Vườn hoa treo Vân Dương tất bật vụ Tết

HOÀNG VINH |

Khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều hộ trồng hoa ở HTX Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tất bật cắt tỉa, thay chậu để chuẩn bị cho đợt bán hàng lớn nhất trong năm.

Để phục vụ cho tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vườn hoa treo Vinh Tâm (thuộc HTX Hòa Liên) của anh Lê Duy Tâm (SN 1980, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuống giống khoảng 75.000 chậu hoa trên diện tích gần 2 hecta, với vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 40 loại hoa như: dạ yến thảo, mai địa thảo, thu hải đường, xác pháo…
Để phục vụ cho tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vườn hoa treo Vinh Tâm (thuộc HTX Hòa Liên) của anh Lê Duy Tâm (SN 1980, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuống giống khoảng 75.000 chậu hoa trên diện tích gần 2 hecta, với vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 40 loại hoa như: dạ yến thảo, mai địa thảo, thu hải đường, xác pháo…
Thị trường tiêu thụ hoa treo đa phần là các tỉnh thành như Quảng Trị, Huế, Quảng Nam…
Thị trường tiêu thụ hoa treo đa phần là các tỉnh thành như Quảng Trị, Huế, Quảng Nam…
Loại hoa dạ yến thảo có giá bán khoảng 50 ngàn đồng/chậu. Đây là loại hoa rất được ưa chuộng để chưng vào dịp Tết.
Loại hoa dạ yến thảo có giá bán khoảng 50 ngàn đồng/chậu. Đây là loại hoa rất được ưa chuộng để chưng vào dịp Tết.
Bên cạnh đó, còn có một số loại hoa khác cũng được thị trường thiêu thụ khá ưa chuộng như thu hải đường, hoa lưu ly…
Bên cạnh đó, còn có một số loại hoa khác cũng được thị trường thiêu thụ khá ưa chuộng như thu hải đường, hoa lưu ly…
Loạt hoa lưu ly của vườn hoa anh Tâm đã bắt đầu ra búp, kịp cung cấp cho thị trường Tết.
Loạt hoa lưu ly của vườn hoa anh Tâm đã bắt đầu ra búp, kịp cung cấp cho thị trường Tết.
Theo anh Tâm, nhu cầu chưng hoa treo của người dân tăng lên mạnh so với mọi năm. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay khắc nghiệt, mưa trái mùa nên giá hoa cũng có tăng hơn mọi năm từ 5 ngàn đến 10 ngàn/chậu.
Theo anh Tâm, nhu cầu chưng hoa treo của người dân tăng lên mạnh so với mọi năm. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay khắc nghiệt, mưa trái mùa nên giá hoa cũng có tăng hơn mọi năm từ 5 ngàn đến 10 ngàn/chậu.
Những ngày này, tại vườn hoa treo của anh Tâm, các công nhân đang tất bật chăm sóc và thay chậu mới để chuẩn bị cung cấp cho các thương lái.
Những ngày này, tại vườn hoa treo của anh Tâm, các công nhân đang tất bật chăm sóc và thay chậu mới để chuẩn bị cung cấp cho các thương lái.
Chăm sóc từng bông hoa để nở đúng dịp Tết.
Chăm sóc từng bông hoa để nở đúng dịp Tết.
Anh Tâm cho biết, đến nay các thương lái đã đặt hơn 20 ngàn chậu hoa các loại.
Anh Tâm cho biết, đến nay các thương lái đã đặt hơn 20 ngàn chậu hoa các loại.
Các loại hoa đều đang phát triển thuận lợi và sẽ kịp phục vụ thị trường hoa Tết.
Các loại hoa đều đang phát triển thuận lợi và sẽ kịp phục vụ thị trường hoa Tết.
Cùng với sự hỗ trợ của HTX Vân Dương, mùa hoa tết năm nay, hứa hẹn sẽ đem lại một cái tết sung túc cho những người trồng hoa. Đồng thời góp phần tô đẹp thêm sắc xuân mỗi khi Tết về.
Cùng với sự hỗ trợ của HTX Vân Dương, mùa hoa tết năm nay, hứa hẹn sẽ đem lại một cái Tết sung túc cho những người trồng hoa. Đồng thời góp phần tô đẹp thêm sắc xuân mỗi khi Tết về.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Lão nông thu hàng trăm triệu đồng dịp tết nhờ "siêu cây" 10 loại quả

TẠ QUANG |

Ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đã ghép thành công 10 loại quả trên một cây. Nhờ vậy, ông thu về cả trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt là vào dịp tết, nhiều khách hàng từ nơi xa cũng tìm về vườn nhà ông Giáp để hỏi mua loài cây độc đáo này về chơi tết.

"Một thân cây mười loại quả" giá chục triệu hút khách mua chơi Tết

TẠ QUANG |

Mười loại quả khác nhau được lão nông ở ngoại thành Hà Nội ghép thành công trên cùng một thân cây. Giá mỗi cây dao động từ 1,5 – 10 triệu đồng, thu hút nhiều người mua trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thích thú ngắm đào Nhật Tân bung nụ nở rầm rộ trước Tết 2 tháng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một hộ gia đình trồng đào ở làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã tuốt lá cho hoa nở rộ để cung cấp sớm cho thị trường.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lão nông thu hàng trăm triệu đồng dịp tết nhờ "siêu cây" 10 loại quả

TẠ QUANG |

Ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đã ghép thành công 10 loại quả trên một cây. Nhờ vậy, ông thu về cả trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt là vào dịp tết, nhiều khách hàng từ nơi xa cũng tìm về vườn nhà ông Giáp để hỏi mua loài cây độc đáo này về chơi tết.

"Một thân cây mười loại quả" giá chục triệu hút khách mua chơi Tết

TẠ QUANG |

Mười loại quả khác nhau được lão nông ở ngoại thành Hà Nội ghép thành công trên cùng một thân cây. Giá mỗi cây dao động từ 1,5 – 10 triệu đồng, thu hút nhiều người mua trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thích thú ngắm đào Nhật Tân bung nụ nở rầm rộ trước Tết 2 tháng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một hộ gia đình trồng đào ở làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã tuốt lá cho hoa nở rộ để cung cấp sớm cho thị trường.