Cơ quan thuế phối hợp công an xử lý nhiều vụ gian lận hoá đơn

TRÍ MINH |

Ngày 3.11, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2021-2023.

Tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực, kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa 2 ngành Công an và Thuế.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực thuế.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, hợp thức hóa thủ tục về hóa đơn. Bám sát, theo dõi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khu vực làng nghề để chống thất thu thuế với địa bàn này. Rà soát và quản lý tốt các doanh nghiệp FDI có quy mô vốn nhỏ, tiềm ẩn rủi ro lớn. Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tính tự giác chấp hành pháp luật của đối tượng nộp thuế, tạo sự đồng thuận chung của cộng đồng trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.

Theo đó, trong 3 năm qua, công tác phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ được nâng cao, thời gian điều tra nhanh hơn.

Đáng chú ý, trong đó, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong mua bán, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, vụ việc mới có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoàn thuế đã được kịp thời phát hiện và ngăn chặn…

Kết quả, 2 ngành phối hợp điều tra 55 vụ, chuyển công văn phối hợp xác minh các dấu hiệu vi phạm của 365 doanh nghiệp, khởi tố 35 vụ liên quan đến 78 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh; thực hiện giám định tư pháp về thuế 21 vụ, truy thu số tiền thuế hàng chục tỉ đồng.

Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất phát triển, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế năm 2021-2023 đã được khen thưởng.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Có nên giảm 2% thuế VAT cho tất cả lĩnh vực?

Minh Ánh |

Doanh nghiệp cho rằng, cần áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các mặt hàng để “gỡ khó” cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, có nhiều lý do không nên áp dụng tràn lan chính sách này.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Tránh thất thoát thuế, cần có khung pháp lý

Nhóm PV |

Theo thống kê của báo Wall Street Journal (Mỹ), chỉ tính trong tháng 5.2023, Việt Nam nằm trong số 5 nước có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn Binance, đạt số tiền 20 tỉ USD. Với những giao dịch khổng lồ, việc có khung pháp lý rõ ràng về tiền điện tử, tiền ảo, NFT sẽ góp phần tạo sân chơi công bằng, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tránh thất thoát thuế cho Nhà nước.

Doanh nghiệp bị áp thuế 45 tỉ đồng dù doanh thu chỉ đạt 100 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng dù đang gặp rất nhiều khó khăn.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Đón bằng công nhận Bảo vật quốc gia với tượng Quan Thế Âm ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngày 4.11, UBND phường Nhân Hoà (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Quế Võ tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đối với Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm.

Lao công, tạp vụ vui mừng khi biết sẽ nhận thưởng Tết bằng hiệu trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Trường Đại học Công Thương TPHCM đã thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024, theo đó toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đều được hưởng mức thưởng 20 triệu đồng.

Trại bò sữa Tuyên Quang lộ thêm điểm xả thải, người dân muôn phần bất an

Nguyễn Tùng |

Thủy điện Thác Bà dừng xả nước, những điểm xả thải ngầm từ trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản lộ ra dưới lòng sông Chảy cùng dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối cũng là lúc người dân của 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái thêm phần bất an.

Chuyên gia cảnh báo chuyện phạt con đi bán vé số, đánh 100 roi mây

ĐÔNG DU |

Tại "Điều con muốn nói", câu bé Minh Huy mang đến nỗi niềm bị mẹ phạt đòn roi và phải đi bán vé số. Chuyên gia tâm lý cảnh báo tránh tác động tiêu cực đến con cái.

Có nên giảm 2% thuế VAT cho tất cả lĩnh vực?

Minh Ánh |

Doanh nghiệp cho rằng, cần áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các mặt hàng để “gỡ khó” cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, có nhiều lý do không nên áp dụng tràn lan chính sách này.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Tránh thất thoát thuế, cần có khung pháp lý

Nhóm PV |

Theo thống kê của báo Wall Street Journal (Mỹ), chỉ tính trong tháng 5.2023, Việt Nam nằm trong số 5 nước có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn Binance, đạt số tiền 20 tỉ USD. Với những giao dịch khổng lồ, việc có khung pháp lý rõ ràng về tiền điện tử, tiền ảo, NFT sẽ góp phần tạo sân chơi công bằng, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tránh thất thoát thuế cho Nhà nước.

Doanh nghiệp bị áp thuế 45 tỉ đồng dù doanh thu chỉ đạt 100 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng dù đang gặp rất nhiều khó khăn.