EU.

“Khi EUDR có hiệu lực, có 3 ngành hàng của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó bao gồm: Gỗ, caosu và cà phê” - ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) chia sẻ.

Theo quy định, EUDR yêu cầu các nhà nhập khẩu và đối tác chuỗi cung ứng của họ chứng minh sản phẩm của họ không liên quan đến phá rừng hay suy thoái rừng sau ngày 31.12.2020.

Diện tích cà phê của Việt Nam tập trung ở Tây Nguyên, trong đó, “thủ phủ” cà phê lớn nhất của Việt Nam nằm tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Điều đáng mừng là, 2 địa phương này đã thực hiện vùng trồng đảm bảo, không vi phạm các quy định của EU.

Do đó, theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk - EUDR không tác động nhiều đến cà phê của Đắk Lắk cũng như Việt Nam. Với chính sách phát triển ngành sản xuất cà phê đi liền với mục tiêu bảo vệ rừng, cà phê Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được quy định EUDR.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam nhấn mạnh: "Trong 680.000 ha trồng cà phê, XK sang 27 nước EU chiếm tới 39% tổng kim ngạch XK của cà phê của cả nước. Vì vậy, nếu thực hiện tốt EUDR thì đây là cơ hội để nâng thị phần cà phê Việt Nam sang thị trường này".

Để giữ vị thế là một cường quốc cà phê thì Việt Nam cần duy trì sản lượng ở mức 1,8 triệu tấn. Tuy nhiên, có một thực tế là, trong 5 năm trở lại đây, giá cà phê liên tục sụt giảm.

Ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) - cho biết: Nguồn cung tại Việt Nam cũng đang ở mức đáy.

"Chúng tôi đang đẩy mạnh chế biến sâu, giảm xuất thô để nâng giá trị hàng hóa sang các thị trường tiềm năng" - bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vinanutrifood - cho hay.

6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã XK cà phê sang 38 thị trường trên thế giới. Trong đó, EU có khối lượng xuất khẩu đạt 385.895 tấn, trị giá 872,9 triệu USD

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ly cà phê 4 USD và giá trị sống

Việt Văn |

Mới đây, báo đăng tin bà Astrid, vợ tỉ phú Warren Buffett- người giàu thứ 5 thế giới - phàn nàn với nhân viên phục vụ ở trại hè dành cho các tỉ phú rằng, ly cà phê giá 4 USD quá đắt đỏ, khi với số tiền đó, bà có thể mua một pound (gần 0,5 kg) cà phê ở những địa điểm hợp lý hơn.

Đẩy mạnh chế biến sâu để hóa giải những bất lợi trong xuất khẩu cà phê

Vũ Long |

Xuất khẩu cà phê những tháng đầu năm 2023 tuy bất lợi về giá, nhưng dự báo sẽ lạc quan nếu đẩy mạnh quảng bá, chế biến sâu để nâng giá trị.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê của Việt Nam, từ vị trí thứ 12 đã vươn lên vị trí thứ 8 sau 4 năm.

Hoàn thiện sân khấu biểu diễn của Blackpink ở Mỹ Đình trong nắng nóng gay gắt

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Theo thông báo, từ 10h hôm nay (ngày 26.7), ban tổ chức sẽ tiến hành đổi vòng tay cho những khán giả đã mua vé xem đêm nhạc của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình.

Thể thao Việt Nam dự 32 môn tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đăng kí chính thức dự 32 môn thể thao tại kì thi đấu ASIAD 19 ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Văn Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Messi lập cú đúp ở trận đầu tiên đá chính tại Inter Miami

Văn An |

Messi lập cú đúp và có 1 kiến tạo ​trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami trước Atlanta United tại Leagues Cup.

Xót lòng những bệnh nhân mòn mỏi chờ máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH |

Người bị rắn cắn, giảm tiểu cầu nhưng không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên; Người chờ đợi mổ tim đã 3 tuần nhưng vẫn chưa biết khi nào được cứu. Họ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chờ máu để thoát khỏi “cửa tử”.

Ly cà phê 4 USD và giá trị sống

Việt Văn |

Mới đây, báo đăng tin bà Astrid, vợ tỉ phú Warren Buffett- người giàu thứ 5 thế giới - phàn nàn với nhân viên phục vụ ở trại hè dành cho các tỉ phú rằng, ly cà phê giá 4 USD quá đắt đỏ, khi với số tiền đó, bà có thể mua một pound (gần 0,5 kg) cà phê ở những địa điểm hợp lý hơn.

Đẩy mạnh chế biến sâu để hóa giải những bất lợi trong xuất khẩu cà phê

Vũ Long |

Xuất khẩu cà phê những tháng đầu năm 2023 tuy bất lợi về giá, nhưng dự báo sẽ lạc quan nếu đẩy mạnh quảng bá, chế biến sâu để nâng giá trị.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê của Việt Nam, từ vị trí thứ 12 đã vươn lên vị trí thứ 8 sau 4 năm.