Vướng dịch COVID-19, nhà đầu tư nước ngoài được nộp hồ sơ qua bản scan

Nguyễn Hùng |

Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, không thể nhập cảnh vào Việt Nam được, nên tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho các nhà đầu tư nước ngoài tạm nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục đầu tư qua bản scan.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến làm ăn, kinh doanh tại Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đầu tư bằng các bản scan và sẽ phải nộp hồ sơ bản chính theo quy định của pháp luật sau khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh – dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và nếu phải đợi hết dịch mới được nhập cảnh thì sẽ thời gian chờ đợi cũng như mất cơ hội của các nhà đầu tư nước ngoài.

“Đây là giải pháp tình huống vì chưa biết khi nào họ sang được. Chỉ cần gửi qua email là được. Tuy nhiên, họ phải cam kết tính xác thực của các bản scan và sau khi hết dịch đem sang thì sẽ thay thế cho các bản scan. Nếu sau này sai, giấy phép đầu tư sẽ bị thu hồi luôn” – ông Tuấn cho biết.

Cũng theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã có 3 nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư bằng các bản scan và các cơ quan chức năng đang xem xét để cấp giấy phép đầu tư.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh cũng cho phép một số chuyên gia, người lao động nướ ngoài được phép nhập cảnh để các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh sẽ có khu đô thị sinh thái biển 10 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Một khu đô thị đẳng cấp rộng trên 4.100 ha, nằm cạnh cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và bên bờ vịnh Hạ Long, với tổng số vốn trên 10 tỉ USD dự kiến sẽ được thực hiện xây dựng từ 2020 -2030. Đây được coi là một trong những khu đô thị sinh thái biển lớn nhất Việt Nam.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh sẽ có khu đô thị sinh thái biển 10 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Một khu đô thị đẳng cấp rộng trên 4.100 ha, nằm cạnh cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và bên bờ vịnh Hạ Long, với tổng số vốn trên 10 tỉ USD dự kiến sẽ được thực hiện xây dựng từ 2020 -2030. Đây được coi là một trong những khu đô thị sinh thái biển lớn nhất Việt Nam.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.