Xóa tâm lý “nông dân biết làm mà không biết bán”

PHƯƠNG ANH |

Thời gian qua, Sóc Trăng trở thành điểm sáng trong những địa phương có các hợp tác xã hoạt động rất hiệu quả khi không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết phát triển mà còn góp phần tạo dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. 

Việc khó, có hợp tác xã lo

2 năm nay, nhà vườn Trần Công Đằng ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách không còn phải lo lắng về đầu ra bởi toàn bộ diện tích vú sữa bơ hồng đã được doanh nghiệp bao tiêu để xuất khẩu sang Mỹ với giá cao hơn thị trường từ 7.000 - 10.000 đồng/kg. Ông Đằng chia sẻ nhờ tham gia vào hợp tác xã Nông nghiệp Xóm Đồng 2, thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể, việc bán trái vú sữa cho thị trường nội địa giá cũng tăng cao hơn so với trước đây.

“Khi vào hợp tác xã được tập huấn sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học nên chất lượng trái được nâng lên. Thêm vào đó, chi phí sản xuất giảm xuống lại được bao tiêu sản phẩm để xuất đi Mỹ, nhờ vậy mà nhiều nhà vườn trồng vú sữa bơ hồng ở đây ai cũng yên tâm sản xuất. Giờ đầu ra đã ổn định, mình chỉ cần canh tác cho đạt chuẩn thôi” - ông Đằng phấn khởi nói.

Năm 2021, xã Thới An Hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Xóm Đồng 2 với 20 thành viên canh tác trên diện tích 21ha vú sữa bơ hồng, sản lượng 100 tấn/năm. Hiện hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng, đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ. Đây là vụ thứ 2 toàn bộ diện tích trồng vú sữa của hợp tác xã được doanh nghiệp bao tiêu để xuất khẩu với giá ổn định 35.000 - 40.000 đồng/kg kéo dài đến cuối vụ, số còn lại cung cấp cho các đơn vị thu mua đưa vào cửa hàng cao cấp, giá bình quân 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Lợi nhuận ít nhất 20%

Thành lập và đi vào hoạt động năm 2005 với số thành viên ban đầu là 40, tới nay Hợp tác xã Nông nghiệp Tín Phát ở xã Kế Thành, huyện Kế Sách đã tăng lên 320 thành viên, với diện tích canh tác 524ha, vốn hoạt động trên 3 tỉ đồng. Mục tiêu xuyên suốt của hợp tác xã là làm cho thành viên, hộ dân tham gia tăng lợi nhuận ít nhất 20% trong mỗi vụ lúa. Để bảo đảm hiệu quả, hợp tác xã chủ động ký kết hợp đồng lâu dài với doanh nghiệp để cung cấp các loại vật tư, trang thiết bị, máy móc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, chất lượng cho thành viên, với giá thành thấp hơn 5 - 7% so với giá thị trường.

Hằng năm, hợp tác xã hợp đồng cung ứng cho thành viên và bà con nông dân trong vùng từ 5.000 - 6.000 bao phân cùng các loại thuốc bảo vệ thực vật với doanh thu mỗi năm đạt 7 tỉ đồng, giúp thành viên hợp tác xã tiết kiệm 20 - 25% chi phí đầu vào, năng suất lúa đạt 7 - 7,5 tấn/ha/vụ, lợi nhuận đạt 70 - 80 triệu đồng/ha/năm. Không những được ưu tiên mua phân bón, nông dược trả chậm vào cuối vụ không tính lãi, thành viên HTX còn được chiết khấu hưởng từ 3 - 5% trên tổng số tiền mua vật tư nông nghiệp.

Xã viên Bùi Công Minh vui vẻ nói: “Khi sản xuất đã có hợp tác xã bố trí lịch thời vụ, lúa giống được chọn sẵn, sâu bệnh có cán bộ kỹ thuật quản lý, hướng dẫn xử lý, bón phân đúng thời điểm, bón cân đối nhờ vậy năng suất cao hơn trước đây. Ngoài ra, được hợp tác xã cung ứng vật tư nông nghiệp trả sau thấp hơn bên ngoài từ 5 - 7%; đến vụ thu hoạch không lo chuyện thuê máy gặt, hay tìm thương lái. Bây giờ nông dân không còn “đơn độc” trên đồng ruộng, không còn phải tự bươn chải tìm mối lái tiêu thụ lúa và câu chuyện “nông dân biết làm mà không biết bán” đã xóa đi ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tín Phát.

