Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng cửa hàng xăng dầu Tam Đa (thuộc Công ty TNHH Thái Minh Petro) trên đường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội không xuất hoá đơn điện tử khi khách hàng yêu cầu đổ 50.000 đồng tiền xăng vào ngày 2.1, đến ngày hôm nay (3.1), khi phóng viên quay trở lại ghi nhận, cửa hàng này đã thực hiện việc xuất hoá đơn cho khách hàng.
Nam nhân viên đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Tam Đa cho biết, đa số khách hàng đi xe máy không yêu cầu xuất hoá đơn điện tử, nhưng ai yêu cầu xuất hoá đơn, cửa hàng đều thực hiện, bất kể khách hàng đổ bao nhiêu tiền xăng.
Tuy nhiên, một cửa hàng xăng dầu trên Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) không xuất luôn hoá đơn điện tử cho khách hàng. Nam nhân viên bán hàng tại đây cho rằng, phần lớn khách chạy xe gắn máy không yêu cầu xuất hóa đơn. Tuy vậy, khi một khách hàng đi xe gắn máy đề nghị được xuất hóa đơn thì nhân viên này nói, hiện chưa áp dụng đối với xe máy. Ngược lại, đối với ôtô, cây xăng vẫn xuất hóa đơn bình thường.
Ngày 3.1, Luật sư Lê Bá Thường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa doanh nghiệp cho rằng, mỗi chính sách đưa ra đều có ưu điểm và nhược điểm.
Trong đó, các doanh nghiệp xăng dầu vẫn gặp những khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp khối tư nhân. Cụ thể, chưa thống nhất về phần mềm được sự đảm bảo của cơ quan thuế. Bên cạnh đó là các khoản định mức, chiết khấu, hoa hồng, cơ quan thuế cần cũng tìm hiểu để đưa ra giải pháp phù hợp.
Ông Lê Bá Trường đề xuất, phía cơ quan thuế nếu có thể cần xây dựng một phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán thống nhất của Tổng Cục Thuế cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng. Bên cạnh đó, cần gia hạn thêm thời gian và đưa ra lộ trình áp dụng, có thời gian tập huấn cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tốt cho các hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo ý nghĩa của hóa đơn điện tử mang lại.
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Mai Sơn cho hay, Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.202 đã có quy định về hóa đơn bán lẻ, trong đó đối với xăng dầu thì có lộ trình 2 năm trước khi chính thức ban hành. Pháp luật đã tính toán những khó khăn mà doanh nghiệp đã nêu.
Các quy định của pháp luật về triển khai hoá đơn điện tử thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Triển khai tại 6 địa phương, gồm: Hà Nội, TPHCM, Bình Định, Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ.
Giai đoạn 2: Đến ngày 1.7.2022, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành công sử dụng hoá đơn điện tử.
Cũng theo ông Sơn ở góc độ doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ giúp các đơn vị thay đổi công nghệ quản lý, quản trị, nâng cao thương hiệu, uy tín khi quản lý bằng công nghệ. Góc độ các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ giảm thiểu được hành vi gian lận (nếu có).
Chia sẻ về việc giảm chi phí của doanh nghiệp, đại diện ngành thuế cho biết, ngành thuế, ghi nhận những khó khăn của các doanh nghiệp và sẽ báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Trước đó, sáng 2.1, phóng viên đến cửa hàng xăng dầu Tam Đa (thuộc Công ty TNHH Thái Minh Petro) trên đường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để mua xăng. Khi yêu cầu nhân viên bán xăng xuất hoá đơn 50.000 đồng cho xe máy ngay sau khi bơm xăng, song nhân viên tại đây cho biết: "Chúng tôi không xuất hoá đơn 50.000 đồng tiền xăng, chỉ có phiếu bán hàng thôi, mang về cơ quan là thanh toán được".
Phóng viên hỏi: "Phiếu bán hàng này làm sao ghi nhận với quan thuế được", nữ nhân viên trả lời: "50.000 đồng, ai xuất hoá đơn điện tử cho em, phải mua trên 200.000 đồng mới xuất được".