"Thiệt hại do tôm hùm chết là khủng khiếp. Tỉ lệ hộ mất trắng lên đến 70 - 80%" - ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên- đánh giá như vậy và cho hay, chính quyền địa phương đang tập trung toàn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sản xuất.
Báo cáo tại buổi họp báo cho biết, hiện công tác lấy mẫu để xác định nguyên nhân đã được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện. UBND tỉnh cũng đã có công văn đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ TNMT hỗ trợ.
Thống kê nhanh của các xã, phường có tôm chết (chủ yếu là xã Xuân Phương và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu), tính đến 9h30 ngày 1.6, đã có hơn 769 nghìn con tôm chết/502 hộ tại các vùng nuôi. Ước tính thiệt hại trên 700 tỉ đồng. Trong số các hộ nuôi bị thiệt hại, tỉ lệ số hộ nuôi mất trắng lên đến 70 - 80%, số còn lại đều thiệt hại trên 50%. Đời sống của các hộ dân đang rất khó khăn và bị áp lực lớn về nợ nần.
Kết quả phân tích mẫu bệnh tôm hùm nuôi của các hộ giám sát có biểu hiện bám lưới, trồi lên mặt lồng rồi chết với tỉ lệ từ 20 - 100% số tôm trong lồng nuôi. Qua phân tích 12 mẫu tôm, kết quả 4/12 (chiếm 33,3%) mẫu dương tính với Rickettsia like bacteria (RLB) và 7/12 mẫu dương tính với V.alginolyticus.
Như Lao Động đã đưa tin, Trung tâm Giống - Kỹ thuật thủy sản Phú Yên đã lấy mẫu nước lấy tại vùng có tôm hùm chết kiểm tra. Kết quả cho thấy, môi trường nước ô nhiễm trầm trọng. Tuy vậy, nghi ngờ Nhà máy chế biến thủy sản của Cty TNHH Nguyễn Hưng (đóng tại xã Xuân Phương, thị xã sông Cầu xả nước thải làm tôm hùm nuôi chết hàng loạt, nhiều ngày qua, người dân ở phường Xuân Yên và xã Xuân Phương đã bao vây nhà máy này, yêu cầu chính quyền vào cuộc làm rõ.
Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, chưa có cơ sở để khẳng định nguyên nhân có phải do Cty TNHH Nguyễn Hưng xả thải làm tôm hùm chết. Trong khi đó, bà Lê Đào Anh Xuân - Phó GĐ Sở TNMT Phú Yên tiết lộ, cơ sở chế biến thủy sản Nguyễn Hưng hiện có 2 ống xả thải ra biển (1 ống được cấp phép và 1 dự phòng). 2 tháng qua, Cty TNHH Nguyễn Hưng bị sự cố hệ thống xử lý nước thải, phải dùng xe di chuyển nước thải sang khu vực khác để xử lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không báo cáo với cơ quan chức năng về việc thay đổi phương án xử lý này.