Thay đổi tư duy sản xuất của nông dân

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay, toàn tỉnh có 221 hợp tác xã, có 1.247 tổ hợp tác, 12 quỹ tín dụng nhân dân và 1 liên hiệp hợp tác xã, thu hút gần 50.000 thành viên. Các hợp tác xã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều hợp tác xã liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh.

Ông Phạm Chí Nguyện - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng - cho biết, Liên minh hỗ trợ thành viên xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và liên doanh, liên kết, hợp tác, hỗ trợ tham gia hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ tổ chức trong tỉnh và các tỉnh bạn để quảng bá sản phẩm địa phương; phối hợp với các công ty, nhà máy chế biến nông sản xây dựng hợp tác xã vệ tinh, chọn hợp tác xã trọng điểm để hỗ trợ mô hình làm đầu mối chính cung ứng nguyên liệu.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nông dân miền Tây thu lời tiền triệu mỗi ngày từ thu hoạch phụ phẩm

Văn Sỹ |

Thay vì đốt bỏ rơm như trước, những năm gần đây, nông dân miền Tây sau thu hoạch lúa lại thuê máy cuộn rơm để xử lý cải tạo đồng ruộng sau thu hoạch. Hiện, đang vào mùa thu hoạch lúa đông xuân, nghề cuộn rơm lời tiền triệu mỗi ngày cho người làm nghề.

Nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tiêu thụ cam sành mất giá cho nông dân

Phúc Ly |

TPHCM -  Được mùa nhưng mất giá, đó đang là tình cảnh mà những người nông dân trồng cam sành tại tỉnh Vĩnh Long đang gặp phải, khi giá cam tại vườn chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Hiểu được khó khăn đó, nhóm tình nguyện viên ở TPHCM đã liên hệ, thu mua cam từ các nhà vườn và chuyển lên TPHCM tiêu thụ với giá 10.000 đồng/kg.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nông dân thủ phủ hành tím “trúng mùa, được giá”

Nhóm PV |

Nông dân thủ phủ hành tím miền Tây “trúng mùa, được giá”; Tiền Giang: Cậu cháu nổ súng vì mâu thuẫn lối đi chung, 1 người tử vong; Cảnh báo việc mở rộng diện tích trồng sầu riêng; Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long lên tiếng vụ người phụ nữ bị ném bom xăng; Mùa ruốc buồn của ngư dân miền Tây là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Nông dân miền Tây thu lời tiền triệu mỗi ngày từ thu hoạch phụ phẩm

Văn Sỹ |

Thay vì đốt bỏ rơm như trước, những năm gần đây, nông dân miền Tây sau thu hoạch lúa lại thuê máy cuộn rơm để xử lý cải tạo đồng ruộng sau thu hoạch. Hiện, đang vào mùa thu hoạch lúa đông xuân, nghề cuộn rơm lời tiền triệu mỗi ngày cho người làm nghề.

Nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tiêu thụ cam sành mất giá cho nông dân

Phúc Ly |

TPHCM -  Được mùa nhưng mất giá, đó đang là tình cảnh mà những người nông dân trồng cam sành tại tỉnh Vĩnh Long đang gặp phải, khi giá cam tại vườn chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Hiểu được khó khăn đó, nhóm tình nguyện viên ở TPHCM đã liên hệ, thu mua cam từ các nhà vườn và chuyển lên TPHCM tiêu thụ với giá 10.000 đồng/kg.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nông dân thủ phủ hành tím “trúng mùa, được giá”

Nhóm PV |

Nông dân thủ phủ hành tím miền Tây “trúng mùa, được giá”; Tiền Giang: Cậu cháu nổ súng vì mâu thuẫn lối đi chung, 1 người tử vong; Cảnh báo việc mở rộng diện tích trồng sầu riêng; Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long lên tiếng vụ người phụ nữ bị ném bom xăng; Mùa ruốc buồn của ngư dân miền Tây là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.